THẾ GIỚI 24H: Người Nga lo ngại Chiến tranh Thế giới thứ 3

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Gần một nửa số người dân Nga lo ngại nguy cơ xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ 3 nếu cuộc khủng hoảng tại Syria tiếp tục bế tắc.

Đó là kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm điều tra dư luận xã hội uy tín Levada của Nga tiến hành và công bố ngày 31/10. Trung tâm Levada cho biết có tới 48% số người được hỏi quan ngại quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 6 tại Syria sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới. Tỷ lệ này đã tăng mạnh so với tỷ lệ 29% trong cuộc thăm dò cách đây 3 tháng. Cũng có 52% số ý kiến khẳng định ủng hộ các chiến dịch không kích của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, hỗ trợ quân đội chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad, cao gấp đôi số ý kiến phản đối. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/10 đã ký phê chuẩn Luật Ngừng thỏa thuận Nga-Mỹ về tiêu hủy plutoni. Ngoài các điều khoản thẳng thắn ngừng thực thi Thỏa thuận Nga-Mỹ về tiêu hủy plutoni, luật này còn đưa ra các điều kiện chỉ nối lại thỏa thuận, khi Mỹ buộc phải hủy bỏ đạo luật Magnitsky và tất cả các biện pháp trừng phạt chống Nga, cũng như bồi thường thiệt hại cho Nga. Đồng thời, Washington phải cắt giảm cơ sở hạ tầng quân sự tại các nước thành viên NATO.


Số liệu cuộc thăm dò dư luận do Nhóm xã hội học "Rating" tiến hành và công bố ngày 31/10 cho thấy có 43% số người được hỏi ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Cuộc thăm dò nói trên được tiến hành từ ngày 28/9 đến 7/10 trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine (ngoại trừ khu vực Donbass, hiện đang nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev). Có 2.400 người được hỏi liệu có sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ nếu bây giờ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc Ukraine gia nhập NATO. 


Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed ngày 31/10 cho biết, ông sẽ quay trở lại quốc gia này để xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình trong những tuần tới, dù các bên ở Yemen tới nay vẫn bác bỏ đề xuất của ông. Đặc phái viên Ismail Ould Cheikh Ahmed nói: "Quả bóng đang ở phía sân của các bên tại Yemen. Họ đang chờ cái gì mà không ký thỏa thuận chính trị? Liệu họ có hiểu rằng không có ai chiến thắng trong chiến tranh?"


Ngày 31/10, Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ nổ súng nhằm vào khu vực Nakyal dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir khiến 4 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Giới chức Pakistan cho biết vụ đấu súng xảy ra gần đường biên giới chia cắt khu vực tranh chấp Kashmir do Ấn Độ kiểm soát với tỉnh Punjab của Pakistan, bắt đầu từ sáng 31/10 và kéo dài trong cả ngày. 


Quan chức thực thi pháp luật của Mỹ cho biết Cục điều tra Liên bang (FBI) đã có được giấy phép để xem xét những thư điện tử mới được phát hiện, vốn có thể liên quan tới cuộc điều tra việc sử dụng thư điện tử của bà Hillary Clinton. Hiện FBI muốn xem xét những email của bà Huma Abedin - trợ lí lâu năm của bà Clinton, được tìm thấy trong một thiết bị bị thu giữ trong một cuộc điều tra tin nhắn quấy rối tình dục không liên quan của ông Anthony Weiner, cựu nghị sĩ New York và là chồng của bà Abedin.


Bộ Ngoại giao Mỹ đã đình chỉ thương vụ bán khoảng 26.000 khẩu súng trường cho cảnh sát quốc gia Philippines sau khi Thượng nghị sỹ Ben Cardin tuyên bố sẽ phản đối thương vụ này.

THẾ GIỚI 24H: Người Nga lo ngại Chiến tranh Thế giới thứ 3 ảnh 1

Ảnh: PhilStar

Theo quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, việc Mỹ không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Philippines trong bối cảnh có những quan ngại về các vụ vi phạm nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này.


Bà Choi Soon-sil, người phụ nữ đang là tâm điểm của vụ bê bối chính trị và là bạn thân của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, đã bị bắt giữ vào đêm 31/10 chỉ vài giờ sau khi khi tới văn phòng của cơ quan công tố sở tại để trả lời các câu hỏi. Trước đó, một quan chức thuộc cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết các công tố viên đang điều tra những cáo buộc về việc bà Choi sử dụng mối quan hệ với Tổng thống Park để can thiệp vào các vấn đề quốc gia bằng cách tiếp cận thông tin tuyệt mật và kiếm lợi cho cá nhân từ các quỹ phi lợi nhuận. 


Hoàng gia Thái Lan đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho việc lên ngôi của Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn vào ngày 1/12 tới. 

THẾ GIỚI 24H: Người Nga lo ngại Chiến tranh Thế giới thứ 3 ảnh 2

Ảnh: Bangkok Post

Theo một nguồn thạo tin trong quân đội Thái Lan, Hoàng thái tử Vajiralongkorn hiện đang ở Đức để giải quyết việc riêng và sẽ trở về nước trong tháng 11 để lên ngôi. Sau khi Nhà vua Bhumibol qua đời, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã nói rằng Hoàng thái tử là người kế vị chính thức song ông chưa muốn lên ngôi ngay mà muốn cùng người dân để tang vua cha. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.