THẾ GIỚI 24H: Nga bỏ rơi Tổng thống Syria Bashar al-Assad?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) sắp "buông" Syria?
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) sắp "buông" Syria?
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã thay đổi lập trường của mình về cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Syria, và rằng nhà lãnh đạo Nga “có thể từ bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong tương lai”.

Ông Erdogan khẳng định Tổng thống Putin đã thể hiện thái độ “tích cực hơn” về cuộc khủng hoảng tại Syria trong cuộc họp giữa 2 người tổ chức ở Baku và trong một cuộc điện đàm sau đó. Ông còn nói rằng nhà lãnh đạo Nga “có thể từ bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong tương lai”. Bình luận trên của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh Ankara phát động, tham gia chiến dịch phản công trên cả hai mặt trận: Tiêu diệt các phần tử thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và các chiến binh thuộc phong trào Công nhân người Kurd ở miền Bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tuyên bố đạt thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Incirlik phục vụ chiến dịch không kích IS của liên quân. 


Tối 3/8, các quan chức thuộc Nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu - OSCE) đã nhóm họp trở lại tại thủ đô Minsk của Belarus với hy vọng duy trì được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa giải chính trị được ký kết cách đây gần 6 tháng. Nội dung cuộc họp lần này là tham vấn với đại diện các khu vực của 2 tỉnh Donesk và Lugansk về vấn đề phi quân sự hóa làng Shirokino, chuẩn bị thỏa thuận về rút vũ khí cỡ dưới 100 mm khỏi khu vực giới tuyến, thảo luận phần chính trị của tiến trình giải quyết cuộc xung đột và vấn đề kinh tế-nhân đạo.


Hàn Quốc và Mỹ được trang bị tốt đến mức có thể phát hiện bất kỳ dấu hiệu phóng tên lửa của Triều Tiên dù Bình Nhưỡng có lắp đặt mái che cho bãi phóng. Tuyên bố do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra ngày 3/8, một ngày sau khi Kyodo News loan tin những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên đang lắp đặt mái che cho bãi phóng tên lửa tại Trung tâm vệ tinh Sohae gần bờ biển phía tây nước này. Một số nguồn tin tình báo Mỹ dự đoán việc lắp đặt mái che sẽ được hoàn tất trong tháng này và có thể giúp che giấu các hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa khỏi sự theo dõi của vệ tinh.


Bộ Ngoại giao Thụy Điển ngày 3/8 thông báo một nhà ngoại giao nước này đã bị Nga trục xuất khỏi Moscow nhằm trả đũa một động thái tương tự gần đây của Thụy Điển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Johan Tegel cho biết nhà ngoại giao bị trục xuất vì có những "hành động không phù hợp với Công ước Vienna" nhưng không nói rõ đó là những hành động gì và thời gian mà quan chức này phải rời đi. 


Giới chức Malaysia ngày 3/8 cho biết đã có thêm nhiều mảnh vỡ nghi ngờ thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 trôi dạt vào đảo Reunion, Pháp. “Một vài mảnh vỡ bằng nhôm và giống như các mảnh vật liệu máy bay đã được tìm thấy. Nhưng chúng tôi không chắc chắn về loại máy bay. Các bạn đều biết rằng những suy đoán quá mức sẽ gây áp lực rất lớn tới thân nhân của những người đi trên chuyến bay mất tích, cũng như những ai đang trông chờ tin tức. Tôi sẽ có thông báo sớm nhất có thể khi nhận được kết quả xác minh”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Tiong Lai nói.


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các biện pháp trừng phạt của Phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine rốt cuộc có thể khiến Nga phải hứng chịu thiệt hại ở mức tương đương 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo IMF, tác động của các biện pháp trừng phạt đối với khả năng tiếp cận các thị trường tài chính của Nga từ bên ngoài sẽ kéo dài. Định chế này cũng dự báo kinh tế Nga sẽ tăng trưởng “yếu” vào khoảng 1,5%/năm trong trung hạn.


Các thị trường chứng khoán chính của khu vực châu Âu trong ngày 3/8 đã đồng loạt đi lên bất chấp sự lao dốc trên thị trường chứng khoán Hy Lạp sau khi mở cửa trở lại. Giữa phiên giao dịch, chỉ số FTSE 100 trên thị trường London (Anh) tăng nhẹ 0,03% so với phiên giao dịch ngày hôm trước, lên 6,698,15 điểm. Chỉ số DAX 30 trên thị trường Frankfurt (Đức) tăng 1,24% lên 11.449,63 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 trên thị trường Paris (Pháp) tăng 0,7% lên 5.118,20. Trái ngược với màn tăng điểm tại các thị trường Anh, Đức và Pháp, thị trường chứng khoán Hy Lạp trong ngày mở cửa trở lại đã mất giá kỷ lục 16,23% so với thời điểm đóng cửa hôm 26/6 vừa qua và chốt phiên ở mức 668,06 điểm.


Các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á đồng loạt mất điểm hôm 3/8 trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tiếp tục có những dấu hiệu bất ổn: hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua trong lúc giá hàng hóa tiếp tục sụt giảm. Theo khảo sát của Công ty Truyền thông Caixin và Công ty Cung cấp thông tin tài chính Markit, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc giảm xuống mức 47,8 điểm trong tháng 7 vừa qua, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2011. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm 0,9%, chỉ số Nikkei (Nhật Bản) sụt 0,18% và chỉ số Kospi ở Hàn Quốc giảm 1%; còn chứng khoán ở Úc giảm 0,4%.


Hai nhà máy sản xuất rượu tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc bị cảnh sát điều tra vì pha thuốc tăng cường sinh lực Viagra vào hàng nghìn chai rượu. BBC dẫn lời các quan chức về an toàn thực phẩm cho hay hai nhà máy, cảnh sát đã tịch thu hơn 5.300 chai rượu và nhiều gói chứa chất bột màu trắng có tên Sildenafil, hay còn được biết đến là thuốc cường dương Viagra. Tổng giá trị lượng hàng bị tịch thu ước tính 700.000 nhân dân tệ (hơn 100.000 USD). Cơ quan trên cũng cho biết các nhà sản xuất đã thêm loại bột trên vào ba loại khác nhau của"bạch tửu", một loại rượu trắng mạnh và rất phổ biến ở Trung Quốc.


Bộ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ ngày 3/8 ra quyết định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) chặn tổng cộng 857 website phim khiêu dâm. “Chúng tôi ra quyết định yêu cầu các ISP kiểm soát việc truy cập mở và tự do vào những website có nội dung không thể chấp nhận được“, người phát ngôn Bộ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ N.N. Paul cho biết. Quyết định trên sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ hồi tháng 7 lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Ấn Độ không thể chặn những website phim ấu dâm ở Ấn Độ.

MỚI - NÓNG