THẾ GIỚI 24H: Nga đóng van cung cấp khí đốt cho Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Nga đóng van cung cấp khí đốt cho Ukraine
TPO - Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga từ sáng nay (3/7), đã chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giá bán.

Theo truyền thông Nga, Gazprom bắt đầu đóng các van cung cấp khí đốt vào sáng nay (3/7) sau khi tuyên bố Ukraine chưa thanh toán tiền khí đốt cho tháng 7.

Trong khi đó, Ukraine cũng đã thông báo sẽ ngay lập tức ngừng mua khí đốt của Nga sau khi cuộc đàm phán về giá khí đốt do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đổ vỡ. Nga đề nghị mức giá 247 USD/m3, tức là đã giảm 40 USD so với giá đưa ra ban đầu. Tuy nhiên, phía Ukraine muốn mức giảm phải là 100 USD.

Giới chức châu Âu hiện chưa có tuyên bố chính thức nào về tranh cãi khí đốt mới nhất này, chỉ cho biết các bên sẽ tiếp tục thảo luận trong vòng đàm phán tới.


Ngày 2/7, Nga tuyên bố chiến lược quân sự mới của Mỹ là mang tính đối đầu và sẽ không giúp cải thiện quan hệ với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bày tỏ lấy làm tiếc trước những ngôn từ được sử dụng trong chiến lược này của Mỹ, đồng thời khẳng định nó thể hiện một "thái độ đối đầu, quan điểm thiếu khách quan đối với đất nước chúng tôi (Nga)”.

Chiến lược quân sự quốc gia Mỹ năm 2015, vừa được Lầu Năm Góc công bố, tuyên bố Nga không tôn trọng chủ quyền các quốc gia láng giềng và sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục đích của mình. Cũng theo bản chiến lược này, Mỹ coi các động thái của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine "trực tiếp làm suy yếu an ninh khu vực”.


Nguồn tin từ Chính phủ Đức ngày 2/7 cho biết Chánh Văn phòng Thủ tướng Đức Peter Altmaier đã "mời" Đại sứ Mỹ tại Đức John Emerson tới Văn phòng Thủ tướng để nói chuyện về bê bối do thám vừa được trang WikiLeaks công bố.

Thông tin trên được coi là phản ứng khá thận trọng của Chính phủ Đức trước các cáo buộc nói rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) không những nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel, mà còn cả số điện thoại và số fax của nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao khác của Đức. 


Ngày 2/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đề cử của Tổng thống Petro Poroshenko bổ nhiệm Chuẩn thống chế Vasyl Hrytsak làm Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). 

Bộ phận báo chí của Quốc hội Ukraine cho biết quyết định bổ nhiệm ông Hrytsak nhận được sự ủng hộ của 340/388 nghị sĩ có mặt tại phiên họp. Người tiền nhiệm của ông Hrytsak, ông Valentyn Nalyvaychenko, đã bị quốc hội miễn nhiệm hồi trung tuần tháng 6 vừa qua theo đề nghị của Tổng thống Poroshenko.

Ông Hrytsak, sĩ quan an ninh kỳ cựu 48 tuổi, trước đó giữ chức Phó Giám đốc SBU và là người đứng đầu chiến dịch quân sự của chính phủ chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.


Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cho biết, Ba Lan sẽ tìm kiếm sự hiện diện lâu dài của NATO tại Đông Âu khi nước này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh của khối này tại thủ đô Warsaw vào tháng 7/2016. 

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia hôm 1/7, Tổng thống Komorowski mong muốn kể từ năm 2016, NATO không những duy trì sự có mặt thường kỳ ở Đông Âu mà còn có thể tăng cường sự hiện diện vĩnh viễn tại khu vực. 


Ngày 2/7, giới chức Tunisia cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có một phụ nữ, bị tình nghi dính líu trực tiếp tới vụ tấn công khách sạn Marhaba Palace tại khu nghỉ dưỡng Sousse hồi tuần trước, trong khi 4 người khác bị bắt trước đó để điều tra đã được trả tự do.

Trong vụ tấn công ngày 26/6 vừa qua, 38 người nước ngoài, chủ yếu là du khách Anh, đã thiệt mạng trước khi tay súng thực hiện vụ tấn công bị cảnh sát bắn chết. 


Ngày 2/7, cảnh sát đã được điều động trước thông tin về một vụ nổ súng tại Xưởng đóng tàu của Hải quân Mỹ ở Washington, nơi từng diễn ra một vụ xả súng năm 2013 khiến 12 người thiệt mạng.

Cơ sở quân sự này hiện đang bị phong tỏa và các nhân viên đang ẩn náu ở bên trong. Hải quân cho biết chưa thể xác nhận về bất cứ vụ việc nào. Trong khi đó, hãng FOX và CNN dẫn các nguồn tin cho hay vụ xả súng xảy ra sau 11 giờ 30 phút (giờ GMT) và hiện an ninh đang được tăng cường xung quanh Nhà Trắng.


Nga đã bắt tay thiết kế, chế tạo tàu sân bay thế hệ mới. Điều này đã được giới chức Nga được khẳng định tại Triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 7 (IMDS) diễn ra từ ngày 1-5/7 tại Trung tâm triển lãm LenExport ở St. Petersburg.

Trung tâm Nghiên cứu Krylov, vốn có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển tàu biển từ năm 1894, đã hoàn thành việc thiết kế chiếc tàu sân bay hạng nặng mới với mã hiệu 23000E Storm. 

Tàu được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các đại dương xa xôi, có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, trên biển bằng vũ khí và nhóm máy bay trên tàu, cũng như được trang bị khả năng phòng không và chống ngư lôi.


Ngày 2/7, Chính phủ liên bang Nigeria đã nâng mức cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh Ebola trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt các bộ, cơ sở y tế có liên quan phải thường xuyên báo cáo về các trường hợp nghi nhiễm, sau khi xuất hiện trở lại một số ca nhiễm Ebola mới ở nước láng giềng Liberia. Bộ Y tế Nigeria kêu gọi người dân luôn đề cao cảnh giác đối với dịch bệnh nguy hiểm này, song cần phải bình tĩnh, không hoảng loạn. 


Tập đoàn truyền thông BBC của Anh ngày 2/7 thông báo sẽ cắt giảm thêm hơn 1.000 nhân viên trong kế hoạch lâu dài tiết kiệm ngân sách và đối phó với sự thay đổi thói quen của khán giả xem truyền hình đang khiến thu nhập của hãng này bị giảm sút.

Hồi mùa hè năm ngoái, BBC cũng đã cắt giảm 600 phóng viên trong chương trình cắt giảm chi tiêu nhằm tiết kiệm 30 triệu USD trong 2 năm tới cho ngân sách của hãng. Được thành lập vào năm 1922 như một công ty phát thanh truyền hình và hiện BBC là một tập đoàn đa phương tiện. Mặc dù, kể từ năm 2004, BBC đã cắt giảm khoảng 8.000 chỗ làm, nhưng vẫn duy trì được vị thế tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới với khoảng 16.600 nhân viên. 

MỚI - NÓNG