THẾ GIỚI 24H: Philippines xác nhận khủng bố sát hại con tin người Đức

THẾ GIỚI 24H: Philippines xác nhận khủng bố sát hại con tin người Đức
TPO - Ngày 26/2, quân đội Philippines xác nhận con tin người Đức đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf sát hại sau khi giới chức không trả tiền chuộc đúng thời hạn.

Theo nguồn tin quân đội, nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã đòi khoản tiền chuộc 30 triệu peso (tương đương 600.000 USD) với hạn chót là 15 giờ ngày 26/2 để thả ông Juegen Kantner, 70 tuổi, quốc tịch Đức. Một quan chức giấu tên cho biết con tin đã bị hành quyết tại một thị trấn ở tỉnh Sulu, miền Nam nước này. Cũng theo nguồn tin này, quân đội Philippines vẫn đang được triển khai tại khu vực trên.


Ông Donald Trump công bố ngày 25/2, sẽ không tham gia bữa tối cùng các phóng viên Nhà Trắng sắp tới, sự kiện cấp cao được tổ chức thường niên với sự tham gia của hầu hết các đời Tổng thống Mỹ trước đó. Đây là sự kiện cấp cao thường niên ở Mỹ, với sự tham gia các các chính trị gia và nhà báo. Kể từ năm 1924, các Tổng thống Mỹ đều có mặt trong sự kiện, ngoại trừ cố Tổng thống Ronald Reagan phải hủy lịch vì bị bắn vào năm 1981. (XEM CHI TIẾT)


Ông Ali-Amiri cho biết "trong những tuần qua, Tổng thống Rouhani đã đi đến quyết định sẽ tham gia tranh cử Tổng thống”, sự kiện sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới. Nhiều người đã biết ông Rouhani, 68 tuổi, người thúc đẩy các quyền tự do và cải thiện mối quan hệ với phương Tây, sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, song bản thân ông vẫn chưa chính thức công bố quyết định này.  


Một chiếc hộp có sọc đen khả nghi bị bỏ lại được tìm thấy ở giữa quảng trường Nhà thờ lớn thành phố Cologne (Đức) vào chiều 26/2. Cảnh sát Đức đã phải phong tỏa một quảng trường nằm giữa Nhà thờ lớn thành phố Cologne và ga đường sắt chính của thành phố này. Cảnh sát đã thiết lập các hàng rào an ninh tại khu vực trên, đồng thời người dân ở trong vòng bán kính 100m quanh chiếc túi đã được sơ tán. 


Các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lên kế hoạch thực hiện "các vụ tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường vô tội" ở Anh với quy mô tương tự những vụ tấn công do lực lượng khủng bố Quân đội cộng hòa Ireland (IRA) tiến hành 40 năm trước. Ông Max Hill, Giám đốc Cơ quan Giám sát khủng bố mới ở Anh, nhấn mạnh, phiến quân IS đã nhắm vào các thành phố và tạo "mối hiểm nguy lớn mà không ai trong chúng ta có thể bỏ qua".


Thi thể 4.000 nạn nhân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị chôn trong một hố sụt trên sa mạc của Iraq. Theo tờ Telegraph, đây là ngôi mộ tập thể lớn nhất Iraq. Hố chôn ở gần đường cao tốc nối từ thủ đô Baghdad tới thành phố Mosul, cách Mosul 8 km. Các nhân chứng và cảnh sát cũng như các tổ chức nhân quyền cho biết IS đã sát hại và quăng xác hàng nghìn lính Iraq vào hố sụt này sau khi chúng chiếm được Mosul cách đây ba năm.


Tờ Đông phương của Hong Kong đưa tin, nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Cao Kinh Tùng bị kết án 10 năm tù giam do tham nhũng. Ngày 24/2 vừa qua, Tòa Trung cấp thành phố Lâm Thương (Vân Nam) đã xét xử công khai vụ ông Cao Kinh Tùng với tội danh hối lộ và nhận hối lộ, đồng thời tuyên phạt nhân vật này 10 năm tù giam, phạt 1,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 200.000 USD), tịch thu tài sản do phi pháp mà có.


Lực lượng không quân vũ tru và không quân Hải quân Nga dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 160 máy bay và trực thăng mới trong năm 2017. Đó là khẳng định của Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Liên bang Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev. Theo Tư lệnh Bondarev, lực lượng Không quân Vũ trụ được bổ sung khoảng 140 máy bay và trực thăng. “Với việc tăng cường bổ sung máy bay cho không quân Hải quân, số lượng sẽ tăng lên khoảng 160 chiếc”, tướng Bondarev cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG