THẾ GIỚI 24H: Nga bắt lãnh đạo đội máy bay chở Tổng thống Putin

Ông Yaroslav Odintsev. Ảnh: Tass
Ông Yaroslav Odintsev. Ảnh: Tass
TPO - Tổng giám đốc “Đội bay đặc biệt 'Nga'”- cơ quan chuyên phục vụ các lãnh đạo cao cấp nhất của Nga, ông Yaroslav Odintsev đã bị bắt giữ và quản thúc tại gia do bị nghi ngờ lạm dụng chức vụ.

Lệnh bắt giữ ông Odintsev được đưa ra từ ngày 7/9 và thời gian quản thúc sẽ kéo dài đến ngày 6/11. Ngoài ra cơ quan chức năng còn bắt giữ ba nhân vật khác có liên quan đến cáo buộc lừa đảo trong mua thiết bị cho máy bay của đội bay, gồm người đứng đầu cơ quan mua sắm thuộc Văn phòng Tổng thống Nga Igor Kovalenko, ủy viên ủy ban đấu thầu của “Đội bay đặc biệt 'Nga'” Dmitry Pozdnhiakov và một lãnh đạo của công ty Pribor-Service, ông Aleksey Menhitskiy. Cả ba người này đối mặt với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Manila sẽ không tham gia tuần tra chung với Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác tại các vùng biển trên Biển Đông, nhằm tránh rắc rối với nước thứ ba. Ông Duterte nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không tham gia bất cứ đoàn tuần tra nào trên các vùng biển. Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra vì không muốn Philippines vướng vào một hành động thù địch".


Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức yêu cầu Mỹ bắt giam giáo sĩ Fethullah Gulen với cáo buộc nhân vật này là chủ mưu vụ đảo chính bất thành giữa tháng 7. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đưa ra yêu cầu trên đối với Mỹ dù giới chức hai bên trong các cuộc gặp trước đây cũng đã thảo luận nhiều về vấn đề này.


Báo Tiêu điểm (Focus) của Đức ngày 13/9 cho hay vụ bắt giữ ba nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bang Niedersachsen và Schleswig-Holstein tại nước này xuất phát từ thông tin của tình báo Mỹ. Nguồn tin cho biết giới chức Mỹ đã cung cấp cho tình báo Đức những bức ảnh ba người đàn ông Syria vừa bị bắt giữ trước đó đã đăng ký tị nạn tại thành phố Boostedt thuộc bang Schleswig-Holstein. Từ đó, Cục Bảo vệ Hiến pháp (BfV), cơ quan tình báo nội địa của Đức, bắt đầu theo dõi chặt chẽ ba người này. 


Thông báo của ban chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ Hilary Clinton cho hay cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ trở lại và xuất hiện trong cuộc vận động tranh cử diễn ra vào ngày 16/9 tới. Thông báo nêu rõ, ứng cử viên Clinton đã lên kế hoạch vận động tranh cử trong sự kiện "Những vấn đề của phụ nữ da màu" diễn ra tại Washington vào ngày 16/9. Tuy nhiên, thông báo cũng cho biết thêm lịch trình có thể thay đổi trong trường hợp bà Clinton cảm thấy không khỏe.


Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) Igor Plotnitsky đã ra lệnh cấm các đơn vị quân đội của mình đáp trả hành động khiêu khích từ phía lực lượng quân đội chính quyền Ukraine. Ông Plotnitsky nhấn mạnh các đơn vị quân đội của LPR sẽ ngừng bắn từ 0 giờ địa phương ngày 15/9 tới. Tất cả các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân của LPR bị cấm hoàn toàn việc đáp trả các đợt pháo kích và khiêu khích từ phía quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. 


Ủy ban kỹ thuật quốc tế bước đầu đã xác định được vị trí đặt quả bom trên chiếc máy bay hành khách A321 của Nga bị nạn ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi cuối tháng 10/2015. Theo các chuyên gia của Ủy ban kỹ thuật quốc tế, khủng bố đã đặt thiết bị nổ vào nơi chứa hàng rời nằm ở phần đuôi máy bay. Quả bom giấu giữa những kiện hàng truyền thống được chuyển đi từ Sharm el-Sheikh, bao gồm đồ trang trí nội thất và xe nôi trẻ em. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Ukraine vào năm 2017 có thể tiếp nhận các tên lửa đạn đạo tấn công mới Grom-2 (Thunder-2), để thay thế cho hệ thống tên lửa Tochka-U được sản xuất từ thời Xô Viết. Theo đó, Grom-2 (Thunder-2) đạt tầm bắn 280km dành cho phiên bản xuất khẩu, còn tầm bắn của phiên bản dùng cho Lục quân Ukraine là 450km, tối thiểu là 50km. Đáng chú ý, dòng tên lửa đạn đạo tấn công do Ukraine chế tạo tương tự như tên lửa đạn đạo Iskander lừng danh do Nga sản xuất. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 200 ca nhiễm virus Zika kể từ tháng 1/2016 đến nay, đưa Thái Lan thành một trong những nước có số bệnh nhân nhiễm virus Zika cao nhất trong khu vực. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan, Wattanayingcharoenchai, trong 3 tuần qua, trung bình có 20 ca nhiễm mới/tuần. Ông nói thêm các bệnh này đang trong tình trạng ổn định.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.