THẾ GIỚI 24H: Thái Lan dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật

Thái Lan dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật sau gần 1 năm
Thái Lan dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật sau gần 1 năm
TPO - Ngày 1/4, Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã thông qua đề xuất dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật, được áp đặt trên cả nước kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014. 

Trong một tuyên bố trên truyền hình ngày 1/4, chính quyền quân sự Thái Lan nêu rõ "đã dỡ bỏ thiết quân luật trên khắp đất nước". Hồi tháng 5/2014, quân đội Thái Lan áp đặt thiết quân luật trên cả nước đồng thời tuyên bố đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau nhiều tháng biểu tình và bạo lực gây thương vong. Chính quyền quân sự, do cựu Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha giữ chức thủ tướng lâm thời, khẳng định cần duy trì thiết quân luật để bảo đảm an ninh trong nỗ lực hàn gắn những chia rẽ chính trị sâu sắc trong nước. Thiết quân luật cấm tất cả các cuộc tụ tập chính trị và trao cho quân đội những quyền hạn sâu rộng liên quan đến việc bắt giữ và tống giam.


Hãng tin Đức DPA ngày 1/4 cho biết Thủ tướng nước này Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm thảo luận việc tiến hành một cuộc gặp ngoại trưởng bốn bên nhóm Normandie nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Donbass. Dẫn tin từ Phủ tổng thống Ukraine, hãng tin cho biết trong vài ngày tới, ngoại trưởng các nước Ukraine, Đức, Pháp và Nga sẽ nhóm họp để thảo luận về tiến trình thực thi kế hoạch hòa bình Minsk. Tuy nhiên, thời điểm và địa điểm chưa được công bố. 


Chính phủ của phe đối lập đã ra mắt tại Kiev. "Nội các trong bóng tối" này do ông Boris Kolesnikov đứng đầu, gồm 4 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng.  Ông Kolesnikov nêu rõ: "Chính phủ hiện hành hoàn toàn không có năng lực. Vì thế, trên cơ sở thông lệ châu Âu, chúng tôi thành lập chính phủ trong bóng tối, làm cơ sở chung để phát triển các dự án chiến lược quan trọng trong lĩnh vực kinh tế xã hội, cũng như cải cách hiến pháp và an ninh quốc gia". Trong khi đó, một nguồn tin cho biết ông Kolesnikov đã viết đơn xin ra khỏi Đảng Các Khu vực và gia nhập đảng Khối đối lập. Nguồn tin này cũng cho biết hiện Đảng Các khu vực đang ở trong tình trạng tê liệt.


Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua 1/4 đã tấn công và chiếm đóng phần lớn trại tị nạn Palestine Yarmouk ở thủ đô Damascus của Syria. Sự việc làm dấy lên nhiều quan ngại với số phận của dân cư khu trại đã trải qua nhiều gian khổ này. Theo BBC, sáng sớm ngày 1/4 các phiến quân IS đã bắt đầu tấn công vào khu vực phía nam của trại tị nạn Palestine Yarmouk ở Damacus. Dù vấp phải sự kháng cự của nhóm dân quân chống chính phủ Syria Aknaf Beit al-Maqdis, hiện IS đã chiếm được phần lớn khu trại.


Ngày 1/4, Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống phòng không mới "David's Sling" được phối hợp phát triển với Mỹ đã vượt qua các cuộc thử nghiệm tiên tiến, mở đường cho khả năng triển khai vào năm tới. "David's Sling” có thể bắn hạ rốckét ở khoảng cách từ 100 đến 200 km, cũng như máy bay và tên lửa hành trình tầm thấp. Qua đó, hệ thống này sẽ giúp lấp đầy khoảng cách trong phạm vi hoạt động giữa Hệ thống đánh chặn rocket tầm ngắn Vòm Sắt (Iron Dome) với Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow.


Ngày 1/4, một máy bay chở khách của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đang thực hiện hành trình Istanbun-Lisbon đã phải quay trở lại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi một gói hành lý lạ không có người đi kèm được tìm thấy trên máy bay. Người phát ngôn của hãng cho biết chuyến bay trên mang số hiệu TK1759 chở theo 170 hành khách và phi hành đoàn 7 người. Trong khi đó, giới chức sân bay Lisbon (Bồ Đào Nha) cho biết chuyến bay này chưa vào không phận Bồ Đào Nha. 


Cánh của một máy bay hãng hàng không Ryanair đã gãy làm đôi sau cú va chạm với máy bay khác trong lúc  ra đường băng chuẩn bị cất cánh. Sự việc xảy ra vào 8h sáng (theo giờ địa phương) ngày1/4 khi hai chuyên cơ dân dụng hãng Ryanair va vào nhau, khiến một chuyên cơ gãy cánh ở sân bay Dublin. Đây là sự cố thứ hai trong vòng 6 tháng gần đây. Trước đó, hai phi cơ của hãng hàng không giá rẻ trên cũng va chạm với nhau ở sân bay Dublin này.


Carolyn McCall, Giám đốc điều hành hãng hàng không easyJet, ngày 1/4 nói vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không giá rẻ Germanwings sẽ không làm tổn hại đến hình ảnh của dịch vụ hàng không giá rẻ tại châu Âu. Bà McCall cho rằng vụ tai nạn thảm khốc đó không phải là vấn đề của riêng lĩnh vực hàng không giá rẻ mà là vấn đề của tất cả các hãng hàng không trên thế giới.


Ngày 1/4, ít nhất bốn người thiệt mạng khi những trận gió lớn mạnh như bão tố tấn công Bắc Âu. Giao thông khu vực cũng rơi vào hỗn loạn. Theo Reuters, Cơ quan Khí tượng Hà Lan ra cảnh báo đỏ đối với các tỉnh miền bắc và duyên hải nước này do các trận gió giật tới 120 km/g tấn công khu vực này. Cơ quan thời tiết Đức cho biết tại các vùng cao của nước này, gió thổi mạnh với tốc độ lên đến 160 km/h.“Đây là một trong những trận bão tồi tệ nhất trong nhiều năm qua” - ông Peter Hartmann, người phát ngôn cơ quan thời tiết Đức cho biết. Ông khẳng định những cơn cuồng phong cực mạnh, tương đương bão lớn, là rất bất thường tại Bắc Âu ở thời điểm này trong năm.


Một vụ hoả hoạn trên giàn khoan thuộc công ty dầu khí Pexmex ở vịnh Mexico, khiến ít nhất 4 người chết và 16 người bị thương.  Pemex, Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico, hôm nay cho biết đang xử lý một vụ hoả hoạn trên giàn khoan ở Vịnh Campeche, thuộc vịnh Mexico. Khoảng 300 công nhân đã phải sơ tán. Trên mạng xã hội Twitter, Pemex cho hay đám chảy xảy ra trong đêm trên giàn khoan Abkatun Permanente và 8 tàu cứu hoả đang tìm cách khống chế hoả hoạn. Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Pemex cho hay ít nhất một người chết và 16 người bị thương. Người thiệt mạng trong hoả hoạn là một nhà thầu làm việc cho công ty dịch vụ dầu Cotemar của Mexico. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.