THẾ GIỚI 24H: Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa không thành công

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ thông báo phát hiện Triều Tiên đã thực hiện một vụ phóng tên lửa không thành công.

Thông báo cho hay Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ xác định vụ phóng tên lửa từ Triều Tiên không tạo ra mối đe dọa với Bắc Mỹ. Thông báo cho hay dường như đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musadan xảy ra vào lúc 15h33 phút GMT ngày 15/10. Thông báo cũng cảnh báo các đơn vị quân đội Mỹ cần cảnh giác "trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên cũng như phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để đảm bảo an ninh."


Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc về điều mà nước này cho là những vụ xâm phạm các vùng biển chủ quyền trên Hoàng Hải, coi đó là "những hành động khiêu khích quân sự điên cuồng". Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng: "Những hành động xâm phạm của Hàn Quốc đã diễn ra gần như hàng ngày trong tháng này tới ngày 13 và 14/10". KCNA cho rằng Hàn Quốc đã xâm phạm vùng biển của Triều Tiên 5 lần chỉ riêng trong ngày 14/10 và những lần xâm phạm này diễn ra theo chỉ thị trực tiếp của Nhà Xanh cũng như Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng nước này sẽ không thực hiện thỏa thuận Minsk về việc giải quyết xung đột tại Donbass trước khi đạt được các giải pháp cho vấn đề an ninh khu vực. Ông Poroshenko nhấn mạnh rằng gói an ninh này là chấm dứt hoàn toàn tình trạng chiến tranh, chuyển giao cho Kiev khu vực biên giới Ukraine-Nga không kiểm soát, rút các vũ khí hạng nặng và pháo binh, cho các thanh tra Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tiếp cận các cơ sở trên toàn lãnh thổ Donbass.


Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng, việc các phương tiện truyền thông đăng tải những thông tin không được kiểm chứng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo tỷ phú Trump, một số phương tiện truyền thông Mỹ lan truyền những thông tin không được chứng minh về cáo buộc ông liên quan tới lạm dụng tình dục phụ nữ, đã bất ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng. (XEM CHI TIẾT)


Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu ngày 15/10 thừa nhận một trong những máy bay chiến đấu của nhóm này ngày 8/10 vừa qua đã "tấn công nhầm" một đám tang ở thủ đô Sanaa của Yemen, làm hơn 140 người chết. Một nhóm điều tra xác nhận do không tuân thủ các quy định tham gia, cũng như các thủ tục của liên minh và do đưa ra thông tin sai lệch nên một máy bay của liên minh đã tấn công nhầm địa điểm, dẫn tới tình trạng thương vong cho dân thường. 


Ngày 15/10, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết trước đó cùng ngày ở khu vực đông tín đồ Hồi giáo dòng Shiite sinh sống tại thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 35 người chết và 63 người bị thương. Tuyên bố trên được hãng tin Aamaq có liên hệ với IS đăng tải song chưa được kiểm chứng độc lập.


Giới chức Mỹ ngày 15/10 cho biết một vụ tranh cãi xảy ra vào sáng sớm cùng ngày tại một nhà hàng ở Los Angeles dường như đã dẫn đến cuộc đấu súng khiến 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa không thành công ảnh 1

Ảnh: AP

Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường và phát hiện ra những vỏ đạn cùng vết máu khắp trong nhà hàng ở phía Tây của khu thương mại Los Angeles.


Hạm đội Biển Bắc ngày 15/10 ra thông báo cho biết, nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội được điều động đến Địa Trung Hải bao gồm tàu sân bay Đô đốc  Kuznetsov, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Peter Đại đế, tàu chống ngầm Severomorsk và Phó Đô đốc Kulakov cùng một số tàu chiến và tàu hậu cần khác. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov mang theo trên boong tiêm kích Su-33, Su-25 và trực thăng tấn công Ka-27/Ka29. Dự kiến, các chiến hạm sẽ tiến hành các cuộc tập trận tác chiến trên không với sự tham gia của máy bay chiến đấu MiG-29K và Ka-52k. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG