THẾ GIỚI 24H: Nga truy nã 2 nghi can gây ra vụ nổ tàu điện ngầm

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga đã phát lệnh truy nã đối với hai đối tượng bị nghi ngờ liên quan đến vụ nổ xảy ra cùng ngày tại ga tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg.

Nguồn tin nêu rõ: "Có hai đối tượng bị tình nghi chuẩn bị cho vụ nổ đang bị truy nã: một đối tượng đặt thiết bị nổ vào trong toa tàu điện ngầm, đối tượng còn lại đã mang bom tự chế đến đặt tại nhà ga Quảng trường khởi nghĩa. Thiết bị thứ hai này, được nguy trang thành một chiếc bình chữa cháy, sau đó đã được cơ quan chức năng phát hiện và vô hiệu hóa."


Ngày 3/4, hãng tin Interfax dẫn các nguồn tin điều tra cho biết vụ nổ xảy ra cùng ngày tại tại ga tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg là một vụ đánh bom liều chết. Vụ nổ đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương. Chính quyền thành phố St Petersburg đã tuyên bố để tang 3 ngày các nạn nhân của vụ nổ. Tổng thống Vladimir Putin đã đến hiện trường vụ nổ đặt hoa tượng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ này. (XEM CHI TIẾT)


Trả lời phỏng vấn kênh NBC hôm 2/4, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc, ông Thae Yong-ho cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ, nếu như ông này phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng sắp xảy ra. Theo ông Thae, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể làm “mọi thứ ngoài sức tưởng tượng thông thường.”


Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẵn sàng giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, dù có hay không có Trung Quốc. Giới chuyên gia đưa ra 3 lựa chọn ông Trump có thể đi “một mình”. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua chiến lược giải quyết cuộc nội chiến tại Syria. Đây là nội dung tuyên bố của Hội đồng Ngoại trưởng EU trong cuộc họp ngày 3/4 tại Luxembourg. Trong tuyên bố trên, Hội đồng Ngoại trưởng EU nhấn mạnh cuộc xung đột tại Syria đã tác động trực tiếp đến EU, do đó liên minh này cần phát triển một chiến lược đặc biệt nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.


Ông Moon Jae-in, người vẫn luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trong suốt 13 tuần vừa qua, ngày 3/4 đã chính thức được chỉ định đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9/5 tới. Ông Moon, cựu lãnh đạo của chính đảng lớn nhất Hàn Quốc này, đã giành được 57% số phiếu trong tổng số khoảng 1,4 triệu phiếu bầu trong vòng bầu cử sơ bộ tổ chức trong tám ngày vừa qua. 


Bản Hiến pháp mới của Thái Lan sẽ được ban hành vào ngày 6/4 tới – Ngày kỷ niệm Vương triều Chakri – trong một buổi lễ được chủ trì bởi Nhà vua Maha Vajiralongkorn. Buổi lễ này sẽ được bắt đầu vào lúc 15h ngày 6/4 tại Điện Ananta Samakhom với sự tham gia của các thành viên Hoàng gia, Hội đồng Cơ mật, Nội các, các nhà ngoại giao nước ngoài, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) và Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp (CDC), Chủ tịch Tòa án Tối cao, lãnh đạo các cơ quan độc lập, các tư lệnh quân đội và đại diện giới công chức.


Anh dự kiến sẽ sử dụng loại hộ chiếu mới vào tháng 7/2019, thời điểm dự kiến Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, được ba tháng. Việc xem xét lại mẫu mã hộ chiếu nằm trong kế hoạch 5 năm xem xét lại một lần của Bộ Nội vụ. Mục đích của dự án trị giá 490 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 600 triệu USD) này là nhằm nâng cao độ an toàn của hộ chiếu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.