THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo đáp trả những hành động thù địch của Mỹ

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngay sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Manila, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo khẳng định Moscow sẵn sàng bình thường hóa đối thoại với Mỹ, nhưng sẽ đáp trả những hành động thù địch của Washington.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Việc Mỹ thông qua luật về các biện pháp trừng phạt Nga là một mắt xích trong chuỗi những hành động thù địch và nguy hiểm đối với ổn định thế giới, giáng đòn mạnh mẽ vào triển vọng hợp tác song phương. Đương nhiên, những hành động tương tự, bao gồm cả việc bắt giữ trái pháp luật tài sản ngoại giao của Nga từ tháng 12 năm ngoái, không thể không có biện pháp đáp trả". 


Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc hôm qua thông qua phần khung Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Bước đi này được trông đợi sẽ mở đường cho giai đoạn thương lượng tiếp theo về COC nhằm quản lý tranh chấp trên biển, nhưng giới quan sát không mấy lạc quan về điều này. (XEM CHI TIẾT)


Hãng tin Newsweek đưa tin Chuẩn tướng Không quân Mỹ John Healy cho rằng Mỹ và các đồng minh cần hướng đến chương trình diễn tập quy mô toàn cầu. Hãng trên cho hay, Chuẩn tướng John Healy đã bày tỏ mong muốn mở rộng phạm vi các cuộc diễn tập "phòng thủ" quốc tế để bao gồm thêm nhiều đồng minh của phương Tây trên toàn thế giới, nhằm cạnh tranh với nước Nga "đang ngày càng mạnh hơn".


Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các biện pháp trừng phạt được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hôm 5/8 sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho nền kinh tế Triều Tiên. Trên trang mạng Twitter, ông Trump nêu rõ: "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa bỏ phiếu 15-0 ủng hộ lệnh trừng phạt Triều Tiên. Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu cùng với chúng ta. Đó là sự tác động tài chính rất lớn. Nghị quyết của Liên hợp quốc là gói các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn nhất đối với Triều Tiên từ trước đến nay, sẽ khiến Triều Tiên thiệt hại hơn 1 tỷ USD."


Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, gần 700 người đã thiệt mạng trong hơn hai tháng chiến đấu chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi, miền nam Philippines khiến Tổng thống tìm kiếm sự chấp thuận để tuyển thêm 20.000 quân nhân. (XEM CHI TIẾT)


Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 6/8 đưa tin Bộ Ngoại giao Syria đã kêu gọi Liên hợp quốc giải tán liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu do liên quan đến những tội ác mà người dân Syria đang phải gánh chịu.


Hãng thông tấn SDA của Thụy sĩ đưa tin bà Carla del Ponte, thành viên Ủy ban điều tra Syria đã xin rút khỏi ủy ban này. Lý do bà Ponte đưa ra là không nhận được sự hậu thuẫn về chính trị từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khiến bà không thể làm nhiệm vụ của mình. Bà Del Ponte, 70 tuổi, từng tiến hành điều tra các tội ác chiến tranh tại Rwanda và Nam Tư cũ. Bà Del Ponte nguyên là Công tố viên trưởng của Thụy Sĩ và tham gia Ủy ban gồm 3 thành viên trên của Liên hợp quốc từ tháng 9/2012. 


Văn phòng Thủ tướng Anh tuyên bố London đồng ý trả tiền cho Liên minh Châu Âu (EU) để có được các cuộc thỏa thuận đàm phán thương mại và việc Anh rời khối này, hay còn gọi là Brexit, song bác con số 40 tỷ bảng mà tờ Sunday Telegraph đưa ra trước đó cùng ngày.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.