THẾ GIỚI 24H: Nổ quán bar ở Đức, nhiều thương vong

THẾ GIỚI 24H: Nổ quán bar ở Đức, nhiều thương vong
TPO - Một vụ nổ lớn đã xảy ra đêm 24/7 tại thành phố Ansbach ở bang Bayern của Đức khi đang có một lễ hội âm nhạc diễn ra tại đây, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và máy bay trực thăng đã được triển khai tới khắc phục hậu quả sự cố. Cảnh sát cho biết nhiều khả năng đây là vụ nổ một quán bar, song không cung cấp thêm thông tin.


Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một nghi can người Afghanistan, được cho là có quan hệ với kẻ thảm sát tại Munich làm 9 người thiệt mạng. Đây là nghi phạm đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ. Được biết, đối tượng là thiếu niên đã tự “giao nộp mình“cho cảnh sát và khai rằng có quan hệ bạn bè với tên giết người Sonboly. Nghi can đang bị giam giữ để thẩm vấn.

THẾ GIỚI 24H: Nổ quán bar ở Đức, nhiều thương vong ảnh 1

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải tán đội Vệ binh Tổng thống sau vụ đảo chính quân sự bất thành. Thủ tướng Binali Yildirim tuyên bố trên kênh truyền hình A Haber: "Sẽ không có Vệ binh Tổng thống nữa, chúng ta không có mục đích hay là sự cần thiết phải duy trì cơ chế như vậy". Trước đó, có khoảng 300 quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Tổng thống đã bị bắt giữ do liên quan tới vụ đảo chính.


Ngày 24/7, một vụ nổ đã xảy ra tại Đại sứ quán Mỹ ở Yangon - thành phố lớn nhất của Myanmar - vào lúc 8 giờ tối (giờ địa phương). Theo thông tin ban đầu, hơi cay đã được thử nghiệm trong tòa nhà Đại sứ quán Mỹ. Khói và mùi khó chịu đã bốc ra từ tòa nhà. Vụ việc liên quan tới cuộc diễn tập an toàn trong tòa nhà.


Lực lượng trung thành với Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) Libya cho biết đã chiếm giữ một tòa nhà ở phía Đông Nam thành phố cảng Sirte, được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng để chế tạo chất nổ.

THẾ GIỚI 24H: Nổ quán bar ở Đức, nhiều thương vong ảnh 2

Đây là cơ sở lớn nhất mà lực lượng trên chiếm được kể từ khi bắt đầu chiến dịch giành lại Sirte hồi tháng 5/2016.


Chính phủ Syria sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc hòa đàm với phe đối lập và nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài suốt 5 năm qua. Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Syria cho biết: "Syria sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại giữa những người Syria với nhau mà không kèm theo những điều kiện tiên quyết nào cũng như không có sự can thiệp của nước ngoài, với sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc".


Ngày 24/7, phiến quân Syria đã nã đạn cối vào trung tâm thủ đô Damascus, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đạn cối được bắn từ các vị trí của lực lượng nổi dậy ở ngoại ô Damascus và rơi xuống một số khu vực thuộc trung tâm thành phố, trong đó có một nhà hàng ở quận Bab Touma làm 6 người thiệt mạng.


Lực lượng chức năng Afghanistan đã tiêu diệt 53 phiến quân, khiến 14 tên bị thương và bắt sống 3 tên trong chiến dịch quân sự được triển khai trong 24 giờ qua. Thông báo cho biết kết quả trên đạt được trong chiến dịch truy quét phiến quân ở các tỉnh Nangarhar, Paktia, Paktika, Khost, Kandahar, Helmand, Zabul, Samangan, Jawzjan và Kunduz. 


Những trận mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Bắc Trung Quốc đang tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề, làm hơn 130 người thiệt mạng và hơn một trăm người mất tích, hàng trăm nghìn người vẫn tiếp tục phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 16 tỷ nhân dân tệ ( hơn 2,4 tỷ USD). Các thành phố bị ngập lụt nặng nề nhất là Hình Đài, Thạch Gia Trang...

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".