THẾ GIỚI 24H: Nhiều nước đổ vũ khí cho đối lập Syria

THẾ GIỚI 24H: Nhiều nước đổ vũ khí cho đối lập Syria
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố rằng các kẻ thù của nước này đã tăng cường cung cấp vũ khí và tài chính cho phe nổi dậy kể từ khi Damascus triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời ông Assad phát biểu trong buổi tiếp Ali Akbar Velayati, Cố vấn hàng đầu của thủ lĩnh tối cao Iran, cho hay sự hỗ trợ quân sự mà nước ông nhận được từ Iran và Nga đã khiến các quốc gia thù địch “tăng cường hỗ trợ tài chính và trang thiết bị cho các phần tử khủng bố”. Tuy nhiên, ông Assad không nêu đích danh tên các quốc gia này. Trước đó, hôm 28/11, quân đội Syria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường hỗ trợ vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cho các lực lượng mà Damascus coi là khủng bố. 


Ngày 29/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi quân đội nước này bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hồi tuần trước. Ông Ban Ki-moon hối thúc “các nhà lãnh đạo hai nước trước tiên hãy giảm leo thang căng thẳng” trong khi đang chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. 


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ "nỗi buồn" với vụ nước này bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng, đồng thời ước muốn điều này chưa bao giờ xảy ra. "Tôi thật sự lấy làm buồn về sự cố trên. Tôi ước nó chưa bao giờ xảy ra. Tôi hy vọng mọi thứ tương tự sẽ không lặp lại," ông Erdogan nói.


Hàng chục nghìn người đã biểu tình tại Anh và Madrid để phản đối kế hoạch can thiệp quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria. Khoảng 5.000 người đã tham gia biểu tình tại London, phản đối khả năng Vương quốc Anh mở rộng các cuộc oanh kích của nước này chống IS từ Iraq sang Syria. Những người biểu tình kêu gọi Thủ tướng David Cameron hủy bỏ kế hoạch mở rộng không kích IS sang Syria. Còn tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, người biểu tình cho rằng sự can thiệp quân sự của Tây Ban Nha tại Syria chỉ khiến nước này trở thành mục tiêu bị trả đũa của các tay súng Hồi giáo cực đoan.


Ngày 29/11, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã chính thức chấm dứt chương trình thu thập dữ liệu điện thoại quy mô lớn và thay thế bằng một chương trình tập trung nhằm theo dõi người dân trong nước. Theo chương trình mới, NSA bị cấm thu thập dữ liệu điện thoại theo “Đạo luật yêu nước”, được áp dụng sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm tăng cường bảo vệ an ninh. Thay vào đó, NSA sẽ đề xuất các công ty dịch vụ điện thoại đảm nhận việc này và chỉ có thể tiếp cận các dữ liệu khi được phép của tòa án.


Ngày 29/11, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã kêu gọi thành lập cơ quan tình báo châu Âu, tương tự như Cơ quan tình báo trung ương Mỹ, nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan tình báo quốc gia. Thủ tướng Michel cũng nhấn mạnh cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác tình báo. Hiện nay, Cơ quan phân tích nguy cơ đe dọa của Bỉ đang truy lùng nhiều đối tượng tình nghi tham gia vụ khủng bố đẫm máu đêm 13/11 ở Paris. 


Ngày 29/11 lại xảy ra hai vụ tấn công ở thành phố Jerusalem khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Cảnh sát Israel cho biết một người Palestine 38 tuổi đã đâm và làm một cảnh sát biên giới Israel bị thương nhẹ tại lối vào thành cổ Jerusalem-Cổng Damascus, trước khi bị các sỹ quan cảnh sát khác nổ súng, bắn chết. Đối tượng tấn công được xác định là đến từ thành phố Nablus, phía Bắc Bờ Tây.


Truyền thông Hàn Quốc ngày 29/11 đưa tin nước này đã công bố kế hoạch đưa vào hoạt động một căn cứ hải quân mới tại đảo nghỉ dưỡng Jeju, miền Nam Hàn Quốc. Căn cứ này là nơi đồn trú cho lực lượng phản ứng nhanh để đối phó với "những hành động khiêu kích" từ phía Triều Tiên. Đại tá Kang Dong-kil, người phụ trách xây dựng căn cứ trên, cho biết đã hoàn thành 96% tiến độ xây dựng và dự kiến căn cứ sẽ này đi vào hoạt động trong tháng 1/2016.


Thủ tướng Đức Angela Merkel đang mất đi sự tín nhiệm của cử tri Đức và phần lớn người Đức không muốn bà làm thủ tướng sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2017. Đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Viện xã hội học Emnid được công bố ngày 29/11. Theo kết quả cuộc thăm dò, 48% số người được hỏi cho biết không muốn bà Merkel làm Thủ tướng, trong khi có 44% ủng hộ bà tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong năm 2017. 


Máy bay trực thăng hạng nhẹ AS350 của Nga vừa bị rơi tại khu vực tự trị Khanty-Mansi, phía Tây nước Nga khiến 4 người trên máy bay thiệt mạng. Theo nguồn tin hãng thông tấn Nga Interfax, chiếc máy bay đang trên đường đến một giếng dầu tại khu vực thì rơi tại thị trấn Kedrovoye ngày 29/11. Trong số 4 người thiệt mạng có 2 thành viên phi hành đoàn và 2 người là công nhân công ty dầu khí. Chiếc máy bay bị rơi thuộc sở hữu của hãng hàng không Skol Airlines. Các đội cứu hộ đang được điều đến khu vực xảy ra tai nạn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.