THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria giải phóng hoàn toàn Aleppo

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Rạng sáng 13/12, theo giờ Việt Nam, quân đội Syria đã đạt được bước tiến quan trọng sau khi đánh bật những tay súng cuối cùng ra khỏi Đông Aleppo, chính thức giải phóng thành phố này.

Kênh truyền hình Sana của chính phủ Syria đưa tin tổng thống nước này, ông Bashar al-Assad đã chúc mừng các binh sĩ Syria sau khi tuyên bố giành chiến thắng ở Aleppo. Trong hình ảnh do Sana phát đi, người ta thấy người dân thành phố Aleppo đã đổ ra đường, bắn súng lên trời để ăn mừng. Trước đó, khi khu vực Đông Aleppo giải phóng được 98%, các tay súng tử thủ tại đây có rất ít lựa chọn. Theo người đứng đầu ủy ban an ninh Aleppo, Trung tướng Zaid al-Saleh, chúng chỉ có cách đầu hàng hoặc là chết.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Nga và Mỹ vẫn chưa đạt thỏa thuận về việc rút các chiến binh khỏi thành phố chiến lược Aleppo của Syria. Trước đó, hãng Reuters đưa tin cho biết Moscow và Washington “dường như đã thống nhất tạo hành lang an toàn cho các chiến binh từ khu vực phía đông Aleppo”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/12, tại trụ sở của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thư ký cho cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres. Theo đó, ông Antonio Guterres trở thành Tổng thư ký thứ 9 của LHQ, thay thế ông Ban Ki-moon, với nhiệm kỳ kéo dài từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2022.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói ông không thấy lý do gì mà Mỹ phải tiếp tục kéo dài chính sách “Một Trung Quốc”, trừ khi Bắc Kinh chịu thương lượng với Washington về một số vấn đề, trong đó có thương mại. Việc Washington thừa nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc” (nghĩa là Đài Loan là một phần của Trung Quốc) trở thành nền tảng cho quan hệ Mỹ - Trung kể từ khi quan hệ này được tái lập dưới thời ông Richard Nixon và ông Mao Trạch Đông năm 1972.  (XEM CHI TIẾT)


Điện Kremlin đã bác bỏ một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), trong đó cáo buộc Nga đã cố gắng tác động vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng trước. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh báo cáo trên không dựa trên các thông tin xác thực và đáng tin cậy. Ông nêu rõ: "Điều này giống như các cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, không chuyên nghiệp, nghiệp dư, và không liên quan với thực tế".


Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 12 căn cứ của phiến quân người Kurd (PKK) sau khi lực lượng này tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép tối 10/12 tại Thủ đô Istanbul. Trước đó, Những Con chim ưng Tự do người Kud (TAK) - một nhóm phiến quân thuộc lực lượng PKK đã đăng tải lời tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép đẫm máu tối 10/12 trên trang web của mình. “Hai chiến binh của chúng tôi đã tử vì đạo”, TAK viết. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Pháp ngày 12/12 đã bắt giữ 11 người bị tình nghi hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp để tên Mohamed Lahouaiej-Bouhlel thực hiện vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ngày 14/7 tại thành phố Nice. Những nghi phạm này sẽ bị tạm giam trong 96 giờ nhằm phục vụ công tác điều tra.


Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đánh giá chi phí dành cho chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 quá đắt. "Chương trình F-35 và chi phí đang ở ngoài tầm kiểm soát. Hàng tỷ USD có thể và sẽ được tiết kiệm trong mua sắm quốc phòng sau ngày 20/1", Reuters dẫn lại lời ông Trump viết trên Twitter. (XEM CHI TIẾT)


Tính đến thời điểm này, trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra tại Indonesia ngày 7/12 đã khiến 103 người thiệt mạng và 8.000 người bị thương. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia cho biết đã có 74 dư chấn sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra tại huyện Pidie Jayan và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Aceh của nước này ngày 7/12.


Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã đồng loạt tăng trong phiên giao dịch ngày 12/12, sau khi Nga và 10 nước sản xuất dầu khác không thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trong cuộc họp vừa diễn ra tại Áo. Tại thị trường Singapore, giá dầu WTI giao trong tháng 1/2017 đã tăng 2,28 USD lên 53,78 USD/thùng trong khi đó giá dầu Brent tăng 2,29 USD, lên 56,62 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 2/2015.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.