THẾ GIỚI 24H: Ông Putin sẵn sàng gặp tân Tổng thống Mỹ Trump

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gọi điện cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump và cuộc gặp mặt giữa hai lãnh đạo có thể diễn ra trong những tháng tới.

Tổng thống Nga Putin dự kiến gọi điện cho Tổng thống Mỹ Trump trong những ngày tới để chúc mừng ông giữ chức vụ, RIA Novosti dẫn lời Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin nói và cho biết ngày cụ thể về việc gặp mặt có thể được thảo luận trong cuộc điện đàm. "Cuộc gặp sẽ không được tổ chức trong vài tuần tới. Hãy cùng hy vọng nó sẽ diễn ra trong những tháng tới. Tôi chắc chắn Putin sẽ sẵn sàng cho cuộc gặp này", Peskov nói.  


Ngày 21/1, một quả bom có sức công phá lớn đã phát nổ tại một khu chợ ở phía Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại thị trấn Parachinar, trung tâm hành chính của một huyện của bộ lạc Kurram ở khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Điều tra ban đầu cho thấy một thiết bị nổ điều khiển từ xa được giấu trong bao tải đã phát nổ vào thời điểm khu chợ đang có nhiều người mua sắm.


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ không cử phái đoàn tới dự cuộc hòa đàm về tình hình Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan do những yêu cầu cấp thiết trong công tác chuyển giao quyền lực tại Washington. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Đại sứ Mỹ tại Kazakhstan George Krol sẽ đại diện cho nước này tham gia cuộc hòa đàm tại Astana, dự kiến được tổ chức vào tuần tới.


Nhằm đánh sập lán trại, phá hủy các kho vũ khí và đạn dược chính của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Deir ez-Zor (Syria), Nga đã điều động cùng một lúc 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 dội bom xuống các mục tiêu IS. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các máy bay đã quay về căn cứ ở Nga. (XEM CHI TIẾT)


Ứng cử viên Tổng thống Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) Marine Le Pen hôm nay tuyên bố việc người dân Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ tạo ra hiệu ứng domino trong toàn liên minh này. Bà Le Pen nói: “Chúng ta đang chứng kiến sự kết thúc của một thế giới và sự ra đời của một thế giới khác. Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến trật tự cũ, cũng như tạo ra một hiệu ứng domino tại châu Âu, đó là Brexit. Yếu tố thức hai đó là cuộc bầu cử tổng thổng thống Mỹ với chiến thắng thuộc về tân tổng thống Donald Trump”.


Tòa án quận trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ bà Cho Yoon-sun - Bộ trưởng văn hóa Hàn Quốc đương nhiệm. Các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc phụ trách điều tra vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ thẩm vấn hai trợ lý chính của tổng thống về vai trò của họ trong việc tạo danh sách đen các nhân vật trong ngành văn hóa nghệ thuật không được nhận sự hỗ trợ của chính phủ.


Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ thêm hơn 400 người, bao gồm các binh sỹ và nhân viên an ninh tại 48 tỉnh trên cả nước sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7/2016. Những người này bị truy lùng vì nghi ngờ sử dụng ứng dụng tin nhắn có tên Bylock trên điện thoại thông minh.


Tổng thống mãn nhiệm Gambia Yahya Jammeh, người đã chấp thuận rời bỏ quyền lực sau sáu tuần khủng hoảng chính trị, đã rời Gambia trên một máy bay tư nhân. Tổng thống Jammeh lên nắm quyền ở Gambia sau cuộc đảo chính quân sự năm 1994 và liên tiếp tái đắc cử Tổng thống vào các năm 2001, 2006 và 2011. Trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái, ông Jammeh đã thất bại trước lãnh đạo phe đối lập Adama Barrow và dự kiến chuyển giao quyền lực vào ngày 19/1 vừa qua.

MỚI - NÓNG