THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố chính thức vụ Su-27 chặn máy bay Mỹ

THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố chính thức vụ Su-27 chặn máy bay Mỹ
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 29/4 đã cho xuất kích một chiến đấu cơ để chặn một máy bay Mỹ đang tiến sát biên giới Nga ở khu vực Biển Baltic, với lý do máy bay Mỹ tắt hệ thống nhận-phát tín hiệu.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Tất cả các chuyến bay của máy bay Nga được thực hiện theo các quy định của quốc tế về sử dụng không phận. Không quân Mỹ có hai giải pháp: hoặc là không bay gần khu vực biên giới của chúng tôi hoặc là bật hệ thống nhận-phát tín hiệu để nhận dạng." (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thành phố Geneva của Thụy Sĩ trong ngày 1/5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria với các nhóm đối lập.

THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố chính thức vụ Su-27 chặn máy bay Mỹ ảnh 1

Theo thông báo, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp những người đồng cấp của Jordan và Saudi Arabia, cũng như Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. Chuyến thăm trên của Ngoại trưởng Kerry diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn - do Mỹ và Nga ủng hộ - đang đối diện với nguy cơ bị phá vỡ khi quân đội chính phủ Syria tiếp tục không kích thành phố Aleppo, miền Bắc quốc gia Trung Đông này. 


Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/4 cho biết, Moscow sẽ không đề nghị chính quyền Syria dừng các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, thành phố đang bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với quân ly khai trong tuần qua. "Không, chúng tôi sẽ không gây sức ép lên Damascus bởi cần phải hiểu rằng những gì xảy ra ở Aleppo là một phần trong cuộc chiến chống lại khủng bố," thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói.


Theo một tuyên bố đăng trên trang web liên kết với tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhóm này đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom ngày 30/4 ở khu vực phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố chính thức vụ Su-27 chặn máy bay Mỹ ảnh 2

Tuyên bố mô tả đây là vụ đánh bom bằng xe tải 3 tấn, mà theo Bộ Nội vụ Iraq là nhằm vào dân thường theo dòng Hồi giáo Shi'ite tại một khu trợ ngoài trời ở Nahrawan.


Hãng tin tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/4 cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã ném bom vào các mục tiêu của đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 29-30/4. Theo nguồn tin trên, trong chiến dịch quân sự đêm 29 và sáng 30/4, bốn máy bay chiến đấu F-16 và 14 chiếc F-4 2020 của Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích các mục tiêu của PKK tại các khu vực Qandil, Hakkurk và Avasin ở miền Bắc Iraq. Ngoài ra, hai máy bay chiến đấu F-4 2020 khác cũng tiến hành ném bom 2 lần vào các mục tiêu của PKK tại tỉnh Sirnak ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. 


Liên hợp quốc (LHQ) thông báo ngày 30/4, các bên đối địch ở Yemen đã bắt đầu cuộc đàm phán trực tiếp về "những vấn đề mấu chốt" trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 tháng tại quốc gia Arab này. Người phát ngôn của Đại sứ Yemen tại LHQ, ông Charbel Raji khẳng định "tất cả các phái đoàn đàm phán đã có mặt. Những vấn đề chính sẽ được giải quyết". Các vấn đề then chốt bao gồm rút các nhóm vũ trang, giao nộp vũ khí hạng nặng, nối lại tiến trình chuyển tiếp chính trị và phóng thích tù nhân.


Cảnh sát Đức ngày 30/4 đã bắt giữ khoảng 400 người biểu tình quá khích tụ tập để phong toả đường vào Hội chợ Stuttgart - nơi diễn ra Hội nghị toàn quốc đảng cựu hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) trong sáng cùng ngày. Hội nghị trên là hội nghị lần thứ năm của đảng cực hữu AfD, song là hội nghị đầu tiên được tổ chức với mục đích thông qua cương lĩnh của đảng. Tuy nhiên, ngay trước khi diễn ra hội nghị, đụng độ đã nổ ra giữa các thành viên AfD với những nhà hoạt động cánh tả phản đối đảng này. Người biểu tình đã chặn đường vào hội nghị, ném chai lọ vào cảnh sát và các nhà báo đang tác nghiệp gần nơi diễn ra hội nghị.


Ngày 30/4, quân đội Sudan thông báo một máy bay quân sự của nước này đã gặp nạn tại bang Bắc Kordofan, làm toàn bộ năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. 
THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố chính thức vụ Su-27 chặn máy bay Mỹ ảnh 3
Theo thông báo này, chiếc máy bay Antonov-26, thường được sử dụng cho các chiến dịch chống các nhóm phiến quân, đã gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay ở thành phố El Obied, thủ phủ bang Bắc Kordofan.  Thông báo của quân đội Sudan xác nhận nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật, đồng thời cho biết thêm có ba sỹ quan và hai binh sỹ trên máy bay lúc gặp nạn.
Số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ đã giảm gần 79% so với con số đỉnh điểm 1.609 của năm 2014 trước khi giá dầu bắt đầu lao dốc. Theo số liệu mới công bố của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes có trụ sở tại Houston (Mỹ), số giàn khoan dầu còn hoạt động tại Mỹ đã giảm thêm 11 giàn xuống còn 332 giàn trong tuần này. Tổng số giàn khoan còn hoạt động tại Mỹ, bao gồm cả các giàn khoan khí đốt, là 420, mức thấp nhất kể từ khi Baker Hughes bắt đầu công bố số liệu nói trên vào năm 1944. 
MỚI - NÓNG