THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo ‘chiến tranh thế giới mới’

Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới mới từ cuộc xung đột ở Syria. Ảnh: AP
Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới mới từ cuộc xung đột ở Syria. Ảnh: AP
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu các lực lượng Arab “nhảy” vào cuộc chiến tại Syria, họ sẽ làm bùng phát "một cuộc chiến tranh thế giới mới" đồng thời hối thúc các bên đàm phán về một lệnh ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo Nga nói: “Người Mỹ và các đối tác Arab của chúng tôi phải nghĩ kỹ về điều này: Có phải các bạn muốn một cuộc chiến tranh kéo dài. Các bạn thực sự nghĩ mình có thể nhanh chóng chiến thắng trong một cuộc chiến như vậy. Tất cả các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán thay vì làm bùng phát một cuộc chiến tranh thế giới mới.”


Ngày 11/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Moscow sẵn sàng thảo luận về khả năng thực thi một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn phát biểu của ông Gatilov trước khi diễn ra cuộc gặp cấp ngoại trưởng Nhóm quốc tế ủng hộ Syria tại thành phố Munich (Đức), khẳng định các phương thức của một thỏa thuận ngừng bắn là những gì phía Nga sẽ đề cập tới ở hội nghị các ngoại trưởng Nhóm quốc tế ủng hộ Syria lần này. 


Người phát ngôn của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), Đại tá Lục quân Mỹ Steve Warren tuyên bố quân đội nước này không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào ở bên trong hay xung quanh thành phố Aleppo của Syria. Ông Warren khẳng định, mọi cáo buộc về việc Mỹ ném bom thành phố Aleppo đều là "bịa đặt." Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis nói rằng những cáo buộc của Nga "hoàn toàn sai sự thật."


Hãng tin Yonhap ngày 11/2 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch điều tàu ngầm tấn công USS North Carolina (SSN-777) đến Hàn Quốc vào tuần tới trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trở nên căng thẳng sau vụ phóng vệ tinh gần đây của Bình Nhưỡng. Nguồn tin cho hay: “Theo những gì tôi biết thì tàu ngầm hạt nhân USS North Carolina của Hải quân Mỹ đang trên đường tới Hàn Quốc.”


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 11/2 đã quyết định triển khai các tàu quân sự tới Biển Aegean để giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp truy quét các mạng lưới tội phạm buôn người tị nạn và di cư vào châu Âu. Động thái trên được đưa ra trong một cuộc họp cấp bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ sau khi các thành viên NATO là Đức, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hỗ trợ để đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất của châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, với hơn 1 triệu người di cư tới châu Âu hồi năm 2015.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 11/2 đã hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hồi tháng 7/2015 với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của nước này, coi đây là một thành công giúp tái định hình Tehran trên thế giới. Phát biểu tại Quảng trường Azadi (Tự do) ở thủ đô Tehran nhân kỷ niệm 37 năm cuộc cách mạng Hồi giáo, Tổng thống Rouhani khẳng định "thỏa thuận đã chứng tỏ rằng mọi cáo buộc rằng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân không hề có cơ sở".


Hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ bạo động tại nhà tù Topo Chico thuộc thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, ở Đông Bắc nước này vào sáng 11/2 (giờ địa phương, khoảng 14h30 giờ Hà Nội). Cảnh sát chống bạo động và xe cứu thương đã được điều đến nhà tù này, trong khi các lực lượng an ninh đang truy tìm những kẻ vượt ngục. Hiện gia đình của nhiều tù nhân đã tụ tập trước cổng nhà tù này ngóng chờ tình hình của người thân.


Chính phủ Hàn Quốc cuối ngày 11/2 cho biết tất cả công dân nước này làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong, thuộc thành phố cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên, đã về nước an toàn. Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Kim Nam-sik, Chủ tịch Ủy ban quản lý khu công nghiệp Kaesong, cho biết các công dân Hàn Quốc làm việc tại Kaesong, cách thủ đô Seoul khoảng 50km về phía Tây Bắc, đã về tới phía Nam cầu Thống Nhất (cây cầu biểu tượng cho khát vọng thống nhất giữa hai miền Triều Tiên nằm ở thành phố Paju, tỉnh Kyeong-ki). 


Ngày 11/2, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết, chính phủ nước này đã ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới vào ngày 31/7 tới và cuộc tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội mới sẽ được tổ chức vào năm 2017, ngay cả khi dự thảo Hiến pháp không vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý. Tướng Prawit nhấn mạnh tổng tuyển cử chắc chắn sẽ được tổ chức vào năm 2017, song không cho biết thời điểm cụ thể.


Giá vàng đã leo lên trên mốc 1.200 USD/ounce và có lúc chạm mốc cao nhất trong tám tháng rưỡi qua trong phiên giao dịch ngày 11/2 trên thị trường châu Á. Vào chiều 11/2 tại thị trường Singapore, giá vàng giao ngay tăng thêm 0,9% lên 1.207,60 USD/ounce, song trước đó đã có lúc vọt lên 1.213 USD/ounce – mức cao nhất kể từ ngày 22/5/2015. Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng lên 1.215,30 USD/ounce – mức cao nhất trong gần 9 tháng.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.