THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản muốn đưa Nga trở lại G8

Nhật Bản muốn đưa Nga trở lại G8. Ảnh: Telegraph
Nhật Bản muốn đưa Nga trở lại G8. Ảnh: Telegraph
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hiện đang giữ chức Chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển G7, cho rằng việc đưa Nga trở lại nhóm này là cần thiết, qua đó sự can dự của Moscow giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.  

Phát biểu trên được ông Abe đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn chung với tờ The Financial Times và nhật báo kinh doanh Nikkei của Nhật Bản đăng tải ngày 18/1, trong bối cảnh Nga và Mỹ đang ở hai phía đối địch trong cuộc chiến ở Syria, trong khi khu vực này cũng đang chứng kiến các cuộc khủng hoảng khác, như xung đột tại Yemen, căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran…


Ngày 18/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã rải gần 1 triệu tờ truyền đơn ở Hàn Quốc trong 1 tuần qua, sự leo thang trong cuộc chiến tuyên truyền bắt nguồn từ vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Bình Nhưỡng. Theo Bộ trên, quân đội Triều Tiên gần như ngày nào cũng thả các khinh khí cầu và ước tính số truyền đơn được phía Bình Nhưỡng thả ở khu vực biên giới đã lên tới con số gần 1 triệu.


Bộ An ninh Nội địa Burkina Faso cho biết, 22 nạn nhân trong vụ tấn công khách sạn Splendid ở thủ đô Ouagadougou của đã được xác định. Các nạn nhân gồm 7 người Burkina Faso, 4 người Canada, 3 người Ukraine, 2 người Thụy Sỹ, 1 người Mỹ, 1 người Hà Lan, 1 người Libya và 1 người Bồ Đào Nha.


Ngày 18/1, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Iraq đã lập các chốt kiểm soát tại quận Dora phía Đông Nam thủ đô Baghdad, nơi giới truyền thông đưa tin 3 công dân Mỹ bị bắt cóc hôm 15/1. Ngoài ra, người ta cũng thấy 2 trực thăng quân sự của Iraq quần thảo trên bầu trời khu vực này trong khi các xe cảnh sát đang tuần tra đường phố.


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 18/1 đã lên tiếng cảnh báo về cái gọi là "trục khủng bố“ mới ở châu Phi nếu tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram liên kết với nhau. Theo bà, sự liên kết IS-Boko Haram sẽ khiến châu Phi trở nên bất ổn và tạo thêm những làn sóng người di cư mới. 


Giới chức tại Yemen ngày 18/1 cho biết nhiều người đã thiệt mạng và bị thương khi các máy bay của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi ở Yemen không kích trúng một trụ sở cảnh sát tại thủ đô Sanaa hiện do phiến quân kiểm soát. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 15 người bị thương và khoảng 30 người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. 


Tướng John F. Kelly - Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Nam thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Cuba sẽ lần đầu tiên tham gia Hội nghị An ninh các nước Caribe, dự kiến diễn ra trong các ngày 27-29/1 tại thủ đô Kingston của Jamaica, với sự tham gia của 16 quốc gia nằm trong vùng biển này cùng Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Anh.


Các công tố viên Đức ngày 18/1 thông báo bắt giữ những người tị nạn đầu tiên bị cáo buộc liên quan tới các cuộc tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua ở thành phố Cologne, miền Tây nước Đức. Nghi can đầu tiên là người tị nạn Algeria, 26 tuổi, bị bắt cuối tuần qua tại một cơ sở tị nạn thuộc thị trấn Kerpen. Cũng tại trại tị nạn trên, cảnh sát đã bắt giữ một người Algeria khác, thu giữ tại nơi ở một điện thoại di động mà y cướp được trong đêm 31/12. Đến nay, số trường hợp bị điều tra liên quan tới các vụ phạm tội và quấy rối ở Cologne trong đêm 31/12 là 21 người, trong đó 8 người bị tạm giam.


Ngày 18/1, Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không giảm được số người di cư vào châu Âu như đã cam kết, đồng thời cáo buộc giới chức cảng biển nước này tiếp tay cho những kẻ buôn người. Tổng thống Pavlopoulos tuyên bố: "Tôi rất quan ngại rằng những kẻ buôn người ở Thổ Nhĩ Kỳ đang được giới chức (cảng biển nước này) hậu thuẫn". Ông khẳng định Hy Lạp có bằng chứng về việc này. 


Sau khi giá dầu mỏ sụt giảm mạnh, chọc thủng đáy 28 USD/thùng, ngày 18/1, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo "một quá trình tái cân bằng" sẽ bắt đầu trong năm 2016 này. Nếu dự báo chính xác, điều này đồng nghĩa với việc chiến lược duy trì sản lượng dầu của OPEC để bảo vệ thị phần của mình đã thành công bất chấp giá dầu rơi xuống mức dưới ngưỡng 30 USD/thùng, từ mức 100 USD/thùng năm 2014. 

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.