THẾ GIỚI 24H: Nổ súng ở trung tâm mua sắm Thụy Điển

THẾ GIỚI 24H: Nổ súng ở trung tâm mua sắm Thụy Điển
TPO - Một kẻ tấn công đã bắn bị thương một người đàn ông ở trung tâm mua sắm tại thành phố Malmo, Thụy Điển vào hôm qua 26/7 (giờ địa phương).

Theo tuyên bố của cảnh sát Malmo, nạn nhân bị bắn vào chân và đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Cảnh sát chưa xác định được nghi can hay động cơ gây án, đồng thời chưa bắt giữ đối tượng nào. Vụ việc xảy ra tại khu vực có đa số dân là người nhập cư ở Malmo, thành phố lớn thứ 3 Thụy Điển.


Tại các diễn đàn của ASEAN diễn ra ngày 26/7 tại Lào, Việt Nam thể hiện quan điểm về phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế, nhấn mạnh cần coi trọng đối thoại và thương lượng, bước sang giai đoạn mới để ổn định tình hình, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)… (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 26/7 cho biết liệu nước này có tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân nữa hay không đã phụ thuộc vào Mỹ, nhưng Washington đã phá hủy khả năng về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Ngoại trưởng Ri nói rằng Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm và sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không bị đe dọa.


Ngày 26/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Pháp phải đấu tranh chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) "bằng mọi cách". Bên cạnh đó, Tổng thống Hollande còn cho biết hai kẻ tấn công và giết hại một linh mục của nhà thờ gần thành phố Rouen miền Bắc nước Pháp "đã tuyên bố là thuộc nhóm khủng bố Daesh" (tên viết tắt bằng tiếng Arab của IS).


Ngày 26/7, trụ sở Sở Cảnh sát thành phố Miami, Mỹ, đã phải sơ tán để nhà chức trách tiến hành kiểm tra một gói đồ khả nghi.

THẾ GIỚI 24H: Nổ súng ở trung tâm mua sắm Thụy Điển ảnh 1

Trên trang Twitter, giới chức Sở Cảnh sát Miami cho biết gói đồ trên được phát hiện bên ngoài tòa nhà lúc 10 giờ (giờ địa phương), đồng thời đăng tải một bức ảnh chụp xe của đội phá bom gần tòa nhà và yêu cầu người dân tránh xa khu vực này.


Ngày 26/7, Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới.

THẾ GIỚI 24H: Nổ súng ở trung tâm mua sắm Thụy Điển ảnh 2

Tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, các đại biểu của bang Nam Dakota đã dành cho bà Clinton 15 phiếu ủng hộ, bảo đảm cho bà Clinton có đủ 2.383 phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng này.


Ngày 26/7, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes đã bác bỏ thông tin về việc cảnh sát đang lần theo dấu vết nhóm khủng bố thứ hai ở nước này, sau khi toàn bộ 12 người của một nhóm bị tình nghi âm mưu tiến hành khủng bố vào dịp Thế vận hội (Olympic) 2016 tới đã bị bắt. Ông De Moraes khẳng định không tồn tại một nhóm khủng bố thứ hai như kênh truyền hình O Globo đã đưa tin trước đó.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm tới Nga vào ngày 9/8 tới đây. Đó là thông báo của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek trong cuộc họp với người đồng cấp Nga Arkady Dvorkovich. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định, Ankara và Moscow cần thực hiện nhiều hơn các giải pháp nhằm sớm bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai nước. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Năng lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành lập nhóm công tác chung thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”.

THẾ GIỚI 24H: Nổ súng ở trung tâm mua sắm Thụy Điển ảnh 3

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong cuộc gặp ngày 26/7 tại Moscow giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak và Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng, việc Nga hỗ trợ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng nghĩa với việc mở rộng chiến tranh ở quốc gia Trung Đông này. Bộ trưởng Carter cũng lưu ý tới những nỗ lực ngoại giao của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ trong các cuộc đàm phán với Nga. (XEM CHI TIẾT)


Hãng Thông tấn Nhà nước Italy ANSA cho biết, các điều tra viên của Trung tâm Hành động Rome thuộc Cục Điều tra Chống đã bắt giữ, tạm giam và giám sát tại nơi cư trú đối với nhiều đối tượng được cho là thành viên của một mạng lưới tội phạm ngầm hoạt động tại thủ đô Rome. 

THẾ GIỚI 24H: Nổ súng ở trung tâm mua sắm Thụy Điển ảnh 4

Tổ chức này chuyên hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen," cho vay nặng lãi và rửa tiền. Cầm đầu mạng lưới này là luật sư Giovanni Benedetto Stranieri, 53 tuổi. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.