THẾ GIỚI 24H: Nga chấm dứt thỏa thuận với Mỹ về sử dụng plutoni

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/10 đã ký sắc lệnh ngừng thỏa thuận với Mỹ về sử dụng plutoni, chất có thể chế tạo bom nguyên tử giống như urani.

Tổng thống Putin đưa ra quyết định này là do những thay đổi cụ thể của tình hình hiện nay, việc xuất hiện những mối đe dọa ổn định chiến lược vì Mỹ có các hành động "không thân thiện" đối với Nga và Washington "không đủ khả năng" bảo đảm việc thực thi những cam kết về việc sử dụng lượng plutoni để chế tạo vũ khí đang ở mức dư thừa theo các hiệp ước quốc tế. 


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 2/10 tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ từ phía Nga và Trung Quốc trong việc chỉ trích Mỹ.

THẾ GIỚI 24H: Nga chấm dứt thỏa thuận với Mỹ về sử dụng plutoni ảnh 1

Ảnh: PhilStar

Theo ông Duterte, tại cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa qua tổ chức tại Lào, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đồng tình với ông Duterte trong việc chỉ trích Mỹ. Hiện chưa rõ những tuyên bố đồng tình của Trung Quốc đối với ông Duterte do ai đưa ra và vào thời điểm nào. 


Ngày 3/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn với tiến trình hòa bình ở Colombia và sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng quốc gia Nam Mỹ này để đạt được thỏa thuận. Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Ban Ki-moon sau khi người dân Colombia bác bỏ thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos với Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra hôm 2/10 vừa qua.


Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các hoạt động bay giám sát trên lãnh thổ Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở. Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga Sergei Ryzhkov cho biết "Việc bay giám sát sẽ được tiến hành vào khoảng thời gian từ ngày 3-7/10 trên một máy bay CN-235 của Thổ Nhĩ Kỳ, với sự có mặt của các chuyên gia Nga trên buồng lái để giám sát việc tuân thủ Hiệp định".


Quân đội Syria với sự hỗ trợ của các tay súng đồng minh đã thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát các nhà máy ở tỉnh Aleppo. Đây là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu vực do lực lượng phiến quân chiếm đóng. Theo nguồn tin, các lực lượng của quân đội Syria đã chiếm được khu công nghiệp Shaqif ở khu vực nông thôn phía Bắc của Aleppo. Shaqif đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân trong hơn 4 năm qua.


Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3/10 đã mở vụ án điều tra hình sự đối với một công dân Ukraine Roman Sushchenko vì bị tình nghi thực hiện hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Liên bang Nga. Điều tra ban đầu của FSB cho thấy, Sushchenko là nhân viên thuộc Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định công dân nước này Roman Sushchenko, bị bắt giữ ở Moscow với cáo buộc gián điệp, "không có bất cứ quan hệ gì" với Bộ Quốc phòng Nga. Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh những cáo buộc do FSB đưa ra liên quan đến việc nhà báo Roman Sushchenko là thành viên trong các đơn vị tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, tiếp tục là một động thái "khiêu khích".


Tân Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sittisart ngày 3/10 cam kết dưới quyền chỉ huy của ông, Lục quân nước này sẽ đảm bảo an ninh đất nước và không tiến hành đảo chính. Phát biểu trước các phóng viên tại Tổng hành dinh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sittisart khẳng định ông là một quân nhân chuyên nghiệp và tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. 


Hội đồng giải thưởng Nobel ngày 3/10 đã công bố giải Nobel Y học năm 2016 thuộc về nhà khoa học người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi với công trình nghiên cứu các cơ chế thoái hóa và tái tạo các thành phần tế bào. Nobel Y học là giải thưởng đầu tiên được công bố trong mùa giải Nobel hàng năm. Giải này trị giá 8 triệu curon Thụy Điển. (XEM CHI TIẾT

MỚI - NÓNG