THẾ GIỚI 24H: Phát hiện manh mối dẫn tới thảm kịch Airbus A320?

Phi công Andreas Lubitz
Phi công Andreas Lubitz
TPO - Chiều 26/3, cơ quan công tố và cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét căn hộ tại thành phố Duesseldorf (Đức) của cơ phó điều khiển chiếc máy bay Airbus A320 xấu số bị rơi ở Pháp, khiến toàn bộ 150 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 

Cảnh sát Đức ngày 26/3 tuyên bố có thể đã tìm thấy "chìa khóa" sẽ giúp tiết lộ nguyên nhân của thảm kịch. Các nhà điều tra đã không chia sẻ chi tiết, song khẳng định rằng “nó không phải là một bức thư tuyệt mệnh”. Theo điều tra, viên phi công có tên Andreas Lubitz, 28 tuổi, đến từ thị trấn Montabaur thuộc bang Rheinland-Pfalz của Đức. Andreas Lubitz đã sống nhiều năm tại thành phố Duesseldorf, thủ phủ bang Norhrhein-Westfalen và bắt đầu làm việc tại Germanwings từ năm 2013. Mặc dù thời gian gần đây, Andreas Lubitz đã bỏ không tham gia nhiều lớp huấn luyện bay nhưng khi kiểm tra vẫn đạt yêu cầu, ngoài ra hồ sơ các chuyến bay viên phi công này từng thực hiện không có bất kỳ sai sót hay vấn đề gì, theo Lenta.


Trong cuộc họp báo tổ chức vào chiều ngày 26/3 tại sân bay Cologne/Bonn về những diễn biến liên quan vụ tai nạn chiếc Airbus A320 số hiệu 4U9525, Tổng Giám đốc Lufthansa Carsten Spohr và Tổng Giám đốc Germanwings Thomas Winkelmann đều cho biết, họ bị sốc trước những kết quả phân tích dữ liệu hộp đen mới nhất liên quan đến viên cơ phó Andreas Lubitz. Ông Spohr cho biết, viên cơ phó này bắt đầu làm việc tại Germanwings từ năm 2013 và mặc dù thời gian gần đây đã bỏ nhiều lớp huấn luyện bay nhưng khi kiểm tra vẫn đạt đủ yêu cầu, ngoài ra hồ sơ các chuyến bay của viên phi công này từng thực hiện không có bất kỳ sai sót hay vấn đề gì. Người đứng đầu Lufthansa cho biết hãng chưa xác định được nguyên nhân nào dẫn đến hành động của cơ phó, song nhấn mạnh hoàn toàn tin tưởng vào các phi công, xem họ là những phi công tốt nhất thế giới và những gì đã xảy ra là vô cùng đáng tiếc.


Chỉ vài phút sau khi cất cánh sáng 26/3, một máy bay của hãng hàng không giá rẻ Vueling đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay El Prat ở Barcelona, Tây Ban Nha. Chiếc máy bay chở 137 hành khách này cất cánh lúc 7 giờ (giờ địa phương - 6 giờ GMT), song đã buộc phải quay đầu sau khi phát hiện "mùi khét" vài phút sau đó. Nhiều hành khách nói với truyền thông rằng họ nghe thấy "những tiếng động lạ, tiếng răng rắc" và "ngửi thấy mùi khét". Đa số hành khách trên chuyến bay này đã được chuyển sang 1 máy bay khác để tiếp tục hành trình, trong khi có 8 hành khách quyết định ở lại Barcelona sau khi trải qua sự cố trên.


Phát biểu trong cuộc họp ngày 26/3 của Cơ quan An ninh Liên Bang (FSB), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định có âm mưu tiến hành các hoạt động chống phá Nga trong các cuộc bầu cử năm 2016 và 2018, đồng thời yêu cầu ngăn chặn âm mưu gây bất ổn đó. "Vẫn chưa hết những âm mưu của các cơ quan tình báo Phương Tây nhằm lợi dụng các tổ chức xã hội phi chính phủ và các liên minh chính trị hóa để thực hiện mục đích của họ, trước tiên là nhằm làm mất uy tín Chính phủ và gây bất ổn tình hình ở Nga", ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh đã "có âm mưu về hoạt động chống phá Nga trong chiến dịch vận động cho các cuộc bầu cử năm 2016 và 2018 sắp tới".


Ngày 27/3, Triều Tiên đã công bố trước các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế 2 “gián điệp” Hàn Quốc mà họ bắt được, trong bối cảnh 2 nước này đang chỉ trích nhau về sự cố chìm tàu Cheonan 5 năm trước. Tại một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng, một quan chức thuộc Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên cho biết danh tính của 2 gián điệp Hàn Quốc là Kim Kuk Gi, 60 tuổi và Choe Chun Gil, 55 tuổi. Hai đối tượng này đã sống ở Trung Quốc trong nhiều năm và với sự hỗ trợ của tình báo Hàn Quốc và Mỹ, đã đánh cắp các bí mật quốc gia của Triều Tiên. 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, liên quân gồm 11 nước vùng Vịnh do Saudi Arabia dẫn đầu đã bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích nhằm hỗ trợ "chính phủ hợp pháp" của ông Hadi đánh bật lực lượng đối lập Houthi khỏi thành phố miền nam Aden nơi ông Hadi đang ẩn náu. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, đại sứ Saudi Arabia, Adel al-Jubeir cho biết, các đồng minh vùng Vịnh cùng các nước khác đã phối hợp với lực lượng của chính phủ Yemen trong chiến dịch quân sự nhằm "bảo vệ chính phủ hợp pháp" của Tổng thống Yemen Hadi.


Do sự bất cẩn của các công nhân sửa chữa, làm vỡ đường ống dẫn gas, một vụ nổ kinh hoàng đã diễn ra chiều 26/3 (tức rạng sang 27/3 theo giờ Việt Nam) tại khu vực East Village, thành phố New Yorrk, Mỹ. Điều tra ban đầu cho biết các công nhân đã bất cẩn gây ra vụ nổ lớn, khói lửa bốc lên nghi ngút và một phần tòa nhà ở số 121, 123 thuộc đường số 2 bị đổ sập. Lửa còn lan sang cả tòa nhà số 119. Hàng chục người bị thương đã được được tới bệnh viện, trong đó có 4 người nguy kịch.


Ngày 26/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Javad Zarif bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân mới tại Thụy Sỹ. Đây được xem là giai đoạn then chốt để hướng tới một thỏa thuận khung trước khi thời hạn chót ngày 31/3 đang tới gần. Phát biểu trước cuộc đàm phán, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi cho biết:"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình. Chúng tôi hy vọng rằng, các bên có thể giải quyết được các vấn đề tồn tại. Nhưng vẫn có sự khác biệt, và chúng tôi đang làm việc để thu hẹp sự khác biệt đó".


Ngày 26/3, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Cừu Hòa đã bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội Trung Quốc. Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Vân Nam thông báo đã bỏ phiếu quyết định bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của ông Cừu Hòa. Ngoài ra, ông này cũng bị cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), ông Cừu Hòa đang bị điều tra vì tình nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, theo Vietnamplus.


Giá dầu thô thế giới đã liên tục tăng trong phiên giao dịch tại thị trường châu Á sáng 26/3 sau khi Ả Rập Saudi và các nước đồng minh vùng Vịnh bắt đầu chiến dịch quân sự ở Yemen, và làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với hoạt động vận chuyển dầu từ khu vực Trung Đông. Trong phiên giao dịch sáng 26/3, giá dầu thô Brent có thời điểm lên mức 59,78 USD/thùng, tăng khoảng 6% so với đóng cửa phiên liền trước, cho thấy tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát tại khu vực giàu dầu lửa này.

MỚI - NÓNG