THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin về cuộc gặp Trump - Putin ở Iceland

THẾ GIỚI 24H: Nga bác tin về cuộc gặp Trump - Putin ở Iceland
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/1 khẳng định rằng không có bất kỳ cuộc thương lượng nào về việc tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trước đó cùng ngày, tờ The Sunday Times của Anh đưa tin ông Trump có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp với ông Putin ở thủ đô Reykjavik, Iceland, vốn sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump sau khi lên nắm quyền điều hành nước Mỹ. Đại diện của ông Trump cũng đã bác bỏ thông tin của báo này.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể xóa bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để đổi lấy một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump nêu rõ: "Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, hãy xem liệu chúng ta có thể tạo ra những thỏa thuận tốt với Moscow hay không. Một điều chắc chắn, tôi nghĩ rằng kho vũ khí hạt nhân cần được cắt giảm một cách đáng kể".


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mắc phải "một sai lầm thảm họa" với chính sách nhập cư khi để làn sóng hàng triệu người tràn vào nước Đức. Ông Trump nói: "Tôi nghĩ rằng bà ấy đã mắc phải một sai lầm rất thê thảm và đó là tất cả những gì có thể nói về chuyện bất hợp pháp này".


Trong khuôn khổ vòng bầu cử sơ bộ của cánh tả hướng đến cuộc đua vào điện Elysée vào tháng 5 sắp tới, tại phiên tranh luận lần thứ hai diễn ra vào tối 15/1, cựu Thủ tướng Manuel Valls, với thế mạnh là kinh nghiệm trên chính trường đã thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin, tạo sự bứt phá so các ứng cử viên còn lại. Theo các cuộc thăm dò được truyền thông Pháp, ông Valls cùng hai đối thủ là cựu Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg, cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon đã hợp thành nhóm dẫn đầu trong số 7 ứng cử viên với tỷ lệ khán giả truyền hình ủng hộ cao, dao động từ 25-30%.


Ngày 15/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro thông báo đã ký gia hạn sắc lệnh tình trạng kinh tế khẩn cấp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay ở nước này. Đây là lần thứ 6 ông Maduro gia hạn văn bản này được ban hành từ đầu năm 2016. Ông Maduro khẳng định các giải pháp kinh tế khẩn cấp được ban hành đã cho phép đất nước vượt qua “bão tố” trong năm 2016, do Quốc hội do phe đối lập cầm đầu âm mưu “cướp chính quyền”.


Nga có kế hoạch nâng cấp và mở rộng các căn cứ không quân và hải quân của mình ở Syria, trong bối cảnh Moscow củng cố sự hiện diện ở quốc gia Trung Đông này. Trước mắt, Nga sẽ khởi động việc tu sửa một đường băng thứ 2 tại căn cứ không quân Hmeymim gần thành phố cảng Latakia ở phía Tây Syria, trong khi đó, căn cứ hải quân Tartus sẽ được nâng cấp để có thể tiếp nhận các tàu lớn hơn như tàu tuần dương.


Ngày 15/1, lực lượng đặc biệt Iraq đã tiến hành truy quét khu vực quận Yarimja, phía Nam Mosul. Đây là một trong những khu vực cuối cùng còn nằm trong tay lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại phía Nam thành phố chiến lược của Iraq này.


Nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, Michel Barnier cảnh báo những rủi ro đối với sự ổn định tài chính của Anh trong các cuộc thảo luận được dự báo là sẽ rất khó khăn với xứ sở sương mù. Ông Barnier nêu rõ EU cần "đặc biệt cảnh giác" về rủi ro đối với sự ổn định tài chính, chứ không phải thỏa thuận đặc biệt để tiếp cận London, một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất trên thế giới. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.