THẾ GIỚI 24H: Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Quân đội chính phủ Syria đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần có hiệu lực từ ngày 12/9 do Nga và Mỹ hậu thuẫn, đồng thời cáo buộc các nhóm phiến quân tại nước này đã khiến thỏa thuận này đổ vỡ.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn tuyên bố của quân đội chính phủ nước này nêu rõ lệnh ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ 19h (giờ địa phương), tức 11h (giờ Việt Nam) ngày 12/9 theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, đã chấm dứt. Tuyên bố nhấn mạnh các nhóm phiến quân tại Syria đã không hề thực hiện điều khoản nào trong thỏa thuận này. 


Vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm vào binh sĩ Syria ở khu vực phía Đông nước này hồi cuối tuần trước, là "sự gây hấn trắng trợn của Mỹ". Đây là tuyên bố của Tổng thống Syria Bashar al -Assad đưa ra ngày 19/9, chỉ hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công trên khiến hơn 100 người thương vong. Nhà lãnh đạo Syria cũng tố cáo các cường quốc hậu thuẫn các tổ chức khủng bố tại Syria, trong đó có tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Vụ trưởng Vụ Hợp tác nhân đạo và nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Nga Anatoly Viktorov cho rằng, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã thiếu khách quan khi đánh giá tình hình Ukraine. Vụ trưởng Viktorov nêu rõ trên thực tế, OSCE thiếu công bằng trong việc phân tích, đánh giá tình hình Ukraine, nơi xung đột vũ trang đã kéo dài sang năm thứ ba liên tiếp, mà một trong những nguyên nhân chính là do các nước Phương Tây đã hậu thuẫn cho các hành động gây bất ổn tình hình.


Nhật Bản cho biết sẽ gia tăng hoạt động trên biển Đông, trong đó có việc tham gia các chuyến tuần tra huấn luyện chung với Mỹ. Trung Quốc ngay lập tức đã chỉ trích động thái này của Nhật Bản. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á lâu nay bị lấn át bởi những bất đồng về lịch sử chiến tranh và tranh chấp quần đảo trên biển Hoa Đông. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích điều mà họ cho là sự can thiệp của Mỹ và đồng minh Nhật Bản trên biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Đối tượng Ahmad Khan Rahami, nghi can của các vụ nổ bom cuối tuần qua tại New York và New Jersey đã bị bắt giữ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát tại Linden, bang New Jersey, tiếp giáp với quận trung tâm Manhattan của thành phố New York.

THẾ GIỚI 24H: Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn ảnh 1

Ảnh: AP

Vụ đấu súng đã khiến một cảnh sát bị thương. Ahmad Khan Rahami cũng bị trúng đạn, vẫn tỉnh táo và đã được đưa tới bệnh viện. Các quan chức điều tra cho hay họ chưa kết luận rằng Ahmad Khan Rahami là đối tượng gây ra các vụ nổ bom cuối tuần qua, đối tượng chỉ là một nghi can và họ muốn tạm giữ để thẩm vấn.


Với 3/4 số ghế giành được tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa 7 (VII) sau cuộc bầu cử cuối tuần qua, đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền khẳng định rằng chiến thắng này cho thấy người dân ủng hộ chính sách của Tổng thống Vladimir Putin. Đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống Putin có hơn 54% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đảng về thứ hai là Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) giành được hơn 13% phiếu bầu. Đây sẽ là chiến thắng áp đảo nhất trong lịch sử bầu cử của Nga.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 19/9 đã nhận một phần trách nhiệm vì kết quả "rất đáng thất vọng" của Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Berlin. Với 17,6% số phiếu giành được, CDU đã phải đón nhận kết quả bầu cử thấp nhất trong một cuộc bầu cử Nghị viện bang Berlin kể từ năm 1990. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin ngày 19/9, Thủ tướng Merkel thừa nhận đã phạm những sai lầm liên quan tới cuộc khủng hoảng người tị nạn, yếu tố khiến CDU mất đi tỷ lệ ủng hộ đáng kể trong một số cuộc bầu cử Nghị viện cấp bang vừa qua ở Đức. 


Liên minh đối lập tại Cộng hòa dân chủ Congo cho biết có ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và lực lượng ủng hộ phe đối lập diễn ra ngày 19/9 tại thủ đô Kinshasa. Theo lực lượng đối lập, hơn 50 người thiệt mạng là do lực lượng cảnh sát và Hiến binh đã bắn đạn thật vào người biểu tình, những người yêu cầu Tổng thống Joseph Kabila từ chức.


Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Lotte Hàn Quốc Shin Dong-Bin sẽ phải trình diện các công tố viên vào ngày 20/9 để phục vụ điều tra cáo buộc tham nhũng. Ông Shin Dong-Bin dự kiến sẽ có mặt tại Văn phòng Công tố viên quận Trung tâm Seoul vào lúc 9h ngày 20/9. Thông tin này do một phát ngôn viên của Lotte Group cung cấp. Người này yêu cầu giấu tên vì chính sách nội bộ và từ chối bình luận về những thông tin liên quan khác. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG