THẾ GIỚI 24H: NATO gia tăng áp lực trên biên giới Nga

THẾ GIỚI 24H: NATO gia tăng áp lực trên biên giới Nga
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa vào hoạt động các đơn vị chỉ huy ở 6 quốc gia thành viên Trung và Đông Âu nhằm củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh tình hình căng thẳng khu vực liên quan tới các hoạt động của Nga ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Litva Asta Galdikaite ngày 1/9 cho biết: "Hôm nay, NATO chính thức đưa vào hoạt động các đơn vị liên kết lực lượng (FIU) ở Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan, Bulgaria và Romania". Trong khi đó, Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius nhận định động thái này là "một dấu hiệu rõ ràng cho thấy NATO rất nghiêm túc với những cam kết của mình". Ông nói: "Đó là một thông điệp rõ ràng đối với các liên minh lẫn các đối thủ đang gây căng thẳng gần đây". Tuy nhiên, ông không nêu đích danh Nga.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/9 cho biết, Moscow đã trục xuất Igor Fedikevich - nhà ngoại giao làm việc trong Lãnh sự quán Ukraine ở thành phố St. Petersburg. "Quyết định trục xuất nhà ngoại giao Ukraine là biện pháp trả đũa đối với việc Kiev trục xuất một nhân viên Lãnh sự quán Nga tại Odessa. Đó là một biện pháp đáp trả tương xứng”, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.


Chủ tịch Đảng Cấp tiến ở Ukraine Oleg Lyashko ngày 1/9 tuyên bố đảng này rút khỏi liên minh cầm quyền và chuyển sang phe đối lập. Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa nhà quốc hội, Ông Lyashko thông báo: "Thay mặt cho Đảng Cấp tiến tại Quốc hội, tôi thông báo quyết định rút khỏi liên minh (cầm quyền)". Nghị sỹ của Đảng Cấp tiến Valery Voschevsky cũng đã rút khỏi vị trí Phó Thủ tướng trong chính phủ của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk.


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, có thêm 150 thư điện tử (e-mail) trao đổi công việc của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton được xác định có các thông tin mật. Số thư điện tử này nằm trong số 7.000 trang thư điện tử của bà được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết chưa rõ những thông tin này được gửi và nhận qua hòm thư riêng của bà Clinton khi bà còn giữ chức Ngoại trưởng có được coi là thông tin mật hay không. Theo ông, theo các tiêu chuẩn "nâng cấp mới", những thông tin trong các bức thư nói trên hiện được coi là mật.


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 1/9 thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài tại một trạm kiểm soát ở biên giới với Campuchia. Đối tượng này được cho là nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 làm 20 người chết. Đối tượng bị bắt khi đang tìm cách vượt qua cửa khẩu ở Ban Pa Rai thuộc tỉnh Sa Kaeo và được xác định là người đàn ông mặc áo vàng, bỏ lại ba lô tại đền Erawan ngay trước khi vụ nổ xảy ra và đã bị camera an ninh ghi hình lại. Đây là đối tượng người nước ngoài thứ hai bị bắt liên quan đến vụ đánh bom cách đây gần nửa tháng.


Ban quản lý ga đường sắt quốc tế Keleti, tại thủ đô Budapest, Hungary ngày 1/9 đã quyết định đóng cửa nhà ga này nhằm ngăn chặn người di cư tập trung tại đây. Theo đó, Ban quản lý ga đường sắt quốc tế Keleti, tại thủ đô Budapest, Hungary đã quyết định đóng cửa nhà ga này, đồng thời yêu cầu mọi người phải rời khỏi ga giữa lúc hàng trăm người di cư đang tìm cách nhảy tàu để tới Áo và Đức. Sẽ không có bất kỳ chuyến tàu nào đi hoặc đến ga Keleti cho tới khi có thông báo mới. Ngoài ra, hàng trăm cảnh sát cũng đã được điều động đến khu vực này để giải tán những người di cư đang tập trung tại đây.


Nhật Bản đã tổ chức diễn tập thường niên chống thảm họa quy mô lớn trên toàn quốc để kiểm tra các hệ thống phản ứng khẩn cấp. Cuộc diễn tập được tổ chức đúng ngày Phòng chống thảm họa tại Nhật Bản 1/9. Khoảng 1,67 triệu người ở 34 tỉnh, thành đã tham gia cuộc diễn tập với kịch bản một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở phía Tây Tokyo vào buổi sáng. Hoạt động diễn tập bao gồm vận chuyển người bị thương và các nhóm y tế giữa sân bay và các cơ sở của lực lượng phòng vệ sử dụng máy bay trực thăng và máy bay vận tải.


Ngày 1/9, ít nhất 15 người thiệt mạng và 12 khác bị thương khi một chiếc xe buýt lao xuống một vực sâu tại một khu vực ở miền Bắc, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra tại huyện Kinnaur bang Himachan Pradest khi một chiếc xe chở  khách bất ngờ mất lái lao xuống một vách núi sâu 200 mét. Lực lượng cứu hộ cho biết, số người chết sẽ tăng bởi có rất nhiều người bị thương nặng và nhiều người vẫn mất tích. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.


Các cổ phiếu của Trung Quốc đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch sáng 1/9, trong bối cảnh các số liệu kinh tế ảm đạm cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục đối mặt với áp lực suy giảm. Tính đến trưa ngày 1/9 (giờ địa phương), hơn 2.000 cổ phiếu trên hai sàn giao dịch đã giảm điểm, trong đó cổ phiếu của ngành công nghiệp thép, máy dệt và sản xuất xe hơi giảm mạnh nhất. 


Từ ngày 1/9, đồng tiền chính được lưu hành tại Cộng hoà Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng là đồng ruble của Nga. Quyết định này do Hội đồng Bộ trưởng LPR thông qua hôm 18/8. Người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng LPR, ông Gennady Tsypkalov giải thích rằng động thái trên được thực hiện do chính sách phong tỏa kinh tế từ phía chính quyền Kiev. Theo ông, trên địa bàn Lugansk hiện vẫn duy trì hệ thống đa tiền tệ, theo đó sử dụng đồng thời cả đồng ruble, hryvnia, USD và euro, nhưng các giao dịch chính và lưu thông cơ bản gắn với đồng ruble. 

MỚI - NÓNG