THẾ GIỚI 24H: Quân đội Ukraine tiếp tục nã đạn vào Lugansk, Donetsk

Ly khai miền Đông khẳng định về sự hiện diện của phái bộ OSCE vào thời điểm quân đội Ukraine pháo kích Lugansk. Ảnh: Sputnik
Ly khai miền Đông khẳng định về sự hiện diện của phái bộ OSCE vào thời điểm quân đội Ukraine pháo kích Lugansk. Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ở miền Đông Ukraine ngày 2/5 cáo buộc các lực lượng an ninh Ukraine đã nã súng vào lực lượng dân quân tự vệ khu vực này khi có sự hiện diện của đại diện phái đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). 

Một nguồn tin cho biết, lực lượng an ninh Ukraine đã bắn 4 quả đạn súng cối và súng phóng lựu vào các vị trí của dân quân gần Obzornoe và ngôi làng gần đó. Theo giới chức ở Lugansk, đây không phải là lần đầu tiên có vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 2/5. Trước đó, đạn súng cối đã bắn vào vị trí của lực lượng dân quân gần làng Zhelobok. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cùng ngày cho biết quân chính phủ Ukraine đã nã súng vào vùng lãnh thổ do họ kiểm soát tới 30 lần trong 24 giờ qua. Một đại diện của bộ trên cho biết: “Tổng cộng có 30 lần vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ghi nhận, trong đó có 3 vụ nã pháo, 11 lần bắn đạn súng cối và vụ phóng tên lửa chống tăng”, theo Vietnamplus.


Người đứng đầu văn phòng điện Kremlin, ông Sergei Ivanov cho biết rằng việc cử hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Nga sẽ có quy mô lớn hơn so với lễ kỷ niệm năm 2005. "Lễ kỷ niệm năm nay sẽ có quy mô lớn. Diễu hành quân sự sẽ được tổ chức tại 150 thành phố, không chỉ ở Nga mà còn ở nước ngoài,." — ông Ivanov, trưởng ban tổ chức chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng cho biết khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT. Diễu hành quân sự ở Moscow sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5, với hơn 15 nghìn người tham gia. Ngoài ra, theo ông Ivanov, quân đội Nga sẽ tham gia diễu hành ở thủ đô Bishkek, Minsk, Erevan và Tskhinvali. Ông Sergei Ivanov cho biết tại cuộc diễu hành Moscow sẽ có sự tham gia của các loại vũ khí và thiết bị quân sự trước đây chưa công bố, bao gồm tổ hợp tên lửa RS-24 "Yars".


Một nhóm các nghị sỹ da màu tại Quốc hội Mỹ đã ra trước Hạ viện để xin lỗi gia đình Freddie Gray, thanh niên da màu 25 tuổi đã thiệt mạng hôm 19/4 sau 1 tuần bị cảnh sát bắt giữ. Sự kiện này đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình và bất ổn tại thành phố Baltimore thuộc bang Maryland. Thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi nói những vấn đề ở thành phố quê nhà Baltimore của bà “có nhiều mặt”. Phát biểu với báo giới, bà Pelosi cho rằng những vụ biểu tình trong tuần qua không tồi tệ như các vụ bạo động đã bùng phát sau khi lãnh tụ đấu tranh cho dân quyền Martin Luther King bị ám sát vào năm 1968, song bà đánh giá đây là một tuần lễ đau thương. Còn Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner thì cho rằng cần có những giải pháp mới đối với những cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi. 


Hai vụ đánh bom xe chỉ cách nhau 10 phút đã xảy ra tại khu thương mại sầm uất của thủ đô Baghdad vào đêm 2/5. Theo AP

, cảnh sát cho biết hai vụ bom xe xảy ra tại khu thương mại Karrada ở ngay trung tâm Baghdah. Bom nổ ngay cạnh các tiệm cà phê và nhà hàng đang có rất nhiều thực khách vào tối thứ Bảy. Vụ đánh bom thứ nhất làm 7 người thiệt mạng. 10 người khác qua đời trong vụ thứ hai cùng nhiều người khác bị thương. Thông tin về số thương vong do giới chức y tế Baghdad cung cấp.


Quân đội Nigeria cho biết đã giải cứu thành công 234 phụ nữ và trẻ em khỏi tay các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Trong một tuyên bố trên Twitter, quân đội Nigeria cho biết: "234 phụ nữ và trẻ em đã được giải cứu từ Kawuri và Konduga và kết thúc chiến dịch Sambisa Forest hôm 30/4. Hiện quân đội Nigeria đang xác định danh tính những người vừa được giải thoát. Trước đó vào đầu tuần, quân đội Nigeria đã giải cứu thành công gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi tay Boko Haram.


Giới chức hàng hải cho biết một tàu tuần tra Pháp ngày 2/5 đã cứu được 217 người trên Địa Trung Hải, khu vực ngoài khơi bờ biển Libya. Nhà chức trách cho biết những người di cư được cứu sống này đã đi trên 3 con tàu. Ngoài ra, có 2 đối tượng bị tình nghi buôn người cũng đã bị bắt giữ và sẽ được chuyển giao cho nhà chức trách Italia.


Ngày 2/5, nhà chức trách Thái Lan đã khai quật được thi thể của 26 nạn nhân được cho là người tị nạn đến từ Myanmar và Bangladesh tại khu mộ tập thể vừa được phát hiện trong khu rừng bỏ hoang ở tỉnh Songkhla, giáp giới Malaysia. Theo các thành viên trong đội tìm kiếm, phần lớn nạn nhân này đều bị chôn chung dưới những ngôi mộ được đào rất nông, chỉ cách mặt đất khoảng vài chục cm, và các thi thể đều đã phân hủy. Cảnh sát trưởng Thái Lan, đồng thời trưởng nhóm điều tra cho biết đã tìm kiếm tất cả các ngôi mộ và trong tổng số 26 thi thể được khai quật có một phụ nữ. Mặc dù chưa thể khẳng định nguyên nhân tử vong, song các nhà điều tra cho rằng nạn nhân có thể bị đánh đập, ngược đãi tại khu vực hẻo lánh, được mô tả như trại "buôn người" này trong một thời gian. 


Một tuần sau khi trận động đất tàn phá ở Nepal, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp 50 triệu USD để hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo của Quỹ trong ba tháng tới. Phó đại diện UNICEF tại Nepal, ông Rownk Khan, cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào ngày 25/4 vừa qua đã gây ra sự hủy diệt không thể tưởng tượng tại quốc gia Nam Á này. Trong thông cáo báo chí phát hành tại Kathmandu, ông Khan cho biết các bệnh viện tràn ngập các nạn nhân, nước khan hiếm, nhiều thi thể vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát và người dân thì vẫn phải ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất.


Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chương trình tài trợ mua camera trang bị cho cảnh sát để ghi lại quá trình họ thực hiện nhiệm vụ được Tổng thống Obama đề xuất từ tháng 12/2014. Quốc hội Mỹ đã chấp thuận khoản tài trợ đầu tiên trong tổng số 75 triệu USD dành cho các sở cảnh sát địa phương. Chương trình này sẽ triển khai trong 3 năm. Nhu cầu trang bị camera cho nhân viên công vụ trở nên cấp thiết kể từ hàng loạt vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu nhưng ít có bằng chứng, bao gồm video và hình ảnh, ghi lại sự việc, gây khó khăn cho công tác điều tra.


Hai tiếng sau khi nhập viện vào sáng 2/5 (theo giờ địa phương), Công nương xứ Cambridge Kate Middleton đã hạ sinh một "tiểu công chúa". Báo giới địa phương miêu tả "nước Anh vỡ òa vì vui" khi hay tin Công nương "vượt cạn" thành công. Theo thông báo của Hoàng gia Anh, Công nương Kate hạ sinh bé gái vào lúc 8h34 phút (giờ địa phương). Tiểu công chúa nặng khoảng 3,36kg. Hiện cả hai mẹ con Công nương đều khỏe mạnh. Bé gái vừa cất tiếng khóc chào đời là công chúa đầu tiên của Hoàng gia Anh trong vòng 25 năm trở lại đây, đứng vị trí thứ 4 trong danh sách kế vị ngai vàng, sau anh trai George, người cha William và ông nội Charles (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG