THẾ GIỚI 24H: THAAD đi vào hoạt động tại Hàn Quốc trong vài ngày tới

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho biết Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), đang được thiết lập tại Hàn Quốc để phòng vệ trước khả năng Triều Tiên tấn công, sẽ đi vào hoạt động trong những ngày tới.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Harris bày tỏ sự tự tin rằng Mỹ có thể đánh bại bất cứ vụ tấn công bằng tên lửa nào của Triều Tiên nhằm vào đội tàu sân bay của Mỹ, song cho rằng Mỹ cũng nên nghiên cứu khả năng thiết lập năng lực phòng thủ tên lửa bổ sung ở Hawaii.


Trung Quốc ngày 26/4 thể hiện quan ngại sâu sắc việc quân đội Mỹ ở Hàn Quốc bắt đầu chuyển các thiết bị của THAAD vào khu vực triển khai tại Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh việc Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sẽ phá vỡ cán cân chiến lược trong khu vực, đồng thời làm gia tăng căng thẳng tình hình bán đảo Triều Tiên, đe dọa ổn định và hòa bình trong khu vực. Bắc Kinh sẽ kiên quyết tiến hành các hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình. 


Phó chỉ huy Tổng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Viktor Poznikhir cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ (NMD) có khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ vào Nga. Theo Tướng Poznikhir, việc gia tăng tiềm lực NMD của Mỹ đang kích thích cuộc chạy đua vũ trang và buộc các nước khác phải áp dụng biện pháp đáp trả. 


Nga đã bất ngờ rút gần một nửa nhóm không quân của nước này đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố tại căn cứ Hmeymim, Syria. Đây là tuyên bố của người đứng đầu Ban chỉ huy tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, tướng Sergei Rudskoy tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 6 diễn ra hôm 26/4. (XEM CHI TIẾT)


Trong cuộc họp với hơn 100 thượng nghị sĩ tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ mong muốn đưa Triều Tiên quay trở lại con đường đối thoại về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này và sẽ sử dụng các biện pháp ngoại giao, trừng phạt bổ sung để gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng.


Ngày 26/4, các lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố cổ Hatra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là thắng lợi mới nhất trong nỗ lực của Iraq nhằm đẩy lui các phần tử cực đoan ra khỏi lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Tổ chức Hashed al-Shaabi, tổ chức bán quân sự chủ yếu của các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite, nêu rõ: "Các lực lượng Hashed al-Shaabi đã giải phóng thành phố cổ Hatra... sau khi giao tranh dữ dội với kẻ thù".


Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bị một tàu tấn công nhanh của Iran áp sát trên Vịnh Ba Tư, khiến tàu này phải bắn pháo sáng cảnh cáo. Kênh truyền hình Fox News dẫn nguồn hai quan chức Mỹ cho biết: Một chiếc tàu của Vệ binh Cách mạng Iran đã đi vào khu vực cách tàu khu trục USS Mahan mang theo tên lửa dẫn đường hơn 900m. Hai vị quan chức trên cho biết tàu khu trục USS Mahan đã đổi hướng để tránh đụng độ với tàu chiến Iran, cùng lúc đó bật còi cảnh báo nguy hiểm và bắn pháo sáng “xua đuổi” tàu Iran.


Một tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã bị rơi ở nước Cộng hòa Buryatia thuộc Liên bang Nga trong khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Lúc 12h05 ngày 26/4, một chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Quân khu phía Đông đã bị rơi khi thực hiện chuyến bay huấn luyện thường kỳ trong vùng lân cận thao trường Telemba ở Cộng hòa Buryatia”. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.