THẾ GIỚI 24H: Philippines mua hai tàu hộ tống của Hàn Quốc

Ảnh: PhilStar
Ảnh: PhilStar
TPO - Philippines hôm nay ký hợp đồng mua hai tàu hộ tống với một tập đoàn Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trên biển.

Hợp đồng mua hai tàu hộ tống trị giá 337 triệu USD. Theo Lued Lincuna, người phát ngôn hải quân Philippines, đây là hợp đồng đắt giá nhất dành cho quân đội Philippines từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức hồi tháng 6. Hợp đồng do Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ký với đại diện Tập đoàn công nghiệp nặng Huyndai (HHI) của Hàn Quốc. Tàu hộ tống có giãn nước 2.600 tấn, tốc độ tối đa 46 km/h, dài 107 m. Tàu được trang bị tên lửa, ngư lôi, súng, cảm biến điện tử cho phép nó tham gia tác chiến phòng không, trên biển và chống ngầm. Quá trình chuyển giao dự kiến bắt đầu vào năm 2020.


Cứ 10 cử tri Mỹ thì có 7 người nghĩ rằng ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới. Đấy là kết quả thăm dò của CNN/ORC công bố ngày 25/10. Phần lớn người tham gia bảng thăm dò cho rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ không chấp nhận kết quả và không thừa nhận thất bại.


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên NATO sẽ gặp nhau ở Brussels (Bỉ) vào ngày 26 và 27/10 nhằm thảo luận về việc tăng cường sự hiện diện ở khu vực Biển Đen, và sự cần thiết để đảm bảo sự cơ động của lực lượng thuộc khối. Theo ông Stoltenberg, bên lề cuộc họp ở Brussels, Canada, Đức, Mỹ và Anh sẽ trình bày chi tiết kế hoạch triển khai các tiểu đoàn đa quốc gia tại Ba Lan và những nước vùng Baltic vào năm 2017. (XEM CHI TIẾT)


Hơn 60 dân thường đã thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương trong các cuộc không kích mà liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện trong ba ngày qua ở Mosul, Iraq. Thông tin trên do hãng tin RT của Nga vừa cho biết ngày 25/10. Các khu vực bị liên quân chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu không kích vào là khu vực dân cư.


Cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ Ngoại giao ủng hộ “các cuộc không kích vào các căn cứ quân sự, kho đạn dược, các căn cứ phòng không và các trạm radar của Syria”, thì Moscow cảnh báo bất kỳ mọi cuộc tấn công vào quân đội Syria đều sẽ dẫn đến phản ứng quân sự từ phía Nga. Dựa trên những lập luận trên, tờ American Thinker đưa ra dự đoán, rằng cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria có thể sẽ là hành động gây chiến với Nga. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng quốc phòng các nước tham gia liên minh chống khủng bố IS tại Trung Đông do Mỹ đứng đầu hôm qua, đã nhóm họp tại Paris để bàn thảo về các bước tiếp theo trong bối cảnh liên quân đang siết chặt vòng vây tại thành phố Mosul của Iraq - thành trì cuối cùng của IS ở nước này. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng cho biết liên quân đang lên kế hoạch về việc cô lập thành phố Raqqa, qua đó nhằm giải phóng thành phố này khỏi tay IS.


Ngày 25/10, cảnh sát Đức đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn tại nhiều bang trên cả nước nhằm bắt giữ những đối tượng tình nghi hỗ trợ hoạt động khủng bố. Nhiều cuộc khám xét đã diễn ra tại các bang miền Đông Thuringia, Saxony, Bavaria cũng như tại thành phố Hamburg. Kết thúc chiến dịch, cảnh sát Đức thông báo tổng cộng 14 người, ở độ tuổi từ 21 đến 31, bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho hoạt động khủng bố. 


Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez khẳng định quân đội nước này sẽ “trung thành vô điều kiện” với Tổng thống Nicolas Maduro. Tuyên bố trên được ông Lopez đưa ra sau khi phe đối lập Venezuela cho rằng Tổng thống Maduro đã đảo chính Hiến pháp, với quyết định hôm 21/10 của Hội đồng bầu cử quốc gia đình chỉ việc thu thập chữ ký 20% cử tri để mở đường cho cuộc trưng cầu dân ý phế truất người đứng đầu nhà nước. 


Chuyến bay mang số hiệu BA286 của hãng British Airways, hành trình từ San Francisco tới London hôm 25/10, bất ngờ phát tín hiệu y tế khẩn cấp và hạ cánh xuống sân bay ở Vancouver, Canada. 25 người, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn, có mặt trên chuyến bay được chuyển đến các bệnh viện địa phương trong tình trạng bị ngạt khói; trong đó, 20 thành viên phi hành đoàn cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vancouver và Bệnh viện Richmond, còn 5 hành khách khác điều trị tại một bệnh viện cộng đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG