THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ đồng nhất về vấn đề Syria

Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Obama vừa có cuộc gặp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Obama vừa có cuộc gặp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông cảm thấy có sự "đồng nhất" trong một số quan điểm với Tổng thống Mỹ Barack Obama liên quan tới vấn đề Syria.

Phát biểu họp báo sau Hội nghị thượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Hàng Châu, Trung Quốc, ông Putin nói: "Chúng tôi có sự đồng nhất về một số quan điểm và nhận thức về điều mà chúng tôi có thể làm để hạ nhiệt tình hình ở Syria". Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột ở Syria đang đi đúng hướng và các chính phủ ở Syria, Iran cũng như ở những nước khác cần được thông báo về tiến trình đàm phán cũng như giải pháp tiềm tàng.


Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông cam kết sẽ tham dự cả 3 cuộc tranh luận trực tiếp với ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton trong chiến dịch bầu cử tổng thống sắp tới. Ông Trump đưa ra tuyên bố trên trước các phóng viên đi cùng ông trong chuyến bay tới bang Ohio, nơi ứng viên của đảng Cộng hòa có một cuộc vận động tranh cử quan trọng tại bang cạnh tranh quyết liệt này. 


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 5/9 hối thúc các cường quốc thế giới thiết lập một "vùng an toàn" ở Syria nhằm tạo ra một khu vực không có giao tranh cho người dân ở quốc gia Arab này đồng thời cũng giúp ngăn chặn dòng người di cư. Tổng thống Erdogan cho biết ông đã kêu gọi về việc thiết lập một "vùng cấm bay" khi trao đổi với hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/9 thông báo đã tiêu diệt được 30 phiến quân người Kurd trong các cuộc không kích trước đó một ngày ở miền Bắc Iraq.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ đồng nhất về vấn đề Syria ảnh 1

Ảnh: Reuters

Trong số những phiến quân bị tiêu diệt có cả những nhân vật cấp cao. Theo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã tiến hành đợt không kích dựa trên thông tin và chỉ dẫn của các máy bay không người lái và những thiết bị do thám.


Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak và Bộ trưởng Bộ Năng lượng tài nguyên khoáng sản Saudi Arabia Khalid Al-Falih đã ký tuyên bố chung nhằm ổn định thị trường dầu mỏ. "Các Bộ trưởng đã nhất trí xem xét khả năng dưới sự hỗ trợ của các quỹ chủ quyền sẽ thành lập ngân hàng chung dữ liệu công nghệ năng lượng tiên tiến và thực hiện triển khai, sử dụng", tuyên bố cho biết. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra ​​trong tháng 10 tới. Ngoài ra, các Bộ trưởng đã đồng ý các cuộc gặp khác vào tháng 9 và tháng 11. (XEM CHI TIẾT)


Sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng Biển Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/9 đã cảnh báo Bình Nhưỡng phải chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo "trái phép". EU nêu rõ Triều Tiên "phải ngừng tất cả các vụ phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và từ bỏ hoàn toàn các chương trình tên lửa đạn đạo, theo cách có kiểm chứng và không thể đảo ngược". EU tuyên bố những hành động phi pháp này "không có tác dụng gì hơn ngoài việc làm leo thang căng thẳng và gây phương hại cho tất cả".


Tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản đối việc Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. “Độ phân giải không đúng về vấn đề này sẽ không giúp đảm bảo sự ổn định chiến lược trong khu vực và có thể làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện có”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 5/9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do tình trạng bạo lực. Tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì cho đến khi có lệnh dỡ bỏ của Tổng thống Duterte. Với tư cách là Tổng Tư lệnh, Tổng thống Duterte có thể sẽ huy động quân đội, chỉ thị cho Các Lực lượng vũ trang Philippines và Cảnh sát Quốc gia Philippines tiến hành các biện pháp theo quy định của luật pháp nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực ở Mindanao cũng như ngăn chặn bạo lực lan tràn trên cả nước.


Ngày 5/9, cảnh sát trưởng Philippines đã cảnh báo rằng các sỹ quan thuộc lực lượng này sẵn sàng hành quyết bất kỳ ai, kể cả những chính trị gia giàu có và quyền lực để tiến hành cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ​Tổng thống Rodrigo Duterte.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ đồng nhất về vấn đề Syria ảnh 2

Ảnh: PhilStar

Kể từ khi ông Duterte nắm quyền cách đây 2 tháng, đã có hơn 2.400 người thiệt mạng trong chiến dịch chống tội phạm của ông, AFP dẫn nguồn thông tin do chính phủ Philippines cung cấp. 


Ngày 5/9 xảy ra vụ đánh bom kép gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 24 người, trong đó có một vị tướng, thiệt mạng, 91 người bị thương. Quả bom đầu tiên được kích nổ từ xa, còn quả bom thứ hai do một kẻ đánh bom tự sát kích nổ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG