THẾ GIỚI 24H: NATO cần hợp tác, thay vì xem Nga là mối đe dọa

Ảnh: NATO
Ảnh: NATO
TPO - Nga sẵn sàng thiết lập đối thoại bình đẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và dự kiến thông qua những hình thức như các cuộc tham vấn trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO, hay Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria để phát triển hợp tác với khối này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu (NMD) hiện đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Trong năm 2016, các tổ hợp phòng thủ tên lửa đã được triển khai tại Romania và dự kiến cuối năm nay, hệ thống tên lửa đánh chặn "Standard-3" (Standard Missile 3) của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan. Tổng ngân sách quốc phòng của các nước NATO tính đến thời điểm này là khoảng 900 tỷ USD, nhiều hơn hàng chục lần so với chi tiêu quốc phòng của Nga. Theo Bộ trưởng Shoigu, "NATO không nên tự hù dọa mình khi coi Nga là mối đe dọa".


Các đại biểu tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra từ ngày 20 tới 21/2 tại Philippines nhất trí bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo trên biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói rằng, phi quân sự hóa sẽ là yếu tố then chốt của bất kỳ bộ quy tắc ứng xử nào, nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu việc Trung Quốc dỡ bỏ vũ khí của họ trên các đảo nhân tạo có phải điều kiện tiên quyết hay không. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc tuyên bố nước này ủng hộ các bên liên quan tiến hành đối thoại và tiếp xúc nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tuyên bố trên tại một buổi họp báo thường kỳ khi bình luận về thông tin cho rằng Mỹ và Triều Tiên đang chuẩn bị một cuộc gặp giữa các đại diện cấp cao của Triều Tiên và cựu quan chức Chính phủ Mỹ. Ông Cảnh Sảng nêu rõ: "Cốt lõi của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nằm ở sự khác biệt giữa Triều Tiên và Mỹ". 


Vào thời điểm trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm Brussels tuần qua và đưa ra cam kết "kiên định và lâu dài" với châu Âu, cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Bannon, đã gặp và nói với Đại sứ Đức tại Washington Peter Wittig rằng Mỹ xem châu Âu là một cấu trúc hoàn thiện và ủng hộ mối quan hệ song phương với châu Âu. Những người tiết lộ thông tin này yêu cầu được giữ bí mật danh tính do sự nhạy cảm của vấn đề. Chính phủ Đức cũng như bản thân Đại sứ Wittig đều từ chối bình luận về thông tin nói trên.


Trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp sinh nhật lần thứ 93, Tổng thống Zibabwe Robert Mugabe đã bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và lập trường dân tộc cứng rắn của ông, đồng thời kêu gọi mọi người “hãy cho Trump thời gian”. “Nước Mỹ vì nước Mỹ, nước Mỹ vì người Mỹ, tôi đồng ý với quan điểm đó. Và Zimbabwe cũng vì người dân Zimbabwe”, ông Robert Mugabe nói. (XEM CHI TIẾT


Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự đối với nghị sỹ Andrei Artemenko, người đề xuất kế hoạch dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga. Một bản sao tài liệu về việc khởi tố vụ án được Trưởng công tố Ukraine, ông Yuriy Lutsenko đăng trong Facebook, nói rằng đây là vụ án về "tội phản quốc."


Tổng thống Nga Vladimir Putin truy tặng Huân chương Dũng cảm cho cố Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin. Thông báo trên trang website của Điện Kremlin: “Vì sự tận tâm, kiên trì và tính chuyên nghiệp thể hiện trên cương vị Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hiệp quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Churkin Vitaly”. (XEM CHI TIẾT)


Vòng hòa đàm Syria dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tuần này sẽ vẫn tập trung thảo luận tiến trình "chuyển tiếp chính trị" tại quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này. Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan de Mistura cho biết thông tin trên sau khi có những lo ngại cho rằng LHQ có thể từ bỏ mục tiêu "chuyển tiếp chính trị" tại Damascus. 


Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự tại Biển Đen, tàu chiến Hải quân Mỹ sẽ bị các hệ thống tên lửa của Hạm đội Biển Đen Nga tiêu diệt chỉ trong ít phút. Đó là tuyên bố của Phó Chủ tịch Liên minh các cựu chiến binh Nga, nguyên chỉ huy lực lượng bờ biển của Hạm đội Biển Đen, Thiếu tướng Vladimir Romanenko. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.