THẾ GIỚI 24H: Nga đánh giá những nguy cơ đe dọa an ninh

THẾ GIỚI 24H: Nga đánh giá những nguy cơ đe dọa an ninh
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị các lực lượng quân đội và an ninh trong thời gian ngắn phải phân tích đánh giá mọi khía cạnh của những nguy cơ và thách thức tiềm tàng đối với nước Nga, trên cơ sở đó điều chỉnh chiến lược an ninh của Nga.

Tổng thống Putin nêu rõ Nga cần áp dụng các biện pháp mang tính hệ thống để phản ứng với tình hình thế giới đã thay đổi trên tất cả các phương diện. Trong trường hợp cần thiết, cần sửa đổi quan điểm chính sách đối ngoại cũng như nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại tổng thể của Nga trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). 


Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), Đô đốc Katsutoshi Kawano và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey sẽ gặp nhau vào trung tuần tháng Bảy này tại thủ đô Washington.

Đây sẽ là cuộc đối thoại lần thứ hai theo thể thức như vậy giữa hai nước sau cuộc đối thoại đầu tiên diễn ra hồi tháng 4/2014, và các tướng lĩnh quân đội cấp cao Nhật-Mỹ sẽ thảo luận một loạt các vấn đề lớn hơn các cuộc trao đổi thông thường giữa hai bên.

Theo các nguồn tin, hai bên nhiều khả năng sẽ nhất trí tăng cường liên minh quân sự trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong các hoạt động hàng hải ở khu vực.


Khoảng 1.000 binh lính chiến đấu ủng hộ chính phủ Ukraine và những người ủng hộ cánh hữu đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Kiev.

Theo BBC, nhiều lốp xe bị đốt, mùi khói lửa bay khắp các khu vực mà đoàn biểu tình đi qua. Họ kêu gọi chính phủ chấm dứt thoả thuận ngừng bắn Minsk và tuyên chiến với quân ly khai miền Đông. Những người biểu tình cho rằng chính phủ Nga đã đưa binh sĩ và trang thiết bị vào Ukraine.

Nga luôn phủ nhận những cáo buộc thiếu căn cứ này. Nhiều người trong số đoàn biểu tình là quân tình nguyện. Họ mặc những bộ quân phục trong vẻ mệt mỏi vì chiến đấu. BBC cho biết, họ khẳng định trở về từ cuộc chiến đấu chống "lực lượng Nga" và yêu cầu chấm dứt mọi quan hệ ngoại giao với Nga.


Một người đàn ông ở Wisconsin, Mỹ bị bắt vì dọa ám sát Tổng thống Obama, khi nhà lãnh đạo đến bang này làm việc. Brian D. Dutcher, 55 tuổi, nói với nhân viên an ninh tại một thư viện ở La Crosse rằng "khi kẻ chiếm ngôi ở đây và nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ giết ông ta", ám chỉ Tổng thống Obama, người đang ở Wisconsin để thúc đẩy đề xuất về việc cải cách lương làm thêm giờ.

Theo CNN, khi bị mật vụ thẩm vấn, Dutcher xác nhận đã nói như vậy với nhân viên an ninh. Dutcher cũng nói với một thám tử La Crosse rằng ông ta nghiêm túc với lời đe dọa của mình, và "sẽ không nói vậy nếu không thực sự có ý định thực hiện".


Hôm nay (5/7), người dân Hy Lạp sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về các đề xuất “đổi cải cách để lấy tiền cứu trợ” mà các chủ nợ đưa ra.

Đây được xem là sự kiện quan trọng đối với vận mệnh của Hy Lạp. Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện đã gần như hoàn tất. Dự kiến, các điểm bỏ phiếu tại Hy Lạp sẽ mở cửa vào lúc 7h sáng (giờ địa phương), tức 11h trưa nay (giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa vào lúc 15h (giờ địa phương), tức 23h đêm nay (giờ Việt Nam).

Theo các kết quả điều tra dư luận trước bỏ phiếu, các ý kiến nói có với cải cách đang có phần nhỉnh hơn một chút so với các ý kiến nói không.


Ngày 4/7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lại tung lên mạng đoạn video cho thấy 25 binh sỹ quân đội Syria bị xử tử bằng súng trên nền sân khấu cổ của thành phố Palmyra.

Theo AFP, điều đáng nói, những kẻ hành quyết trong đoạn phim này là những đứa trẻ vị thành niên trong lực lượng IS. Trong video, những người lính mặc quân phục nâu và xanh lá bị bắn vào đầu ngay trên nền sân khấu cổ, phía sau là lá cờ IS đen trắng rất lớn.

Thời gian quay của đoạn video được xác định vào khoảng ngay sau khi IS chiếm được thành cổ Palmyra ngày 21/5. Vụ hành quyết diễn ra trước một đám đông “khán giả” là những gã đàn ông và một số đứa trẻ khác ngồi ở hàng ghế phía dưới.


Ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau hai vụ đánh bom bằng ô tô xảy ra tại thành phố Derna, phía Đông Lybia hôm 4/7.

Trong số những người bị thương có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này. Lybia là quốc gia giàu dầu mỏ tại khu vực Bắc Phi, song lại rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011.


Các cơ quan chức năng Italy cho biết tại thủ đô Rome, hai địa điểm du lịch nổi tiếng là Đấu trường Colosseo và Quảng trường St Peter (Vatican) hiện đang được coi là những khu vực có "nguy cơ cao" trước các âm mưu tấn công khủng bố.

Đây cũng là lý do để chính quyền thủ đô Rome thông qua một kế hoạch phối hợp hành động chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng can thiệp khẩn cấp trong trường hợp có tình huống xảy ra.


Văn phòng tổng thống Tunisia cho biết, Tổng thống nước này Beji Caid Essebsi ngày 4/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra vụ tấn công hôm 26/6 nhằm vào khách sạn Riu Imperial Marhaba tại khu nghỉ dưỡng Sousse, miền Đông nước này, khiến 38 người thiệt mạng.

Thông cáo từ Văn phòng tổng thống Tunisia nêu rõ: “Tổng thống Beji Caid Essebsi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và sẽ có bài phát biểu trước công chúng cả nước vào lúc 17 giờ (16h00 GMT)".


Ông Vincent Martin - Đại diện Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) phụ trách khu vực châu Phi, ngày 4/7, cho biết nhiệt độ Trái Đất tăng lên đã làm giảm 10% sản lượng ngũ cốc trong những năm gần đây ở khu vực châu Phi.

Dự báo sản lượng ngũ cốc sẽ giảm từ 15%-25%, từ nay đến năm 2030 do tác động của hiện tượng này. Ông Vincent Martin cho biết hiện tượng Trái Đất nóng lên đã đe dọa an ninh lương thực, làm khoảng 5,8 triệu trẻ em châu Phi bị suy dinh dưỡng trong năm 2015, đặc biệt ở khu vực Sahel gồm Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Eritrea.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.