THẾ GIỚI 24H: Nghị sỹ Mỹ kêu gọi bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Nghị sỹ Mỹ Will Hurd trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN ngày 10/4 cho rằng Mỹ cần chuẩn bị bắn hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Ông Will Hurd đưa ra phát biểu này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên với việc Mỹ điều một nhóm tác chiến tàu sân bay tới vùng biển ngoài khơi bán đảo này. Ông Hurd nêu rõ: "Nhóm tàu chiến này đã hiện diện tại khu vực từ trước. Tôi nghĩ Kim Jong-un có khả năng đe dọa hàng trăm nghìn người ngay bây giờ tại Hàn Quốc bằng một cú nhấn nút. Chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta nhận thấy một vụ thử nghiệm tiềm tàng ICBM? Chúng ta đã cố gắng bắn hạ nó chưa? Chúng ta có để cho vụ thử nghiệm đó tiếp diễn mà không bị ngăn cản không?".


Ngoại trưởng các nước đồng minh hàng đầu của Mỹ nhóm họp ngày 10/4 trong lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump gửi đi những tín hiệu lẫn lộn về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cuối tuần qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói rằng, thay đổi chế độ ở Syria là không thể tránh khỏi, sau khi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà Mỹ cáo buộc là do chính phủ Syria gây ra. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, ông Victor Ozerov cho biết, Nga không có ý định tiến hành các hành động vũ trang với Mỹ ở Syria, bởi nhiệm vụ của Lực lượng Không quân - Vũ trụ và các chiến hạm Nga ở Syria là nhằm hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. (XEM CHI TIẾT)


Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov cho rằng, Mỹ có thể phá hủy căn cứ quân sự Hmeymim, nơi không quân Nga đang đồn trú, nếu các hệ thống tên lửa của Nga bắn hạ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/4 vừa qua. “Nếu Nga bắn hạ máy bay và tên lửa của Mỹ, Washington có thế tấn công căn cứ không quân của Hmeymim bằng 150 tên lửa hành trình”, Tiến sĩ Sivkov nhận định. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 10/4, Thụy Điển đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven và Nhà vua Carl XVI Gustaf , các thành viên trong gia đình Hoàng gia Thụy Điển cùng đại diện các tổ chức ngoại giao, các nghị sĩ và giới chức Stockholm đã tham dự buổi lễ được tổ chức bên ngoài Tòa thị chính ở thủ đô Stockholm.


Báo al-Rai của Kuwait đưa tin các tay súng tình nghi thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bị bắt tại Kuwait và Philippines đang lên kế hoạch tiến hành các vụ đánh bom nhằm vào các lực lượng quân đội Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này. Theo báo trên, các đối tượng này đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào một nhà cộng đồng của người Hồi giáo dòng Shiite. Ngoài ra, lực lượng an ninh Kuwait cũng bắt giữ một giáo viên môn hóa học người Syria bị tình nghi có liên quan tới kế hoạch tấn công khủng bố nói trên.


Điện Kremlin cho biết không có thông tin về việc Mỹ có thể sẽ áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga. “Thật khó để nói về một phản ứng nào đó, trong khi không biết đang nói đến vấn đề gì”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết. Trước đó, đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận với các thành viên liên quan về khả năng áp dụng biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga và Iran vì đã ủng hộ Syria. (XEM CHI TIẾT)


Tối 10/4 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc tại thành phố Lucca, tỉnh Lucca, miền Trung Italy. Hội nghị là nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức ở Sicily, Italy, từ ngày 26-27/5 tới. Các ngoại trưởng G7 tập trung thảo luận về tình hình ở Libya và Ukraine; cuộc chiến chống khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq; các vụ thử tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên cũng như vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học ở Idlib (Syria) ngày 4/4 và vụ Mỹ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ không quân Syria sau đó.


Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc đưa ra một sắc lệnh nhằm mở một cuộc điều tra về thương mại, mà có thể dẫn tới việc áp các mức thuế bổ sung đối với một số sản phẩm. Giảm thâm hụt thương mại là một trọng tâm trong chương trình kinh tế của Tổng thống Trump nhằm tăng việc làm cho người dân Mỹ. Ông cũng đặc biệt chú trọng đến việc thương thảo lại các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc và Mexico.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG