THẾ GIỚI 24H: Nga không lập khối quân sự tại châu Á-TBD

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Nga tuyên bố nhận thấy không cần thiết phải lập các khối quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu sau cuộc gặp ngày 5/12 với người đồng cấp Philippines Perfecto Yasay đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Về các khối quân sự, chúng tôi tin rằng các vấn đề an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được giải quyết trên cơ sở phổ quát, không lập khối, để tất cả các nước trong khu vực biết rằng đang có một số thỏa thuận đảm bảo nền an ninh bình đẳng và chung nhất cho tất cả các nước đó".


Ngày 5/12, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn 7 ngày ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Moscow cho rằng cần có thời gian để Nga và Mỹ thương lượng và tuyên bố dự thảo này sẽ cho phép phiến quân tái hợp lực lượng. Venezuela cũng bỏ phiếu chống văn bản do Tây Ban Nha, Ai Cập và New Zealand đệ trình này, trong khi Angola bỏ phiếu trắng.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 5/12 cho biết, hợp tác giữa khối quân sự này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội nghị ngoại trưởng NATO sắp tới. Phát biểu họp báo tại Brussels, ông Stoltenberg nhấn mạnh tăng cường hợp tác NATO-EU là một phương thức chủ chốt để nâng cao khả năng ứng phó trong một môi trường an ninh ngày càng nhiều thách thức.


Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cảnh báo nguy cơ cao các phần tử khủng bố có thể tấn công hạt nhân ở mọi nơi trên toàn thế giới. Ông Amano nhấn mạnh đảm bảo an ninh hạt nhân hiệu quả là hết sức quan trọng đối với tất cả các quốc gia, bao gồm cả những nước sở hữu ít, hoặc không sở hữu hạt nhân hoặc các nguyên liệu phóng xạ. 


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đánh bại các nhà lãnh đạo, chính trị gia và nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới trong năm 2016 để trở thành “Nhân vật của năm” do độc giả của tạp chí TIME bầu chọn trực tuyến. Thủ tướng Narendra Modi đã giành được 18% số phiếu bầu tại thời điểm đóng bình chọn vào lúc 24h ngày 4/12 (theo giờ địa phương), bỏ xa Barack Obama, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (tất cả đều đạt 7% phiếu bầu). (XEM CHI TIẾT)


Tối 5/12, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella sau khi bị thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp hôm 4/12. Tuy nhiên, Tổng thống Mattarella đã yêu cầu Thủ tướng Renzi trì hoãn việc từ chức cho đến khi kế hoạch ngân sách 2017 được thông qua tại Quốc hội, có thể là vào cuối tuần này.


Các nhóm vũ trang chiếm giữ một số quận phía Đông thành phố Aleppo của Syria đang bí mật đàm phán với đại diện quân đội chính phủ về điều kiện đầu hàng. Nguồn tin khẳng định, trái ngược với tuyên bố trước đó của các tay súng nổi dậy là không tự nguyện rời khỏi khu vực do họ kiểm soát, nhiều người trong số này có xu hướng chấp thuận tối hậu thư của chính quyền.


Các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đã giải phóng hoàn toàn thành phố Sirte khỏi sự chiếm đóng của các tay súng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tuyên bố trên trang Facebook chính thức của các lực lượng này, người phát ngôn Reda Issa khẳng định IS đã sụp đổ hoàn toàn và nhiều tay súng đã đầu hàng.


Hai thủy thủ đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương sau khi một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ lật tại xưởng đóng tàu ở Mumbai. Theo đó, vào khoảng 13h50 ngày 5/12 (theo giờ địa phương), chiếc INS Betwa, một tàu khu trục nhỏ có tên lửa dẫn đường của Hải quân Ấn Độ, bị trượt khỏi các khối đỡ, lật sang một bên khi đang được đưa khỏi cảng. (XEM CHI TIẾT)


Một nữ quân y người Nga đã thiệt mạng trong khi hai người khác bị thương trong vụ pháo kích của lực lượng vũ trang đối lập Syria nhằm vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo. Phóng viên hãng tin RT, Lizzia Philan thông tin: “Trong vụ pháo kích, một số lều trại (của bệnh viện dã chiến Nga) đã bị phá hủy. Chín rốc két rơi xuống khu vực”. Phóng viên Philan cho biết cô đã phải rất vất vả mới có thể rời khỏi khu vực nguy hiểm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG