THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Ảnh: Aljazeera
Ảnh: Aljazeera
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov không đạt được tiến bộ nào về một lệnh ngừng bắn mới ở Syria trong hai cuộc gặp liên tiếp ngày 8/12.

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga đã gặp nhau hai lần bên lề Hội nghị ngoại trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đang diễn ra tại thành phố Hamburg, Đức. Mỗi cuộc gặp diễn ra trong 10 phút và hai bên "không đạt được tiến bộ nào" về lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ Syria được Nga ủng hộ và các lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn. 


Sau thắng lợi của quân đội Syria ở Aleppo, sẽ xuất hiện khả năng phát triển thành công này trong chính trị và trên chiến trường. Một thành viên của khối "Phát triển và giải phóng" trong Quốc hội Lebanon, nghị sĩ Ayub Hamid cho biết: "Hy vọng rằng sẽ xuất hiện khả năng ngăn chặn đổ máu ở Syria và sự phá hủy đất nước một cách có hệ thống, mà những cầu thủ thế lực  trên thế giới đang thực hiện tương ứng với kế hoạch của chủ nghĩa phục quốc Do Thái về chia cắt khu vực". (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều thêm khoảng 300 lính đặc nhiệm tới miền Bắc Syria nhằm đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng các chiến binh người Kurd khỏi khu vực biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 8/2016, Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch trên với việc đưa xe tăng, máy bay và binh lính tới hỗ trợ các tay súng nổi dậy Syria người Arab và người Turk. Sau đó, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh thổ của nước này. 


Một quan chức cấp cao giấu tên của quân đội Mỹ cho biết Washington tin rằng khoảng 50.000 chiến binh IS tự xưng đã bị tiêu diệt, kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch chống IS từ hơn hai năm trước.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ảnh 1

Ảnh: AP

Quan chức này nhấn mạnh đây chỉ là sự "ước tính dè dặt," và nó cho thấy Mỹ đang chiến đấu chống IS hiệu quả như thế nào bằng các cuộc không kích từ liên quân quốc tế do Washington dẫn đầu, cùng với việc triển khai hạn chế binh s​ỹ Mỹ đến hỗ trợ cho lực lượng sở tại.


Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức bác bỏ những tin tức do giới truyền thông loan truyền hôm 8/12 về kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn máy bay tiêm kích Su-33. "Thông tin của tờ Kommersant về kết luận sơ bộ mà Ủy ban điều tra đang xem xét nguyên nhân của vụ tai nạn của máy bay Su-33 là hoàn toàn không đúng sự thật. Ủy ban tiếp tục công việc một cách cẩn trọng và không đưa ra bất cứ kết luận sơ bộ nào trước khi kết thúc điều tra”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho rằng Triều Tiên đã có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa và phóng tên lửa đó, song vẫn chưa làm chủ được việc đưa tên lửa trở lại khí quyển và bắn trúng vào mục tiêu. Trước đó, sáng 30/11 (giờ New York, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên với 15 phiếu thuận và không có phiếu chống.


Igor Muginov, phụ trách bộ phận báo chí thuộc Quân khu miền Tây cho biết, hệ thống phòng không S-400 của quân đội nước này đã được triển khai tại vị trí cách biên giới Liên bang Nga khoảng 150km. Đại diện Quân khu lưu ý, theo trù tính các đơn vị S-400 sẽ tiến hành công tác trong khuôn khổ hệ thống không quân - vũ trụ - phòng không hiện có và tổ chức hàng loạt đợt huấn luyện đặc biệt. (XEM CHI TIẾT)


Một quan chức Ai Cập giấu tên ngày 8/12 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Osama Morsi, con trai của cựu Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi. Osama Morsi, một trong 5 người con của ông Morsi, bị dẫn ra khỏi nhà riêng ở khu vực châu thổ sông Nile. Theo các nguồn tin, Osama bị nhà chức trách truy nã với cáo buộc kích động bạo lực.


Adolf Burger, tù nhân cuối cùng ở trại tập trung từ thời Đức quốc xã, đã qua đời ở tuổi 99. Ông Burger sống tại Praha từ khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc. Ông Burger từng viết cuốn sách về thời gian ông bị giam tại trại tập trung của Đức quốc xã và được tuyển vào nhóm 143 tù nhân Do Thái bị buộc tham gia vào chiến dịch làm tiền giả, để sau đó phát xít Đức đẩy lượng tiền giả này vào lưu thông ở Anh cũng như trong toàn châu Âu.


Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 17 giờ 38 phút (giờ GMT) ngày 8/12 đã xảy ra một trận động đất mạnh 8,0 độ Richter ở khu vực cách thành phố Kirakira của Quần đảo Solomon 63 km về phía Tây-Tây Nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu 40 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 10,7 độ vĩ Nam và 161,4 độ kinh Đông. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết có khả năng sẽ có sóng thần trong vòng 3 giờ tới ở các bờ biển của Quần đảo Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea, Nauru, New Caledonia, Tuvalu và Kosrae. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG