THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria kiểm soát 93% lãnh thổ Aleppo

Quân đội Syria giành được 93% lãnh thổ Aleppo.
Quân đội Syria giành được 93% lãnh thổ Aleppo.
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát 93% lãnh thổ toàn thành phố Aleppo.

Trung Tướng Sergei Rudskoy  - Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga - phát biểu trong một cuộc họp báo: “Sau các cuộc tiến công thành công, 52 quận ở phía Đông Aleppo đã được giải phóng hoàn toàn khỏi các tay súng. Trong suốt 4 ngày qua, vùng lãnh thổ bị phiến quân kiểm soát đã giảm xuống còn 1/3. Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát 93% lãnh thổ trên toàn Aleppo”.


Ngày 9/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngay lập tức ngừng bắn tại Syria trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai quốc gia Trung Đông này. Nghị quyết do Canada đệ trình đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với 122 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 36 phiếu trắng. Nga, Iran và Trung Quốc bỏ phiếu chống.  Nghị quyết này yêu cầu ngừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và dừng ngay lập tức các hành động thù địch trên toàn Syria.


8 máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine kể từ khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện việc giám sát tại khu vực xảy ra xung đột. Nhưng đó không phải con số cuối cùng. Thông tin trên được Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier cung cấp cho các phóng viên trong khuôn khổ Hội nghị cao cấp thường niên Ngoại trưởng các nước OSCE tổ chức ở thành phố Hamburg (Đức) trong các ngày 8 và 9/12. 

Ngày 9/12, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu xem xét lại tất cả các cuộc tấn công mạng xảy ra trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016, trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử này. 
THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria kiểm soát 93% lãnh thổ Aleppo ảnh 1
Bà Lisa Monaco, Cố vấn an ninh nội địa của tổng thống Obama, cho hay: "Tổng thống đã chỉ đạo các cơ quan tình báo tiến hành xem xét toàn bộ những gì xảy ra trong tiến trình bầu cử 2016... Cần phải hiểu những gì đã xảy ra và phổ biến những bài học được rút ra." Theo bà Monaco, Tổng thống Obama mong muốn có được báo cáo về quá trình xem xét này trước khi rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2017.

Ngày 9/12, Cảnh sát Đức thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi được cho là nghi can gây ra vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo và Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thành phố Dresden hồi tháng 9 vừa qua. Các vụ tấn công này không làm ai bị thương, nhưng đã tạo ra một cú sốc lớn tại Đức, làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh trong bối cảnh châu Âu vừa hứng chịu một loạt vụ đánh bom để lại hậu quả nghiêm trọng. Các nhà điều tra phát hiện hai bộ dụng cụ dùng để chế tạo thiết bị nổ, và tìm thấy dấu vết DNA của nghi phạm trên đó. 

Chỉ vài giờ sau khi trở thành Quyền Tổng thống Hàn Quốc tiếp sau cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye tại Quốc hội ngày 9/12, ông Hwang Kyo-ahn đã có bài phát biểu nhằm trấn an người dân. 
THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria kiểm soát 93% lãnh thổ Aleppo ảnh 2 Ông Hwang Kyo-ahn. Nguồn: The Korea Times.
Trong bài phát biểu, ông Hwang nêu rõ ông nhận cương vị Quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp và ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để điều hành các công việc nhà nước một cách ổn định, cho dù tình hình có khó khăn đến đâu. Ông cũng khẳng định tin tưởng rằng trong tình hình nghiêm trọng hiện nay, các công việc nhà nước không bị thả nổi "dù chỉ một khoảnh khắc".

Một vụ nổ lớn xảy ra trên con đường chính dẫn đến kim tự tháp Giza nổi tiếng Giza (Ai Cập) đã giết chết 6 cảnh sát nước này và làm bị thương 3 người khác. Vụ nổ xảy ra sáng nay (9/12) trên con đường al-Haram – lối đi chính dẫn đến kim tự tháp Giza. Nguyên nhân gây nổ chưa được xác định, tuy nhiên khả năng lớn đây là một quả bom được kích nổ nhằm mục đích tấn công cảnh sát. (Xem chi tiết)

Theo nguồn tin cảnh sát, ngày 9/12, ít nhất 13 giáo viên đã thiệt mạng và 3 người bị thương sau khi xe ôtô chở giáo viên tới trường đâm vào một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao tại bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết vụ tai nạn xảy ra gần làng Chandamajri trên tuyến đường cao tốc Fazilka-Ferozepur, cách thành phố Chandigarh, thủ phủ bang Punjab khoảng 300 km, do sương mù dày đặc. 13 giáo viên trên xe đã tử vong ngay tại chỗ, trong khi những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển tới một bệnh viện địa phương. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do 2 tài xế không nhìn thấy nhau vì sương mù dày đặc vào sáng sớm đồng thời xe tải chạy với tốc độ cao.


Rạng sáng 10/12, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Solomon. Đây là trận động đất mạnh thứ hai tại khu vực này trong vòng hơn 24 giờ qua. Trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 10 phút giờ địa phương (2 giờ 10 phút theo giờ Hà Nội).  Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, cách thành phố Kirakira của Solomon 90 km về phía Tây. Ít có khả năng xảy ra thương vong và thiệt hại sau trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.