THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu ‘đồng lõa’ khủng bố

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Nga cáo buộc liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu “đồng lõa với khủng bố,” sau khi Mỹ bắn rơi một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Trả lời hãng tin Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói: “Ở Syria, những vụ tấn công như vậy giống như việc đồng lõa với khủng bố”. Phía Nga cho rằng hành động này cho thấy ý đồ thù địch của liên quân do Mỹ dẫn đầu. 


Chỉ vài giờ sau khi một sinh viên Mỹ qua đời sau khi trở về từ nhà tù Triều Tiên, Không quân Mỹ hôm qua điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B từ đảo Guam đến tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc. (XEM CHI TIẾT)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này lấy làm tiếc trước việc Mỹ vừa mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Ryabkov khẳng định hiện Nga đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả đối với động thái trên của Mỹ. Bên cạnh đó, ông Ryabkov nhấn mạnh việc Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào Nga sẽ không làm ảnh hưởng tới các chính sách của Moscow. 


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức công bố nội các mới của mình sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Chỉ trong 24 giờ qua, hai vị bộ trưởng đã phải từ chức vì dính bê bối lạm dụng công quỹ. (XEM CHI TIẾT)


Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu cho biết đã tiêu diệt Turki Bin’ali – nhà truyền giáo hàng đầu của IS, trong một vụ không kích hồi tháng 5/2017 tại thị trấn Mayadeen của Syria, gần biên giới với Iraq. Tuyên bố của liên quân nêu rõ: “Lực lượng liên quân đã tiêu diệt Turki Bin’ali, “Giáo chủ Hồi giáo” tự xưng và là nhà truyền giáo hàng đầu của IS, trong một vụ không kích tại thị trấn Mayadeen của Syria hôm 31/5.” 


Nhà chức trách Bỉ ngày 20/6 đã sơ tán tất cả mọi người khỏi Nhà ga trung tâm và Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Brussels, sau khi xuất hiện những thông tin về một vụ nổ và một người bị bắn. Cảnh sát và quân đội đã xuất hiện ở bên ngoài các khu vực nói trên. Theo truyền thông nước này, một vụ nổ nhỏ đã xảy ra ở Nhà ga trung tâm và cảnh sát đã vô hiệu hóa một người mang dây đai chứa chất nổ. 


Một nguồn tin thân cận với công tác điều tra vụ đâm xe cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris của Pháp tiết lộ thủ phạm Adam Dzaziri đã thề trung thành với tổ chức khủng bố IS. Cơ quan điều tra đã phát hiện một bức thư Dzaziri viết cho người anh rể của mình, trong đó tên này đã thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.


Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga được cho là đã lại gần “khiêu khích” một máy bay trinh sát loại RC-135 của Mỹ trên vùng biển Baltic vào hôm 19/6. Tờ Fox News dẫn nguồn hai quan chức Mỹ cho biết, sau khi lại gần và bay cùng RC-135, Su-27 đã có những hành động “khiêu khích” và bay một cách “bất thường”. Khoảng cách giữa hai phi cơ lúc đó chỉ khoảng 1,5m, nguồn tin này tiết lộ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.