THẾ GIỚI 24H: Phương Tây xuyên tạc hoạt động quân sự Nga ở Syria

THẾ GIỚI 24H: Phương Tây xuyên tạc hoạt động quân sự Nga ở Syria
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án mạnh mẽ truyền thông phương Tây đang tiến hành một chiến dịch rầm rộ xuyên tạc các hoạt động quân sự của Nga tại Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Life News, bà Zakharova tuyên bố truyền thông phương Tây cần chấm dứt đóng vai "kẻ ăn theo và cái loa tuyên truyền". Theo người phát ngôn này, với việc loan truyền những thông tin sai sự thật về tình hình Syria, truyền thông phương Tây đang tạo ra một dư luận không chính xác với tình hình thực tế.


Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov thông báo quân đội nước này nhất trí trên nguyên tắc với đề xuất của Mỹ liên quan tới công tác điều phối các chuyến bay quân sự ở Syria. Theo đó, Nga đã mời các sỹ quan quân sự nước ngoài tới Moscow để điều phối hoạt động trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Ngoài ra, các thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang tiến hành không kích ở Syria cần phải chuyển cho Nga thông tin tình báo về các cứ điểm của IS.


Quốc hội Ukraine ngày 6/10 đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Dự luật này sẽ cần phải được tổng thống ký để thành luật. Trước đó, Moscow cũng lần lượt tố cáo khuynh hướng Phương Tây và mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh nước Nga. Việc cho phép người nước ngoài phục vụ trong quân đội Ukraine dường như càng làm gia tăng các mối quan ngại của Nga.


Ngày 6/10, Israel tuyên bố đã hoàn tất việc xây dựng một tường rào an ninh công nghệ cao với mục đích giúp bảo vệ các cộng đồng ở miền Nam nước này trước nguy cơ phiến quân xâm nhập từ Dải Gaza. Tường rào trên kéo dài hàng chục km và được lắp các thiết bị cảm ứng công nghệ cao, sẽ bảo vệ 12 cộng đồng sinh sống gần Dải Gaza. Chi phí xây dựng và duy trì hoạt động của tường rào này trong vòng 3 năm tới sẽ mất 30 triệu shekel (trên 7,4 triệu USD).


Ngày 6/10, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thừa nhận đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào khách sạn Al-Qasr, nơi được giới chức cấp cao Yemen sử dụng làm căn cứ ở phía Tây ngoại ô thành phố Aden, cũng như nhằm vào vị trí của liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu. Theo IS, hai vụ tấn công nhằm vào các trụ sở của Chính phủ Yemen tại khách sạn Al-Qasr hôm 6/10 do hai đối tượng Abu Saad al-Adani và Abu Mohammed al-Sahli lái xe chở bom tiến hành. 


Ngày 6/10, cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 68 (2013-2014), ông John Ashe, đã bị các nhà điều tra liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ của các doanh nghiệp từ Macau (Trung Quốc), một sự kiện khiến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cảm thấy "sốc" và "đau lòng". Cáo trạng được cơ quan điều tra liên bang Mỹ đưa ra cho biết ông John Ashe, từng là Đại sứ của Antigua và Barbuda tại LHQ đã nhận hối lộ hơn 1 triệu USD dưới nhiều hình thức từ doanh nhân Trung Quốc liên quan tới việc xây dựng trung tâm hội nghị của LHQ ở Macau. 


Đến chiều 6/10, tất cả 10 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Twin Otter của hãng hàng không Aviastar đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện Nam Sulawesi để tiến hành công tác nhận dạng. Người đứng đầu cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia Bambang Sulistyo đã cho biết thông tin trên. Máy bay DHC-6 Twin Otter thuộc hãng hàng không Aviastar bay từ sân bay Andi Djemma của thành phố Masamba, Nam Sulawesi, đến sân bay quốc tế Sultan Hasanuddin của Makassar đã mất liên lạc sau 7 phút cất cánh. Trên máy bay có 10 người gồm 3 phi hành đoàn và 7 hành khách, trong đó có 3 trẻ em.


Một vật thể nghi là bom đã được tìm thấy tại công trường xây dựng ở bệnh viện Queen Mary tại Hong Kong (Trung Quốc). Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường trong khi hơn 500 người được sơ tán. Chuyên gia thiết bị nổ của cảnh sát Hong Kong đã đến hiện trường kiểm tra tình hình song vẫn chưa quyết định liệu có giữ vật thể trên tại hiện trường hoặc chuyển đi chỗ khác.


Theo Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT), đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt qua đồng yen của Nhật Bản trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều thứ tư trong hoạt động thanh toán trên thế giới. Trong ba năm qua, đồng nhân dân tệ đã vượt qua bảy đồng tiền khác và hiện chỉ đứng sau đồng USD, euro và bảng Anh trong danh sách các đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch thanh toán trên thế giới.


Nhà khoa học Nhật Bản Takaaki Kajita và nhà khoa học Arthur McDonald của Canada đã giành được giải Nobel Vật lý 2015. Hai nhà khoa học nói trên được trao giải sau khi phát hiện ra rằng, các hạt cơ bản (neutrino) có khối lượng. Chủ tịch Ủy ban Nobel Vật lý, giáo sư Anne L'Hullier đánh giá cao tầm quan trọng của sự phát hiện này: “Phát hiện của các nhà khoa học cho thấy các hạt cơ bản thay đổi và các thay đổi này chỉ có thể xảy ra khi hạt cơ bản có khối lượng. Khám phá mới đã khiến giới khoa học phải thay đổi quan điểm từ lâu nay cho rằng hạt cơ bản không có khối lượng, hoặc có khối lượng rất nhỏ. Do đó cũng sẽ thay đổi quan điểm của chúng ta về vũ trụ”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.