THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo Mỹ không lặp lại kịch bản Iraq với Syria

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko tuyên bố Nga không muốn kịch bản Mỹ tấn công Iraq tái hiện ở Syria, đồng thời coi các âm mưu nhằm viện cớ xâm lược những quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận được.

Phát biểu với báo giới, bà Matvienko nhắc lại vụ liên minh phương Tây tấn công Iraq với cáo buộc tồn tại vũ khí hóa học ở Iraq. Chủ tịch Thượng viện Nga khẳng định Moscow không muốn chứng kiến tái hiện những kịch bản ở Iraq và không muốn bất kỳ nước nào tìm kiếm những "chiêu bài" như vậy để lấy cớ xâm lược các quốc gia có chủ quyền. Theo bà Matvienko, Nga đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra thấu đáo về vụ tấn công nghi sử dụng hóa học hôm 4/4 ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, trước khi đổ lỗi cho bất cứ bên nào tham gia cuộc xung đột Syria.


Mối quan hệ giữa ông Putin và ông Trump rất khăng khít. Đằng sau vụ phóng tên lửa của Mỹ vào Syria ẩn chứa ý đồ của Tổng thống Donald Trump là muốn đánh lạc hướng chú ý khỏi việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga. Trên đây là nhận định của Nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters trong một cuộc mit-tinh ở Washington, DC. (XEM CHI TIẾT)


Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tạm khép lại bằng vụ thử tên lửa thất bại của Bình Nhưỡng sáng 16/4. Cố vấn chính sách đối ngoại tháp tùng Phó tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm Hàn Quốc khẳng định: “Mỹ có thông tin tình báo tốt cả trước và sau vụ phóng”, và “đó là cuộc thử nghiệm thất bại, diễn ra sau một cuộc thử nghiệm thất bại. Chúng tôi không cần sử dụng bất kỳ nguồn lực nào chống lại nó”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ngày 16/4, Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm và trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Triều Tiên thất bại trong vụ phóng thử tên lửa sáng cùng ngày. Theo nguồn tin trên, ông Dương cho rằng các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước nên được duy trì, trong khi những bất đồng về quan điểm nên được tôn trọng. 


Việc Bình Nhưỡng (Triều Tiên) khai trương khu phức hợp nhà ở, khu mua sắm trên đường Ryomyong với một loạt tòa nhà chọc trời hiện đại được Thủ tướng Park Pong-ju của nước này đánh giá là “khiến kẻ thù khiếp sợ hơn cả trăm quả bom hạt nhân”. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 16/4 tuyên bố phe đồng ý sửa đổi Hiến pháp đã giành được 51,5% số phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân. Kết quả này nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống, sẽ tạo điều kiện cho ông Erdogan tại nhiệm ít nhất đến năm 2029.


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch giải phóng thành phố Mosul. Tuyên bố của Sở chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq (IJOP) cho hay lực lượng IS đã tiến hành định kì các vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học, song con số thương vong cũng như tác động của những vụ tấn công này với chiến dịch quân sự của lực lượng Iraq là rất hạn chế. 


Kết quả giám định mẫu ADN của nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Lê Thị Nhật Linh. Nghi phạm 46 tuổi, sống cách nhà nạn nhân khoảng 300m, có thể là người đa nhân cách. (XEM CHI TIẾT)


Sự có mặt của tên lửa siêu thanh chống hạm Zirkon trong biên chế Hải quân Nga sẽ làm suy yếu vị thế của các hạm đội Mỹ. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị, Tiến sĩ Konstantin Sivkov hôm 16/4. “Vai trò của các tàu sân bay Mỹ trong cuộc đối đầu trên biển sẽ suy yếu đi nhiều trong khi phần lợi thế chuyển về phía các tuần dương hạm hạt nhân của Nga, mà theo kế hoạch sẽ được trang bị những tên lửa siêu thanh Zirkon”, Tiến sĩ Sivkov nhận xét. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.