THẾ GIỚI 24H: Nga đáp trả hệ thống tên lửa phòng không của NATO

THẾ GIỚI 24H: Nga đáp trả hệ thống tên lửa phòng không của NATO
TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moscow sẽ phải đáp trả đối với sự phát triển không giới hạn hệ thống tên lửa phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có khả năng đánh chặn các loại tên lửa liên lục địa (ICBM) của Nga.  

Hãng thông tấn Interfax ngày 29/5 dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov khi bình luận về các cuộc diễn tập quân sự chung của các nước thành viên NATO đã được lên kế hoạch vào tháng 10 tới tại khu vực Bắc Đại Tây Dương, nêu rõ: “Chúng tôi sẽ phải tiến hành những biện pháp chống trả như chúng tôi đã từng nhấn mạnh nhiều lần trước đó”. Theo ông Antonov, các cuộc diễn tập của NATO có sự tham gia của Mỹ, Anh, Italy, Canada, Hà Lan, Pháp, Na Uy dự kiến sẽ thực hành khoa mục đánh chặn ICBM của Nga. Trước đó, Kiev đã tuyên bố rằng nước này đang xem xét việc cho phép triển khai các hệ thống tên lửa phòng không của Mỹ trên lãnh thổ của Ukraine nhằm bảo vệ nước này trước mối đe dọa hạt nhân xuất phát từ một phản ứng đáp trả mạnh mẽ từ Moscow.


Cuộc tập trận phòng không, không quân của Nga đã kết thúc sau 4 ngày diễn tập. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn với sự tham gia của 12 nghìn binh lính và 250 máy bay quân sự cùng nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại. Cuộc tập trận kéo dài từ 25 đến 28/5 được đích thân Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ huy, giám sát. Mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng không quân và phòng không của Nga trước các cuộc không kích của không quân đối phương. Cuộc tập trận lần này được thực hiện sát với thực tế chiến đấu từ khâu trinh sát đến các trận không chiến, đất đối không với sự tham gia của hơn 200 máy bay tiêm kích, cường kích, ném bom, trinh sát, trực thăng các loại cùng với các đơn vị tổ hợp tên lửa phòng không S-300.


Tối 29/5, Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) lần thứ 14 đã khai mạc tại Singapore với sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ 26 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, cùng nhiều học giả hàng đầu trong khu vực. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 diễn ra từ ngày 29-31/5 với sáu phiên thảo luận về các chủ đề: Mỹ và các thách thức an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Các phương thức hợp tác an ninh tại châu Á; Ngăn chặn leo thang xung đột; Vai trò của Trung Quốc trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Tăng cường trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Hướng tới giải quyết xung đột tích cực; Các thách thức an ninh toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương, theo Vietnamplus.


Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Nga đã đưa ra một danh sách đen các chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) bị cấm vào Nga để đáp trả các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt lên Moscow vì vấn đề Crimea và Ukraine. “Nga đã giao một danh sách những người từ nhiều đại sứ quán khác nhau của EU bị cấm không được vào Nga”, Thủ tướng Mark Rutte nói, đồng thời cho biết thêm rằng có hai nghị sỹ Hà Lan và một nghị sỹ Hà Lan trong nghị viện châu Âu nằm trong danh sách này. Danh sách trên gồm khoảng 80-90 người, được Nga công bố hôm 28/5 để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU và lệnh cấm đi lại đối với giới chức Nga.


Phát biểu trong buổi phỏng vấn mang tên "Một năm của Poroshenko" đánh dấu một năm cầm quyền của ông này trên cương vị Tổng thống Ukraine đêm 28/5, ông Poroshenko cho biết ông sẽ ký sắc lệnh ban bố thiết quân luật ngay lập tức khi xảy ra một cuộc phản công nhằm vào quân đội chính phủ Kiev ở miền đông Ukraine. "Nếu như thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, nếu ranh giới đối đầu vượt giới hạn, nếu như có một cuộc phản công nhằm vào các lực lượng vũ trang Ukraine, tại thời điểm đó, tôi sẽ ký sắc lệnh ban bố tình trạng thiết quân luật và trình lên quốc hội", ông Poroshenko nói. 


Theo bộ phận phụ trách báo chí của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người đứng đầu đất nước Ukraine vừa ký một luật cho phép chính phủ nước này hoãn kế hoạch trả nợ nước ngoài nếu cần. Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật kể trên vào ngày 19/5 trước những bất đồng gia tăng giữa quốc gia này và các chủ nợ liên quan tới kế hoạch tái cơ cấu 23 tỷ USD nợ nước ngoài. Đợt cơ cấu nợ này sẽ giúp tiết kiệm chi tiêu trong giai đoạn 2015-2018 theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Luật này sẽ có hiệu lực sau khi được công bố chính thức và vẫn được áp dụng cho đến ngày 1/7/2016. 


Mỹ đã đưa Cuba ra khỏi danh sách quốc gia bảo trợ cho hoạt động khủng bố. Đây là một động thái mang tính quyết định nhằm mở đường cho việc hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương vốn đã bị đóng băng trong nửa thế kỷ qua. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng thông báo cho quốc hội rằng ông dự định đưa Cuba ra khỏi danh sách trên, cho phép các nhà làm luật của nước này 45 ngày để kháng nghị và thời hạn này đã hết vào ngày 29/5.


Ngày 29/5, người phát ngôn của chính phủ không được quốc tế công nhận ở Libya, ông Mohamed al-Shami cho biết nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giành được quyền kiểm soát sân bay ở thành phố Sirte sau khi các lực lượng của chính quyền có trụ sở Tripoli rút đi. Theo ông al-Shami, các lực lượng thuộc chính quyền của ông đã rút khỏi sân bay này vào đêm 28/5, nơi hiện “đã rơi vào tay của IS”.


Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Tanasak Patimapragorn hôm nay (29/5) cho biết, Thái Lan sẽ cho phép máy bay Mỹ bay vào không phận nước này để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ người tị nạn trên biển. Phát biểu tại hội nghị khu vực về khủng hoảng di cư ở Đông Nam Á khai mạc hôm nay tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, ông Patimapragon khẳng định ngay từ hôm nay các máy bay Mỹ có thể bay vào không phận Thái Lan. Trước đó, ngày 26/5, Thái Lan đã thiết lập một trung tâm chiến dịch tìm kiếm và hỗ trợ nhân đạo tại vùng biển Andaman. Nước này đã điều 7 tàu hải quân, 4 tàu tuần tra và 4 máy bay từ Phuket để thực hiện các cuộc tuần tra trên biển và trên không tại vùng biển giữa Thái Lan và Myanmar.


Những trận lũ lụt tồi tệ đang hoành hành một khu vực rộng lớn ở miền Bắc bang Texas, Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người và làm hư hại hàng nghìn công trình, nhà ở. Do mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống khu vực này trong những ngày tới nên Cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo mới về lũ quét cho các khu vực trải dài từ miền Trung bang Texas tới vùng Kanzas. Trong khi đó, giới chức bang Texas tiếp tục duy trì tình trạng thảm họa ở ít nhất 40 quận, hạt, trong đó có thành phố đông dân nhất Houston. Những trận mưa xối xả trút xuống thành phố Houston trong suốt 3 ngày nay đã làm hư hại hơn 4 nghìn công trình. Lượng mưa đo được nhiều nơi đạt mức 19cm, vượt qua mức kỷ lục hồi tháng 6/2004 là 17 cm. Còn ở thành phố Dallas, nhà chức trách đã phải di tản hàng trăm người dân khi con đập Padera bị đe dọa vỡ vì nước lũ dâng lên.

MỚI - NÓNG