THẾ GIỚI 24H: Ông Putin tuyên bố điều tra đến cùng vụ sát hại Đại sứ Nga

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, vụ giết hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ là một sự khiêu khích hèn hạ nhằm phá hỏng mối quan hệ giữa Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nỗ lực của hai nước trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp đặc biệt tại phủ Tổng thống được phát trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết, đã ra lệnh thắt chặt an ninh tại các Đại sứ quán của Nga trên toàn thế giới. Ông cũng tuyên bố sẽ điều tra đến cùng vụ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó vào tối 19/12 (giờ địa phương), Đại sứ nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov đã qua đời sau vụ tấn công tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ tấn công Đại sứ Nga đã bị “vô hiệu hóa” trong một chiến dịch của cảnh sát sau đó.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chia sẻ thông tin về vụ tấn công làm Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo lên án “vụ tấn công khủng bố hèn hạ” nhằm vào Đại sứ Andrei Karlov, đồng thời khẳng định sẽ không để vụ tấn công này “phủ bóng” lên quan hệ song phương. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận kẻ tấn công Đại sứ Nga thuộc đơn vị cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Ankara.


Ngày 19/12, các đại cử tri của Mỹ đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục để chính thức bầu ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump là tổng thống thứ 45 của nước này. Hàng loạt kênh truyền hình và các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đưa tin, trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/12, đã có ít nhất 4 đại cử tri Dân chủ “bội tín” không bỏ phiếu cho ứng cử viên Hillary Clinton và ít nhất 2 đại cử tri Cộng hòa “lật kèo” không bỏ phiếu cho ông Trump. Tuy nhiên, ứng cử viên Trump đã giành quá 270 phiếu đại cử tri theo hiến định để được tuyên bố thắng cử.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, quân đội nước này và quân đội Mỹ đang tiến hành đàm phán mà "không gặp trở ngại" về việc trao trả thiết bị lặn của Mỹ do tàu hải quân Trung Quốc thu giữ trên Biển Đông hồi tuần trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bày tỏ tin tưởng rằng vấn đề thiết bị lặn của Mỹ sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cáo buộc Washington thổi phồng vấn đề.


Ngày 19/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã biểu quyết nhất trí nhanh chóng triển khai các quan sát viên LHQ tới Aleppo. Hoạt động này sẽ giám sát quá trình sơ tán và báo cáo về số phận của những dân thường vẫn còn ở lại thành phố miền Bắc Syria. Với sự ủng hộ của Nga, HĐBA đã thông qua nghị quyết do Pháp soạn thảo trên, đánh dấu lần đầu tiên các cường quốc thể hiện sự thống nhất sau nhiều tháng bất đồng về cuộc khủng hoảng ở Syria.


Tối 19/12, một chiếc xe tải lao vào đám đông tại khu chợ Giáng sinh đông đúc ở thủ đô Berlin của Đức làm 9  người chết và 50 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, đây có thể là một hành vi tấn công với mục đích nhằm hủy hoại phế tích của nhà thờ Kaiser Wilhelm vốn chỉ còn là một đống đổ nát sau khi bị ném bom tại Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.


Tòa Công lý của Pháp đã xác định Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde mắc tội "tắc trách", song bà sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Bà Lagarde bị cáo buộc tội "tắc trách" khi hòa giải vụ doanh nhân Bernard Tapie kiện ngân hàng Crédit Lyonnais và quyết định bồi thường 405 triệu euro (khoảng 438 triệu USD) cho ông này vào năm 2008, thời điểm bà Lagarde giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp. 


Tối 19/12 theo giờ Việt Nam, một trận động đật mạnh 5,8 độ Richter kéo theo hơn 20 trận dư chấn đã làm rung chuyển bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador. Trận động đất khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực nghỉ dưỡng, như Atacames và Tonsupa thuộc thành phố Esmeraldas, miền Tây Bắc Ecuador. Nhiều trường học địa phương buộc phải đóng cửa.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.