THẾ GIỚI 24H: Ông Trump bác tin tình báo Nga can dự bầu cử Mỹ

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 11/12 lên tiếng bác báo cáo của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) rằng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8/11 vừa qua có sự can dự của Nga.

Tổng thống đắc cử Trump nói rằng đây là chuyện "nực cười", và chỉ là một cái cớ khác của đảng Dân chủ. Ông Trump tuyên bố ông không tin điều này, cho rằng phía đảng Dân chủ đã "tung tin" cho giới truyền thông, chứ không phải CIA đã đưa ra thông tin về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử nhằm giúp ông chiến thắng.


Tổng thống Italy Sergio Mattarella chiều 11/12 (theo giờ địa phương) đã chỉ định Ngoại trưởng Paolo Gentiloni làm thủ tướng mới của nước này, thay ông Matteo Renzi vừa từ chức hôm 7/12 sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp. Sau khi chính thức được giao nhiệm vụ, ông Gentiloni sẽ bắt đầu tham vấn với các chính đảng nhằm thành lập chính phủ kế tiếp cho Italy trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/12. 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow không đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc tạo hành lang an toàn tại thành phố Aleppo của Syria để các tay súng nổi dậy rời khỏi thành phố. Ông Ryabkov nói: "Những gì các hãng thông tấn phương Tây đưa tin không nhất thiết phải đúng với thực tế. Việc phiến quân rút đi là vấn đề của những thỏa thuận khác nhau. Thỏa thuận này vẫn chưa đạt được, chủ yếu do Mỹ đã yêu cầu những điều khoản không thể chấp nhận." 


Một chiến đấu cơ MiG-23 của không lực Syria đã bị rơi tại tỉnh Homs. Theo một nguồn tin quân sự, phi công sống sót sau vụ việc và đây là lần thứ hai vận may đã đến với viên phi công này.

THẾ GIỚI 24H: Ông Trump bác tin tình báo Nga can dự bầu cử Mỹ ảnh 1

Ảnh: AP

Trang orient-news.net đưa tin tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 10/12 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của chính quyền Assad gần thành phố Palmyra ở tình Homs. Trang web có liên hệ với IS Amaq xác nhận thông tin vụ bắn hạ diễn ra ở khu vực Jazl, Tây Bắc thành phố Palmyra ở tỉnh Homs.


Tư lệnh các chiến dịch chung của Iraq ngày 11/12 cho hay các lực lượng chống khủng bố đã giành lại kiểm soát 31 khu vực ở phần bờ biển bên trái thành phố Mosul. Các lực lượng tiếp tục tiến vào 3 khu vực khác sau khi gây thiệt hại nặng cho IS trong các trận chiến gần đây. Tư lệnh các chiến dịch chung của Iraq cũng cho hay các lực lượng này chỉ còn cách các cây cầu của Mosul khoảng 2km.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo một hoạt động diễn tập đặc biệt nhắm vào Hàn Quốc, trong khi Seoul duy trì cảnh giác cao độ. Cuộc tập trận sử dụng mục tiêu tấn công là mô hình dinh tổng thống Hàn Quốc. Bản tin của KCNA không cho biết cuộc tập trận diễn ra khi nào và cũng không đề cập đến việc quốc hội Hàn Quốc nhất trí luận tội Tổng thống Park Geun-hye, vì bê bối bà để cho người bạn thân Choi Soon-sil hành động như một cố vấn bí mật và trục lợi từ mối quan hệ giữa hai người. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng lục quân Iran ngày 11/12 đã bắt đầu tập trận quy mô lớn kéo dài 3 ngày tại vùng Đông Nam nước này. Cuộc tập trận, với mật danh Muhammad Rasulullah-4, diễn ra trên khu vực rộng hơn 220.000 km2. Tham gia tập trận có nhiều đơn vị khác nhau thuộc lực lượng lục quân Iran. Các đơn vị tham gia sẽ thể hiện tính hiệu quả và thao tác nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng các yêu cầu tác chiến và phản ứng trước các mối đe dọa. 


Ngày 11/12, nhóm Những con chim ưng tự do người Kurd (TAK) - một nhánh tách ra từ tổ chức Đảng công nhân người Kurd (PKK) - đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép bên ngoài một sân vận động ở trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 38 người thiệt mạng, chủ yếu là cảnh sát. TAK cho hay một đội báo thù của nhóm này đã thực hiện các vụ tấn công đồng thời bên ngoài sân vận động Vodafone Arena và công viên Macka vào khoảng 22 giờ 30 (giờ địa phương). 

MỚI - NÓNG