THẾ GIỚI 24H: Phác họa kẻ ám sát thủ lĩnh đối lập Nga

Người dân Nga tuần hành tưởng niệm thủ lĩnh đối lập Nga Nemtsov vào ngày hôm qua, 1/3, tại thủ đô Moscow
Người dân Nga tuần hành tưởng niệm thủ lĩnh đối lập Nga Nemtsov vào ngày hôm qua, 1/3, tại thủ đô Moscow
TPO - Cảnh sát Moscow đã phác họa chân dung kẻ sát hại thủ lĩnh đối lập Nga, cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov sau khi bạn gái của chính trị gia này và nhân chứng Viktor M. mô tả hung thủ.

Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ với kênh truyền hình Lifenews về ngoại hình kẻ đã bắn chết ông Boris Nemtsov: "Người đàn ông bị truy nã cao 170-175 cm, tầm thước trung bình, tóc đen cắt ngắn. Hắn mặc quần bò xanh và áo len nâu". Cơ quan điều tra Nga đã khởi tố vụ án theo tội danh "Giết người" và "sử dụng vũ khí bất hợp pháp". Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đưa các thủ phạm ra trước công lý. Được biết những kẻ giết người đã bỏ chạy khỏi hiện trường trên một chiếc Lada VAZ-21102. Tuy nhiên theo cảnh sát, chiếc xe được lắp biển số giả Bắc Ossetia và trên thực tế nó đã không được phép lưu thông từ năm 2011. Hiện các nhà điều tra đang xem băng ghi hình lấy từ camera giám sát trên đường phố hành trình của Nemtsov.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1/3 cho biết, Washington muốn thấy một “cuộc điều tra thực sự, minh bạch, kỹ lưỡng” về vụ sát hại chính trị gia đối lập ở Nga Boris Nemtsov. Ông Kerry nói rằng, tình báo Mỹ không biết ai đã đứng đằng sau cái chết của ông Nemtsov ở Moscow. Phát biểu trên chương trình Tuần này của Đài truyền hình ABC, ông Kerry nói: “Điều mấu chốt là chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra thực sự, minh bạch, kỹ lưỡng, không chỉ tìm ra ai đã bắn những phát đạn mà còn có thể là bất kỳ ai ra lệnh hoặc chỉ đạo hay đứng sau vụ việc này.”


Hàng chục ngàn người đã tham gia tuần hành tưởng niệm cựu Phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov tại thủ đô Moscow vào ngày 1/3. Trước đó, đảng đối lập RPR-PARNAS do ông Nemtsov, 55 tuổi, làm chủ tịch, dự định tổ chức biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc vào ngày 1/3. Cuộc biểu tình tại Moscow được ban tổ chức quyết định thay thế bằng tuần hành để tưởng niệm nhà đối lập hàng đầu này sau khi ông bị bắn chết ở trung tâm Moscow tối 27/2. Ban tổ chức ước tính khoảng 70.000 người đã có mặt tại sự kiện này, trong khi cảnh sát thông báo số người tham dự là 16.000.


Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin ngày 1/3 cho biết, kể từ ngày 20/2, tại sân bay Donetsk, các lực lượng DPR đã tìm được 373 thi thể binh sỹ Ukraine và trao trả cho phía Kiev 306 thi thể. Sân bay Donetsk trong một thời gian dài là điểm nóng tại khu vực giới tuyến giữa lực lượng an ninh Ukraine và lực lượng ly khai. Lực lượng ly khai nắm quyền kiểm soát sân bay này từ cuối tháng 1 vừa qua. Ông Basurin cũng bác bỏ cáo buộc của các chuyên gia Ukraine làm việc trong thành phần Trung tâm giám sát và điều phối ngừng bắn rằng phía quân ly khai chỉ giả vờ rút vũ khí hạng nặng, rồi sau đó lại bí mật đưa chúng trở về vị trí ban đầu.


Quân đội Ukraine ngày 1/3 cho rằng, lệnh ngừng bắn đã được tuân thủ đầy đủ ở nhiều khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, song cảnh báo rằng lực lượng ly khai đang lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái tập hợp lực lượng và tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào các cứ điểm của quân chính phủ. Người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko nói: "Nhằm đánh lạc hướng các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), quân ly khai đang di chuyển các thiết bị quân sự ra khỏi khu vực tiền tuyến... rồi lại đưa trở lại vào ban đêm. Đang có những dấu hiệu cho thấy kẻ thù đang chuẩn bị phát động những cuộc tấn công tiếp theo".


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Đức, ông Hans-Peter Bartels ngày 1/3 đưa ra nhận định rằng, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có cả Đức, chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp để tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh quân sự này. Tờ Focus dẫn phát biểu của nghị sỹ Bartels cho biết, ở châu Âu, không có cấu trúc phòng thủ đủ tiềm lực. Ông Bartels nhận xét: "Gần 1,4 triệu binh sỹ mà NATO và Liên minh châu ÂU (EU) có thể bố trí ở châu Âu cho đến nay chẳng qua chỉ là thứ sức mạnh ảo”.


Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ. Theo đó, hơn 27.000 binh sỹ chính phủ và lực lượng dân quân tấn công vào thành phố Salahudin từ 3 hướng với mục đích giải phóng thành phố này khỏi tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, các trọng pháo, súng cối, xe tăng và tên lửa tầm ngắn cũng được chính phủ Iraq sử dụng trong cuộc tấn công.


Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 33 người và bắn hơi cay trong các cuộc đụng độ với những người biểu tình gây cản trở giao thông trong ngày 1/3 khi cuộc biểu tình phản đối lượng du khách từ Trung Quốc Đại lục tới Hong Kong gia tăng biến thành một vụ bạo lực. Trong một thông báo, cảnh sát Hong Kong cho biết: ”Cảnh sát đã có những hành động kiên quyết bằng việc sử dụng vũ lực ở mức thấp nhất, trong đó có dùng hơi cay và dùi cui, để ngăn chặn những hành vi bạo lực trái pháp luật và bắt giữ những người biểu tình có dính líu (đến vụ việc này)... Cảnh sát đã bắt 31 người đàn ông và 2 phụ nữ, có độ tuổi từ 13 đến 74”. Theo cảnh sát, những người này bị cáo buộc một loạt tội danh như sở hữu vũ khí trái phép, tấn công cảnh sát và gây rối trật tự công cộng, theo Vietnamplus.


Tính đến 1/3, số người thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại Afghanistan trong 5 ngày qua đã tăng lên hơn 250 người. Nhân viên chính phủ và binh lính tại Afghanistan bắt đầu phát gạo và dầu ăn cũng như các thiết bị bao gồm xẻng cho những nạn nhân ở các tỉnh miền núi của Panjshir, phía bắc thủ đô Cabun.Lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng để chuyển thực phẩm và các hàng cứu trợ khác cho gần 2.000 nghìn hộ gia đình tại nhiều khu vực ở Panjshir, nơi máy móc hạng nặng đã được sử dụng để mở lại các con đường ở những ngôi làng và quận trên cao. 


Ngày 1/3, một người đàn ông 61 tuổi ở Hong Kong đã tử vong vì nhiễm vi rút cúm gia cầm H7N9, trở thành ca đầu tiên ở Hong Kong chết vì dịch bệnh này. Báo South China Morning Post cho biết người đàn ông trên đã nhiễm vi rút H7N9 sau trở về Hong Kong từ thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Trước đó, ông  có tiếp xúc với gia cầm tươi sống trong một khu chợ ẩm ướt ở thành phố này. Ông là người thứ ba ở đặc khu Hong Kong nhiễm cúm gia cầm H7N9 trong thời gian gần đây. Một phụ nữ 69 tuổi vẫn còn đang tình trạng nguy kịch trong khi bệnh nhân còn lại đã hồi phục. Cả ba bệnh nhân đều tiền sử đến du lịch Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.