THẾ GIỚI 24H: Mỹ xin lỗi Tổng thống Assad vì không kích quân Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mỹ đã xin lỗi Tổng thống Bashar Al-Assad về việc không kích quân chính phủ Syria.

Thông tin được ông Lavrov khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1. Trước đó, ngày 17/9, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích ở tỉnh miền Đông Deir al-Zour, làm hơn 60 binh sỹ Chính phủ Syria thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 24/9, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc, trong đó có một tàu dường như được trang bị súng, đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc vào vùng biển của Nhật Bản lúc 10 giờ (giờ địa phương) và di chuyển trong khu vực này khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi rời đi. Đây là lần xâm nhập thứ 28 của tàu Trung Quốc trong năm nay và lần đầu tiên kể từ ngày 11/9 tới nay. 


Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey tiết lộ, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton từng để quên một tập tài liệu mật tại Nga, thời điểm bà giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Comey thừa nhận ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton “đã thể hiện sử cẩu thả đối với các thông tin bí mật”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 24/9 quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giành quyền kiểm soát trại Handarat - nơi ở của người tị nạn Palestine khu vực phía Bắc thành phố Aleppo. Việc nắm quyền kiểm soát trại Handarat đánh dấu bước tiến quan trọng đầu tiên trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân chính phủ nhằm giành lại quyền kiểm soát Aleppo, điểm nóng giao tranh dữ dội nhất tại Syria thời gian gần đây. 


Hãng tin Fars của Iran ngày 24/9 cho biết, quân đội Syria đã điều thêm lực lượng tới thành phố Quneitra ở Tây Nam, sát biên giới với Israel, để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn chống lực lượng nổi dậy. Hãng tin này dẫn một nguồn tin khẳng định: "Một lực lượng lớn thuộc Sư đoàn cơ giới số 4 đã hội quân tại đại bản doanh của Lữ đoàn 90 trên cao nguyên Golan để chờ lệnh mở một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn".


Tạp chí Mỹ The National Interest vừa đưa ra danh sách các quốc gia đứng đầu thế giới về các binh chủng Hải quân, Không quân và Lục quân. Các cường quốc quân sự là Mỹ, Nga và Trung Quốc tiếp tục đứng đầu danh sách trên. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 24/9, Triều Tiên đã khai trương lễ hội hàng không quốc tế đầu tiên tại sân bay mới được nâng cấp ở thành phố duyên hải Wonsan miền Đông nước này. Lễ hội hàng không hữu nghị quốc tế Wonsan dự kiến diễn ra trong hai ngày tại Sân bay quốc tế Kalma - cơ sở được thiết kế và xây dựng lại từ một sân bay quân sự để thúc đẩy ngành du lịch. Triều Tiên gọi lễ hội này là "sự kiện phi chính trị được tổ chức để hội tụ những người có cùng đam mê hàng không và thể thao hàng không trên khắp thế giới."


Trung tâm Giám sát Bảo vệ Môi trường Bắc Kinh cho biết, thủ đô của Trung Quốc ngày 24/9 đã chìm trong khói mù dày đặc, mặc dù trong hai đêm trước có mưa rào. Theo trung tâm trên, chỉ số chất lượng không khí (AQI) vào lúc 18h ở mức 229, tức là mức ô nhiễm nghiêm trọng. Chỉ số PM2.5 (mật độ bụi dạng hạt có đường kính dưới 2,5mm) cũng ở mức cao. Dự báo khói mù sẽ duy trì đến đêm 25/9.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.