THẾ GIỚI 24H: Mỹ nhắc Nga ‘không can thiệp chính trị phương Tây’

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: EPA
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: EPA
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cảnh báo Nga không can thiệp vào "các tiến trình dân chủ" phương Tây, đồng thời cáo buộc Moscow hành xử khiêu khích nhằm hủy hoại trật tự quốc tế.

Phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Oxford, ông Carter cho hay: "Chúng tôi không muốn coi Nga là kẻ thù. Nhưng đừng có lầm, chúng tôi sẽ bảo vệ các đồng minh, trật tự quốc tế có nguyên tắc và tương lai tích cực mà nó mang lại cho tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ đáp trả mọi nỗ lực hủy hoại an ninh tập thể của chúng ta. Và chúng tôi sẽ không làm ngơ trước các âm mưu can thiệp vào các tiến trình dân chủ của chúng ta".


Ngày 7/9, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 29 và các hội nghị cấp cao liên quan, các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. (XEM CHI TIẾT)


Washington Post/Survey Monkey công bố kết quả điều tra trên tất cả 50 bang của Mỹ từ ngày 9/8 đến 1/9 về cuộc đua vào Nhà Trắng với sự tham gia của hơn 74.000 cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ nhắc Nga ‘không can thiệp chính trị phương Tây’ ảnh 1

Ảnh: AP

Theo đó, ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đang chiếm ưu thế tại hầu hết các bang còn do dự và thậm chí một số bang truyền thống của Đảng Cộng hoà.


Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump cam kết tăng mạnh ngân sách quốc phòng và yêu cầu phải có ngay một kế hoạch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã trở nên "suy kiệt," đòi hỏi phải tăng cường trên quy mô lớn, bao gồm việc tăng quân, bổ sung thêm máy bay và tàu chiến. Theo đó, lục quân thường trực khoảng 540.000 binh sỹ, không quân có ít nhất 1.200 máy bay chiến đấu, lính thủy đánh bộ gồm 36 tiểu đoàn, còn hải quân phải có 350 tàu mặt nước và tàu ngầm.


Quan chức quốc phòng Mỹ ngày 7/9 cho biết, phi công một máy bay do thám Mỹ đang có chuyến tuần tra thông thường trên Biển Đen đã báo cáo về việc một máy bay tiêm kích Nga thực hiện hành vi can thiệp "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp".

THẾ GIỚI 24H: Mỹ nhắc Nga ‘không can thiệp chính trị phương Tây’ ảnh 2

Vụ đối đầu này có sự tham gia của một máy bay SU-27 của Nga và một máy bay do thám P-8 của Hải quân Mỹ.


Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng một phần các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của EU, hết hạn vào ngày 15/9 tới, sẽ được kéo dài thêm 6 tháng đối với khoảng 150 cá nhân và 37 thực thể. Một số quan chức, nghị sĩ và chính trị gia của Nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt của EU.


Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng với động thái mở rộng trừng phạt của Mỹ lên nước này. Theo ông Peskov, việc mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào các công ty Nga "không phù hợp với những đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực nhạy cảm mà lãnh đạo hai nước đang thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Trung Quốc”. (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn có thể tiến sâu hơn nữa vào Syria sau khi giành quyền kiểm soát dải đất kéo dài 90 km dọc biên giới hai nước. Ông Canikli nói rằng có tổng cộng 110 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và dân quân người Kurd đã bị tiêu diệt kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria hôm 24/8.


Một phụ nữ Pháp 29 tuổi vừa bị bắt hôm 7/9 vì âm mưu tấn công khủng bố nhà thờ Đức Bà Paris bằng một chiếc xe hơi chứa đầy hộp khí gas. Được biết, nghi can này vốn rất hâm mộ và muốn gia nhập lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. (XEM CHI TIẾT)


Hãng PTI ngày 7/9 dẫn các nguồn tin từ Washington cho biết Mỹ nhiều khả năng sẽ có phản ứng tích cực trước đề nghị mua 22 máy bay không người lái Predator Guardian đa năng công nghệ cao không có vũ trang của Ấn Độ.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ nhắc Nga ‘không can thiệp chính trị phương Tây’ ảnh 3

Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Những máy bay này sẽ phục vụ công tác giám sát trên biển, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương. Động thái trên diễn ra sau khi Ấn Độ được xem là một “đối tác quốc phòng chính” của Mỹ hồi tháng 6 vừa qua. 

MỚI - NÓNG