THẾ GIỚI 24H: Ông Obama cảnh báo ‘sự hỗn loạn’ sau hiện tượng Brexit

Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo "sự hỗn loạn" sau khi Anh trưng cầu tách ra khỏi Liên minh châu Âu. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo "sự hỗn loạn" sau khi Anh trưng cầu tách ra khỏi Liên minh châu Âu. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cần đề phòng tình trạng hỗn loạn thái quá sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ rời Liên minh châu Âu, hay còn gọi là hiện tượng Brexit.

Lý do được đưa ra là trên thực tế mặc dù tiến trình hợp nhất đầy đủ châu Âu có thể bị ngưng trệ, nhưng những biến động lớn dường như là không xảy ra. Theo ông Obama, "có chút ít sự hoảng loạn sau khi xảy ra cuộc bỏ phiếu Brexit", kiểu một số nghi vấn như liệu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương biến mất hay liên minh quân sự này sẽ giải thể.


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại sân bay Ataturk, sân bay lớn nhất của nước này ở thành phố Istanbul vào đêm ngày 28/6. Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ tấn công này. Thị trưởng thành phố Istanbul cho rằng đã có ít 3 kẻ đánh bom liều chết tham gia tấn công sân bay Ataturk vì ghi nhận 3 vụ nổ riêng rẽ. 


Các quan chức Cơ quan bưu chính Anh (UKPO) ngày 27/6 cho biết sau khi cử tri Vương quốc Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) còn được gọi Brexit số người xin cấp hộ chiếu Ireland - giấy tờ đảm bảo rằng họ vẫn là công dân EU, tăng đột biến. Theo người phát ngôn UKPO, dù chưa có số liệu thống kê chính xác song hiện có một số lượng đông bất thường người dân ở Bắc Ireland đăng ký xin cấp hộ chiếu Ireland.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 28/6 rằng tàu USS Gravely của Mỹ áp sát tàu Yaroslav Mudry của Nga vào ngày 17/6, đi qua con tàu này với một khoảng cách “nguy hiểm” là 180m. Vụ chạm trán diễn ra trong vùng biển quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, Yaroslav Mudry không đi chệch khỏi lịch trình và không tham gia vào bất cứ hành động nguy hiểm nào đối với tàu Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Đại sứ Nga tại Syria Alexander Kinshchak cho biết lực lượng không quân Nga đã giúp các binh sỹ Chính phủ Syria thoát khỏi một vụ bao vây gần thành phố Aleppo. Ông Kinshchak cũng không dự đoán quân đội Syria sẽ tấn công thành phố này trong thời gian ngay sắp tới.


Chính phủ Đức ngày 28/6 đã thông qua dự luật thành lập một ủy ban kiểm soát bên ngoài để có thể giám sát hoạt động của Cục Tình báo liên bang Đức (BND) - cơ quan tình báo nước ngoài của chính phủ nước này. Nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua dự thảo luật mới của BND, theo đó sẽ siết chặt kiểm soát các hoạt động của cơ quan tình báo này. 


Một chiếc trực thăng của quân đội Colombia đã gặp nạn vào hôm 27/6 khiến toàn bộ 17 binh sỹ trên máy bay thiệt mạng. Theo thông báo của Quân đội Colombia, chiếc trực thăng gặp nạn tại một vùng núi hẻo lánh nằm ở tỉnh Caldas, cách Thủ đô Bogota khoảng 180 km. Tới ngày 28/6, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường và xác nhận 5 thành viên phi hành đoàn cùng 12 binh sỹ trên trực thăng đã thiệt mạng.


Một trong hai hộp đen bị hư hỏng của chiếc Airbus A320 thuộc hãng hàng không Ai Cập EgyptAir đã được sửa chữa thành công tại Pháp. Các công tố viên Pháp cho biết họ đã mở một cuộc điều tra ngộ sát về vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 66 người. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 131 người đã phải nhập viện sau khi khoảng 30kg hợp chất diketene, thường được sử dụng để làm giấy và dược phẩm, đã bị rò rỉ tại nhà máy công nghệ sinh học Beichen Biotechnology, ở tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc. Tính đến 18 giờ ngày 27/6, đã có 131 người dân địa phương, trong đó có 43 em nhỏ, phải nhập viện.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.