THẾ GIỚI 24H: Nga không có kế hoạch chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moscow không có kế hoạch tiến hành chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga.

Phát biểu với báo giới sau cuộc điệm đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông Lavrov nói: “Chúng tôi không có kế hoạch bắt đầu chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ”, song cảnh báo rằng Moscow sẽ “đánh giá lại một cách nghiêm túc” các quan hệ với Ankara. Theo ông, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga dường như là một “hành động khiêu khích đã được lên kế hoạch”. 


Ngày 25/11, một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24, các chiến đấu cơ của Nga tiếp tục tấn công nhằm vào những vị trí của các nhóm phiến quân ở phía Đông-Đông Bắc tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, gần với biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay các vụ không kích tập trung vào các thị trấn Azaz, Bashkoi, Tamura và nhiều khu vực khác của tỉnh trên. 


Nghị sỹ Pháp ngày 25/11 bỏ phiếu tán thành mở rộng chiến dịch không kích ở Syria nhằm vào tổ chức IS, thủ phạm của hàng loạt vụ tấn công hôm 13/11. Tại Thượng viện Pháp, kế hoạch kéo dài chiến dịch không kích ở Syria nhận được 325 phiếu thuận, 21 phiếu trắng và không có phiếu chống nào. Trước đó tại Hạ viện, kế hoạch này cũng đã nhận được sự tán thành gần như tuyệt đối với 515 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Như vậy, chiến dịch không kích của Pháp tại Syria sẽ kéo dài qua tháng 1 năm sau. 


Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov ngày 25/11 cho rằng vẫn có khả năng thành lập một liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bất chấp căng thẳng giữa Moscow và Ankara sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga. Ông Orlov nói: “Vẫn có khả năng thành lập một liên minh chống Daesh (tên tiếng Arập của IS) nhằm phối hợp các hoạt động tấn công và thành lập một ban tham mưu chung với Pháp, Mỹ và thậm chí kể cả Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ muốn... Chúng tôi sẽ đàm phán lại với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng của chúng tôi”.


Ngày 25/11, những người biểu tình phản đối hành động của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga đã ném đá vào Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Moscow. Ngoài ra, những người biểu tình còn ném thuốc xanh và trứng. Nhiều cửa sổ ở các tầng của tòa Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ném vỡ, trong khi mặt tiền của tòa nhà và các khu vực lân cận bị bôi bẩn bằng nhiều chất lỏng khác nhau.


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết Kiev đã cấm tất cả các hãng hàng không Nga sử dụng không phận Ukraine cho các chuyến bay quá cảnh. Ông Yatsenyuk nói: "Chính phủ Ukraine đã quyết định áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các chuyến bay quá cảnh của tất cả các hãng hàng không Nga qua không phận Ukraine". Cũng theo Thủ tướng Yatsenyuk, Chính phủ Ukraine sẽ ngăn công ty năng lượng nhà nước Naftogaz mua khí đốt từ Nga nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow.


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thông báo nước này sẽ cử 650 binh sĩ đến Mali để hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ trước khi Thủ tướng Angela Merkel bắt đầu chuyến thăm Pháp nhằm thảo luận sự ủng hộ của Đức đối với Pháp sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu do IS tiến hành khiến 130 người thiệt mạng tại thủ đô Paris cách đây hơn 10 ngày. 


Bộ Giao thông Indonesia thông báo nước này đã tăng cường an ninh tại các sân bay sau khi có thông tin cho rằng một sân bay tại thủ đô Jakarta bị đe dọa trong bối cảnh xảy ra các vụ khủng bố trên thế giới. Theo các biện pháp tăng cường an ninh có hiệu lực từ ngày 24/11, lực lượng chức năng tiến hành rà soát các hành lý và hàng hóa, kiểm tra ngẫu nhiên các xe ô tô ra vào các sân bay, đồng thời siết chặt việc soi chiếu các nhân viên làm việc ở sân bay. 


Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 25/11 cho rằng trong cuộc khủng hoảng di cư hiện nay, các quốc gia châu Âu đã tới ngưỡng giới hạn và không thể tiếp nhận thêm bất kỳ người di cư mới nào. Ông Valls nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể cung cấp chỗ ở cho thêm bất cứ người tị nạn nào nữa ở châu Âu". Thủ tướng Pháp cho rằng sự kiểm soát chặt chẽ hơn các khu vực biên giới bên ngoài châu Âu sẽ định đoạt vận mệnh của Liên minh châu Âu.


Tân Thủ tướng Justin Trudeau ngày 25/11 cho biết, mối quan ngại về an ninh sau vụ khủng bố Paris khiến Canada lùi thời hạn tiếp nhận 25.000 dân tị nạn. Theo thông báo của Chính phủ Canada, nước này sẽ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn từ cuối tháng 2 thay vì từ 1/1 như dư định trước đó. Mọi thủ tục kiểm tra an ninh cần thiết sẽ được tiến hành ở khu vực khác thay vì ở Canada. Quyết định đưa ra sau khi có những chỉ trích cho rằng, kế hoạch ban đầu quá tham vọng và vội vã, có thể dẫn tới những lỗ hổng an ninh. 

MỚI - NÓNG