THẾ GIỚI 24H: Syria sơ tán dân thường và quân nổi dậy tại Aleppo

Ảnh: NBC News
Ảnh: NBC News
TPO - Chính phủ Syria thông báo sẽ nối lại kế hoạch sơ tán dân thường và các tay súng nổi dậy tại các khu vực cuối cùng ở Aleppo.

Kế hoạch này sẽ diễn ra đồng thời với việc sơ tán hai ngôi làng al-Foua và Kefraya cùng hai thị trấn gần biên giới với Liban. Theo hãng tin Reuters, một đoạn video ghi lại cảnh nhiều xe bus đang được tập kết tại khu vực Ramouseh ở khu vực phía Tây Aleppo để chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán. Chính phủ Syria cũng đã lần đầu tiên cho phép người dân sau bốn năm trở lại khu vực thành cổ ở Aleppo, vốn nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới UNESCO.


Sau khi hãng tin Nga TASS đưa tin 5 người Việt Nam thiệt mạng, 8 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Pskov ở phía tây nước Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và đích thân Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã chỉ đạo liên hệ các hội người Việt tỉnh Pskov để trợ giúp khẩn cấp tại chỗ cho người bị nạn, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc “ăn cắp” một tàu lặn không người lái của Mỹ tại vùng biển quốc tế ở biển Đông. Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc Washington thổi phồng vụ việc. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, tàu lặn đang được sử dụng để nghiên cứu khoa học thì bị hải quân Trung Quốc thu giữ. Lầu Năm Góc yêu cầu phía Trung Quốc trả lại tàu lặn và không được lặp lại việc thu giữ như vậy. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump cam kết sẽ thực thi chính sách đối ngoại mới trong nhiệm kỳ chính quyền của ông. "Lâu nay, chúng ta đã đi từ hết cuộc xâm lược vô trách nhiệm này đến vụ can thiệp khác ở những quốc gia mà hầu hết các bạn chưa bao giờ nghe nói trước đó. Đó là hành động điên rồ và cần phải sớm kết thúc. Bộ máy chính quyền  của chúng ta tới đây sẽ quan tâm đến lợi ích quốc gia của Mỹ lên trên hết”, ông Trump nói. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei ngày 17/12 đã có các cuộc điện đàm với các người đồng cấp Mevlut của Thổ Nhĩ Kỳ và Mohammad Javad Zarif của Iran để thảo luận về tình hình chiến sự ở Syria. Các Ngoại trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung từ cộng đồng quốc tế trong hoạt động cung cấp hỗ trợ nhân đạo tại Syria và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.


Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/12 đã bắt giữ 7 người và truy lùng 5 ​người khác liên quan đến vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe buýt chở binh lính, làm 13 binh sỹ thiệt mạng và 56 người bị thương. Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Ankara, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong số những người bị thương có tới 48 binh sỹ và nhiều người bị thương rất nặng.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các tay súng phiến quân đã tấn công đoàn một đoàn hộ tống quân đội Ấn Độ ở khu vực Kashmir, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng. Đây là diễn biến mới nhất trong tình hình bạo lực tại khu vực đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.


Ba năm sau khi chiếc xe tăng Mỹ cuối cùng rời châu Âu, Washington đã chính thức đưa trở lại hàng ngàn thiết bị quân sự nhằm “ngăn chặn sự quyết đoán của Nga”. Theo NBC News, tổng cộng khoảng 1.600 xe tăng Abrams, xe chiến đấu bọc thép Bradley và pháo Paladin sẽ được quân đội Mỹ triển khai đến làng Eygelshoven, nằm phía Đông Nam của Hà Lan, gần biên giới Đức và Bỉ. (XEM CHI TIẾT)


Nhiều quốc gia ngày 17/12 đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,9 Richter vừa xảy ra ở Papua New Guinea. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết các đợt sóng thần nguy hiểm có thể tấn công vào các vùng ven biển của Papua New Guinea, Indonesia, Nauru và Quần đảo Solomon trong một vài giờ tới. Trận động đất xảy ra vào lúc 10h51 (giờ GMT), tức 17h51 giờ Việt Nam, ở khu vực cách Taron, Papua New Guinea, 60km về phía Đông. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 73,4 km, ban đầu được xác định ở tọa độ 4,474 độ vĩ Nam và 153,577 độ kinh Đông.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.