THẾ GIỚI 24H: Nga để ngỏ khả năng khôi phục quan hệ với NATO

Ảnh: NATO
Ảnh: NATO
TPO - Moscow sẵn sàng khôi phục các mối quan hệ quân sự với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko cho biết: "Chúng tôi đang cân nhắc nếu các quốc gia thành viên NATO thực sự muốn hạ nhiệt căng thẳng trong lĩnh vực quân sự, và các đại diện cấp cao của họ lặp lại nhiều lần quan điểm đó, thì một trong những nhiệm vụ cần làm sẽ là thiết lập các mối quan hệ quân sự thông thường". Ông Grushko khẳng định quân đội Nga đã đưa ra gói đề xuất liên quan trong cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO hôm 19/12 vừa qua tại Brussels (Bỉ).


Nhóm tàu chiến do tàu sân bay Trung Quốc dẫn đầu vừa đi vào biển Đông sau khi vượt qua phía nam đảo Đài Loan. Trong khi đó, Mỹ thông qua đạo luật quốc phòng đề cập khả năng trao đổi quân sự cấp cao với Đài Loan. Trước đó, nhóm tàu này đi qua kênh Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 26/12 đã lên đường đến Hawaii và sẽ có cuộc họp song phương cấp cao cuối cùng với ông Barack Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ông Abe sẽ là nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Nhật Bản thăm địa điểm này, nơi cách đây 75 năm phát xít Nhật đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Hải quân Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ 2, còn gọi là trận Trân Châu cảng. Sau sự kiện này, Mỹ đã tham gia quân đội đồng minh.


Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama bày tỏ sự tự tin rằng ông đã có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 nếu được tái tranh cử và rằng nước Mỹ vẫn ủng hộ tầm nhìn chính trị của ông. Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra bất chấp việc tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 vừa qua và chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2017.


Nga đã trục vớt các mảnh vỡ lớn của phần thân chiếc máy bay quân sự Tu-154 gặp nạn tại Biển Đen trước đó một ngày khiến 92 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các hộp đen của máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Các mảnh vỡ của thân máy bay Tu-154 được tìm thấy ở độ sâu 25 m và cách bờ biển khoảng 1,5 km. Mảnh vỡ lớn nhất đã được trục vớt có kích thước 3,5×4,5 m. Hàng loạt mảnh vỡ khác đã được phát hiện, gồm phần động cơ máy bay, song chưa thể đưa được lên bờ.


Chính phủ Syria đã cáo buộc các tay súng phiến quân đã sát hại 21 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, khi chúng rời khỏi thành phố miền Bắc Aleppo tuần trước. Các thi thể được phát hiện tại các nhà tù do lực lượng khủng bố kiểm soát ở Sukkari và al-Kalasseh, phía Đông Aleppo. Các thi thể này đã bị bắn ở cự li gần. Hiện công tác khám nghiệm đang được tiến hành.


Cảnh sát Indonesia ngày 26/12 cho biết, một nhóm phiến quân đã bị lực lượng chống khủng bố nước này tiêu diệt và bắt giữ trong ngày Giáng Sinh. Nhóm này được cho là có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch tấn công đồn cảnh sát ở bang Tây Java vào dịp Năm mới. Hai phiến quân có tên là Abu Arham và Ivan Rahmat Syarif đang bị tạm giữ để thẩm tra, trong khi hai tên khác là Abu Sovi và Abu Faiz đã bị tiêu diệt. 


Kể từ 2011, Bộ Quốc phòng Anh chuyển cho các cơ quan thực thi pháp luật 44 cáo buộc về tham nhũng, hối lộ nhiều tỷ bảng Anh trong đấu thầu, mua bán vũ khí, trong đó có 4 cáo buộc liên quan hối lộ các quan chức nước ngoài. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.