THẾ GIỚI 24H: Nga khẳng định sẵn sàng khôi phục quan hệ với Mỹ

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này sẵn sàng khôi phục quan hệ với Mỹ, tuy nhiên tiến trình này sẽ không hề dễ dàng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova nhấn mạnh: "Chúng tôi không hy vọng vào một sự dễ dàng trong mối quan hệ với Mỹ và chưa bao giờ mong chờ điều đó. Chúng tôi đang nhìn vào quan hệ song phương một cách thực tế". Bà Zakharova cho rằng Moscow "cởi mở và sẵn sàng" cho một cuộc đối thoại bình thường và thực chất với Washington trong một khuôn khổ có hiệu quả, bất chấp những khác biệt vốn có cũng như lập trường không giống nhau trên nhiều vấn đề.


Điện Kremlin ngày 12/1 bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ có quan hệ tốt đẹp. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng hy vọng rằng Nga - Mỹ có sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn so với thời Tổng thống Barack Obama. (XEM CHI TIẾT)


Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có bất đồng với tướng Mattis - người được ông Trump chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, liên quan đến việc chọn Bộ trưởng Lục quân mà không tham khảo ý kiến của ông Mattis. Một nguồn tin cho hay tướng Mattis đã tức giận liên quan đến vấn đề trên và đe dọa sẽ không làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nếu nhóm chuyển giao quyền lực tìm cách bổ nhiệm thêm người mà không hỏi ý của ông. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence đã phải nói chuyện với ông Mattis và vấn đề đã lắng dịu trở lại.


Thượng viện Mỹ ngày 12/1 tiến hành bước đi cụ thể đầu tiên hướng đến việc hủy bỏ Chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ của Tổng thống Barack Obama (Obamacare). Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 51/48 phiếu thuận và nay được chuyển sang Hạ viện Mỹ, vốn dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này. Việc bãi bỏ Obamacare là một ưu tiên hàng đầu của các nghị sĩ Cộng hòa chiếm đa số ở cả hai viện cũng như của Tổng thống đắc cử Donald Trump.


Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Néstor Reverol đã tố cáo phe cực hữu nước này âm mưu tiến hành kế hoạch đảo chính chống lại Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Reverol cho biết đã bắt giữ nghị sĩ đối lập Gilber Caro, người của đảng Ý nguyện Nhân dân (VP), một trong các chính đảng lớn trong liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập, tại bang Carabobo với vũ khí và thuốc nổ, nhằm phục vụ kế hoạch đảo chính. 


Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã khẳng định sự đoàn kết, nhất trí quan điểm của EU đối với vấn đề Anh rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit). Thông điệp rõ ràng mà 27 nước EU gửi đến Anh đó là một tiến trình đàm phán không thỏa hiệp, bất luận về tương lai quan hệ giữa Anh-EU. Một điều mà giới chức lãnh đạo EU nhất trí là Anh sẽ không thể có được vị trí tốt như bây giờ sau khi rời khỏi EU. Giới chính trị gia tại EU và Đức đều thống nhất một khẩu hiệu chung là "Giữ các nước châu Âu lại cùng nhau và cùng nhau mạnh lên".


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho bết Nga đã nhất trí rằng Mỹ nên tham gia vào các cuộc đàm phán về tương lai chính trị cho Syria dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Phát biểu sau Hội nghị về thống nhất đảo Cyprus diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Cavusoglu nói "Mỹ nên được mời tham gia (đàm phán về Syria), đó là những gì chúng tôi nhất trí với Nga."


Các mối đe dọa khủng bố, xung đột vũ trang, sự trở lại của cuộc cạnh tranh sức ảnh hưởng trên trường quốc tế đã thúc đẩy "cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới". Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), sau nhiều thập kỷ duy trì hoặc giảm chi phí quân sự, cuộc chạy đua vũ trang quay trở lại vào giữa năm 2015 với số tiền lên đến 1.676 tỷ USD, tương đương với 2,3% Tổng GDP của toàn thế giới, trong đó Mỹ đã chiếm 40%, với khoảng 622 tỷ USD. 


Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu cho biết, hoạt động tái vũ trang cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga bằng các máy bay chiến đấu hiện đại sẽ tăng gấp rưỡi hỏa lực tiêu diệt các tên lửa hành trình. “Sự tăng cường xây dựng trường radar cũng sẽ cho phép chúng ta đảm bảo việc phát hiện nhiều loại mục tiêu trên không", tướng Shoigu nhấn mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Tư lệnh Lực lượng Phòng không thuộc Lục quân Nga, Trung tướng Alexander Leonov cho biết, đến cuối năm 2020, các bộ phận và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vũ trang Nga sẽ được tái trang bị với các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300V4, tầm trung Buk-M3 và tầm ngắn Tor-M2, cũng như các hệ thống pháo phòng không và tên lửa di động SAM thế hệ mới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.