THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo tên lửa Mỹ ở Hàn Quốc

Ảnh: Lầu Năm góc
Ảnh: Lầu Năm góc
TPO - Việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp và có thể gây ra cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/3 nhấn mạnh "hiện có những thông tin về việc bắt đầu triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Như vậy, kế hoạch của Washington tiếp tục mở rộng không gian địa lý cho việc triển khai các thành tố trong Hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, trong đó bao gồm cả khu vực châu Á​-Thái Bình Dương, đã trở thành hiện thực."


Mặc dù các nhà thầu thứ ba của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là nguồn cung cấp thông tin mật liên quan đến cơ quan này cho WikiLeaks, tuy nhiên theo tờ Washington Post, không loại trừ khả năng Nga đứng đằng sau vụ bê bối “Vault 7”. (XEM CHI TIẾT)


Nga đã và sẽ trung thành với những cam kết về Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Trên đây là tuyên bố của ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, vào chiều nay 9/3. “Tôi muốn nhắc lại lời của Tổng thống Vladimir Putin, rằng có những lúc Nga vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế cho dù điều đó có không phù hợp với lợi ích của Nga”, ông Peskov nói. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Zigmar Gabriel ngày 9/3 đã có cuộc hội đàm tại Moscow (Nga) về nhiều vấn đề quốc tế nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, hòa đàm Syria và an ninh tại châu Âu. Nga và Đức cho rằng chạy đua vũ trang không đáp ứng lợi ích nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh dù có nhiều bất đồng, cần phải tiến tới giải trừ vũ khí ở châu Âu.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 9/3 cho biết không loại trừ khả năng binh sĩ nước này có năng lực thực hiện các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ đối phương như một cách để đối phó với các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc ngày 9/3 đã tên tiếng bảo vệ chuyện nước này phê duyệt tạm thời việc đăng ký đối với 38 thương hiệu mới mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Bắc Kinh tuân theo pháp luật về xử lý hồ sơ đăng ký thương hiệu trong khoảng thời gian mà một số chuyên gia cho là chóng vánh một cách bất thường. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nã đại bác vào lực lượng biên phòng thuộc quân đội chính phủ Syria tại khu vực phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria. Vụ tấn công làm 8 binh sĩ Syria thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định sa thải 10 tướng thuộc Bộ Nội vụ, Ủy ban Điều tra Liên bang và Cơ quan Thi hành án Liên bang. Thông báo trên trang điện tử chính thức về thông tin pháp luật Nga cho biết nội dung trên, nhưng không nêu lý do của việc thay đổi nhân sự. (XEM CHI TIẾT)


Một chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết IRGC đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo hải quân trong thời gian gần đây. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ của IRGC, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh nói rằng tên lửa Hormuz-2 đã phá hủy thành công một mục tiêu nổi trên mặt nước từ khoảng cách 250km. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG