THẾ GIỚI 24H: Nga quan ngại về nguy cơ đụng độ với Mỹ tại Syria

Mỹ tấn công tên lửa Syria. Ảnh: Reuters
Mỹ tấn công tên lửa Syria. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ quan ngại về viễn cảnh đụng độ giữa quân đội Nga với quân đội Mỹ sau vụ không kích căn cứ không quân ở Syria bằng tên lửa của Mỹ bị Nga cho một hành động bất hợp pháp.

Thông tin trên được đăng tải trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội của Thủ tướng Nga. Cũng theo Thủ tướng Medvedev, quyết định lựa chọn giải pháp quân sự của Mỹ nhằm vào Syria cho thấy khả năng Washington đang lựa chọn chiến lược cứng rắn nhằm vào một chính phủ hợp pháp. Ông cho rằng vụ tấn công là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. 


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 ca ngợi "tiến triển vượt bậc" trong quan hệ Mỹ - Trung trong ngày thứ 2 của cuộc gặp thượng đỉnh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Tổng thống Trump cho biết quan hệ hai nước đang được thúc đẩy, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng những bất đồng sẽ sớm được giải quyết. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai nước đang nỗ lực thúc đẩy sự hiểu biết và xây dựng lòng tin. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ hy vọng rằng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ hữu nghị theo hướng chắc chắn, vì hòa bình và ổn định của thế giới. 


Trong khi Quốc hội Mỹ đang có những cuộc điều tra về việc Tổng thống Donald Trump và ê-kíp từ lúc tranh cử đã có tiếp xúc với Nga, cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ nhằm vào Syria hôm qua một phần nhằm vào các đối tượng trong nước. (XEM CHI TIẾT)


Một nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng vũ trang Syria đã được cảnh báo trước về mối đe dọa quân sự xuất phát từ Mỹ chỉ vài giờ trước khi Washington tấn công căn cứ không quân Shayrat ngày 7/4 (giờ Syria). Nguồn tin cho hay: "Chúng tôi đã biết về mối đe dọa từ Mỹ cũng như cuộc oanh tạc quân sự dự kiến trên lãnh thổ Syria. Chúng tôi đã có biện pháp đề phòng tại nhiều hơn một địa điểm quân sự, trong đó có căn cứ không quân Shayrat. Chúng tôi đã di chuyển một số máy bay tới khu vực khác".


Cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Iran tại Syria trong giai đoạn 1998-2003, ông Hossein Sheikholeslam cho rằng, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước trong tổng thể một âm mưu. Sân bay Shayrat là căn cứ quân sự chính của quân đội Syria. Từ sân bay này, mấy tuần trước, lực lượng phòng không Syria đã bắn vào máy bay chiến đấu Israel trong vùng trời của Syria. (XEM CHI TIẾT)


Quan chức phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman cho biết cần phải ngay lập tức hành động để bảo vệ người dân Syria, song hành động đó phải được "dựa trên các nguyên tắc của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế". Ông Feltman nhấn mạnh: "Không thể có sự bảo vệ thực sự, nếu như các bên tham gia xung đột, cả chính phủ lẫn phe đối lập, được phép hành động tùy tiện mà không bị trừng phạt và nếu như chính phủ Syria tiếp tục vi phạm nhân quyền, chống lại công dân của mình".


Cảnh sát Thụy Điển cho biết, đã có 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm ngày 7/4, ngoài ra còn một đối tượng đã bị bắt giữ. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Stockholm Lars Bystrom cho hay: "4 người đã thiệt mạng và 15 người đã bị thương". Ông nói rằng 1 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công, song không xác nhận thông tin truyền thông nói rằng đối tượng này đã thú nhận đứng sau vụ tấn công. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/4, một máy bay chở khách số hiệu KE814 của Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Chiếc máy bay chở 108 hành khách, khởi hành lúc 9 giờ sáng 7/4 (giờ địa phương) từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) và đã phải hạ cánh khẩn cấp lúc 1 giờ 50 do phát hiện tín hiệu bất thường ở động cơ bên trái. Vụ việc xảy ra khi máy bay này trên đang trên hành trình tới một sân bay khác của Trung Quốc.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG