THẾ GIỚI 24H: Nga cứu khu vực thoát nguy cơ hủy diệt

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP
TPO - Sự hợp tác của Nga, Syria, Iran và Iraq trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đặc biệt cần thiết để cứu khu vực thoát khỏi nguy cơ hủy diệt.

Trả lời phỏng vấn truyền hình Iran hôm 4/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 4/10 nói: “Phần lớn các nước đều cảm thấy mối nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố, và chúng tôi thấy rằng nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ liên minh vừa thành lập, vì vậy, tôi cho rằng cơ hội thành công của liên minh này là rất lớn”. Theo người đứng đầu nhà nước Syria, sự hợp tác của Nga, Syria, Iran và Iraq trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cho phép đạt được “những kết quả thực sự”. Ông Assad cũng lưu ý rằng từ thời điểm hình thành liên minh quân sự đứng đầu là Mỹ, khu vực hoạt động của phiến quân IS chỉ mở rộng thêm và số lượng những chiến binh khủng bố đã tăng lên.


Ủy ban châu Âu (EC) và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí cùng lên kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn đang đổ vào châu Âu. Theo kế hoạch này, EU sẽ tài trợ để thiết lập ở khu vực này 6 cơ sở tiếp nhận người tị nạn mới, đủ chỗ cho khoảng 2 triệu người. Sau đó, các nước EU có trách nhiệm phải tiếp nhận một lượng người tị nạn nhất định. Khoảng 500.000 người tị nạn có thể được tái định cư ở châu Âu mà họ không phải viện tới lực lượng đưa người trái phép hay tìm cách vào châu Âu qua đường biển hết sức nguy hiểm ở Địa Trung Hải.


Bộ Nội vụ Pháp đã huy động thêm hàng trăm cảnh sát nhằm tăng cường an ninh cho tuyến đường hầm xuyên eo biển Manche nối nước này và Anh. Động thái trên diễn ra sau khi đám đông gồm 100 người di cư tìm cách vượt đường ngầm tới Anh, khiến giao thông tại đây bị đình trệ nhiều giờ. Trước đó, Cơ quan Quản lý đường hầm Eurotunnel cho biết đã phải tạm ngừng hoạt động lưu thông qua đường ngầm suốt 7 giờ đồng hồ đêm 23/10, để ngăn chặn đoàn người nói trên.


Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ngày 4/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong cuộc đàm phán song phương về một hiệp ước hòa bình thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ II, dự kiến được nối lại vào tuần sau. Phát biểu khi gặp ông Dvorkovich tại Kyoto bên lề một hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ, Thủ tướng Abe cho biết: "Tôi hoan nghênh Nhật Bản và Nga có các cuộc trao đổi cấp cao”. Về phần mình, Phó Thủ tướng Nga nói rằng Moscow và Tokyo cần tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa.


Ngày 4/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông báo cho biết Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 6/10 tới, để thảo luận với Ngoại trưởng Yun Byung-se và các quan chức khác của nước chủ nhà về phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để hai bên thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang đe dọa tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa.


Trưa 4/10 theo giờ Mỹ (đêm 4/10 theo giờ Việt Nam), nguồn tin từ phía Nhật Bản cho biết, Mỹ và Australia đã đạt được thỏa hiệp về thời gian giữ bảo hộ độc quyền đối với các sản phẩm sinh dược mới. Đây được coi là một bước đột phá, mở đường cho 12 nước tiến gần tới hoàn tất Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau rất nhiều lần lỡ hẹn. Ban đầu hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 30/9-1/10, sau đó các bộ trưởng đã quyết định kéo dài thời gian đàm phán tới ngày 4/10, thể hiện quyết tâm đạt được thỏa thuận cuối cùng về TPP ngay trong tuần này. 


Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ngày 4/10 bác bỏ tuyên bố của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng về việc đứng đằng sau vụ sát hại 2 người nước ngoài tại nước này, khẳng định chưa có chứng cứ xác thực. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Hasina cho biết các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về sự dính líu của IS trong các vụ việc. Bà khẳng định chừng nào chưa có kết quả điều tra chính thức sẽ không có lý do gì để chấp nhận tuyên bố của IS.


Báo Bild am Sonntag của Đức ngày 4/10 đưa tin trong một cuộc điều tra nội bộ, nhiều nhân viên khai rằng đã tiến hành lắp đặt các phần mềm gian lận khí thải hồi năm 2008. Cụ thể, theo các kỹ sư trên, các động cơ EA 189 do VW chế tạo hồi năm 2005 không thể đáp ứng mức hạn định về khí thải gây ô nhiễm cũng như mục tiêu giá thành nếu không gian lận. Tuy nhiên, báo cũng cho hay kết quả điều tra chưa tìm ra đối tượng đứng đằng sau kế hoạch trên. Bài báo không công bố danh tính, cũng như con số cụ thể, những người cung cấp lời khai.


Ngày 4/10, ít nhất 16 người thiệt mạng khi mưa bão và lũ lụt tấn công vùng French Riviera thơ mộng của Pháp. Mưa lớn đổ xuống trong ba giờ, biến đường phố các thành phố nổi tiếng thanh lịch tại vùng French Riviera như Cannes, Nice và Antibes thành những con sông đầy rác. Tại Cannes, nước lũ cuốn trôi nhiều xe cộ ra biển. Trong số 16 người thiệt mạng có ba chết đuối khi nước lũ nhấn chìm một nhà dưỡng lão ở Antibes, ba chết do xe mắc kẹt trong nước lũ ở Vallauris-Golfe-Juan. Tại một số bãi đỗ xe ngầm ở Mandelieu-la-Napoule, ít nhất bảy người thiệt mạng.


Ít nhất 4 người thiệt mạng và 16 mất tích sau khi cơn bão nhiệt đới có tên gọi quốc tế là Mujigae đã bộ vào tỉnh Quảng Đông, miền Đông Nam Trung Quốc. Bão Mujigae đã gây thiệt hại lớn tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Tây. Những cơn gió dữ dội và mưa xối xả đã gây ngập lụt, phá huỷ đường sá và làm mất điện một số khu vực. Trong khi đó, tại đảo Fanji, một điểm du lịch do chính quyền thành phố Mậu Danh quản lý, hơn 500 du khách vẫn đang bị mắc kẹt tại đây. Mặc dù chính quyền địa phương đã khẩn trương tiến hành sơ tán du khách khỏi hòn đảo song công việc này đã bị cản trở do gió lớn.

MỚI - NÓNG