THẾ GIỚI 24H: Thị trường toàn cầu hỗn loạn sau hiện tượng Brexit

Ảnh: The Telegraph
Ảnh: The Telegraph
TPO - Với kết quả phần lớn người dân Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu, thị trường toàn cầu ngày 24/6 đã rơi vào hỗn loạn.

Trong phiên giao dịch ngày 24/6, giá dầu châu Á có thời điểm sụt giảm hơn 6%. Thị trường chứng khoán châu Âu STXEc1 thấp hơn 10%. Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm gần 5%, trong khi chỉ số SSEC của Thượng Hải giảm 1,1%. Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản cũng sụt giảm mạnh tới 7,92% còn 1,286.33 yen đổi 1 USD. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2011 khi Nhật Bản hứng chịu thảm họa kép động đất sóng thần.


Trước kết quả trưng cầu dân ý đầy bất ngờ về sự ra đi của Anh khỏi Liên minh châu Âu (EU), các lãnh đạo EU bao gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte - thay mặt Chủ tịch Luân phiên châu Âu - và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã ra Tuyên bố chung về vấn đề này. Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định này nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định đó”. (XEM CHI TIẾT)


Trao đổi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận: “Cả với Anh, châu Âu nói chung cũng như đối với nước Nga chúng tôi, việc Anh ra khỏi EU sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng”. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng, quyết định rút khỏi EU là lựa chọn của người Anh, và Nga không can thiệp vào vấn đề này. (XEM CHI TIẾT)


Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Mỹ Bernie Sanders tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vào tháng 11 tới. 

THẾ GIỚI 24H: Thị trường toàn cầu hỗn loạn sau hiện tượng Brexit ảnh 1

Phát biểu trên kênh truyền hình MSNBC về việc liệu ông có bỏ phiếu cho bà Clinton hay không, Thượng nghị sĩ bang Vermont nói “Có”. Ông Sanders là người trước đó từng có một chiến dịch bền bỉ đáng ngạc nhiên trong các cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua.


Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này cùng Mỹ và Nhật Bản ngày 24/6 đã nhất trí tiếp tục phối hợp chính sách và chia sẻ thông tin để đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Bộ trên cho hay thỏa thuận này đạt được tại một cuộc họp cấp thứ trưởng quốc phòng của 3 nước qua cầu truyền hình để thảo luận cách đối phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung gần đây nhất của Triều Tiên.


Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch, khi một vụ nổ bom làm rung chuyển thành phố Quetta, miền Tây Nam Pakistan ngày 24/6.

THẾ GIỚI 24H: Thị trường toàn cầu hỗn loạn sau hiện tượng Brexit ảnh 2

Sự việc xảy ra khi quả bom được cài trong chiếc xe môtô đỗ bên ngoài một cửa hàng ở khu chợ sầm uất Almo Chowk phát nổ. Theo giới chức an ninh, quả bom trên chứa khoảng 5-6 kg thuốc nổ đã được kích hoạt từ xa.


Ủy ban Điều tra Ai Cập cho hay, các bộ phận của bộ nhớ hộp đen chiếc Airbus A320 thuộc hãng hàng không EgyptAir trong tình trạng hư hỏng nặng sau khi được vớt lên từ đáy biển. Cũng theo Ủy ban trên, sau khi được xử lý tại Pháp, hai hộp đen sẽ được gửi trả lại Ai Cập để phân tích trong phòng thí nghiệm của Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 24/6, giới chức Australia cho biết mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở ngoài khơi Tanzania sẽ được kiểm tra để xác định liệu có phải thuộc chiếc máy bay MH370 bị mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines hay không. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Australia Darren Chester không đưa ra thông tin về mảnh vỡ được tìm thấy tại đảo Pemba - mảnh vỡ mới nhất trong hàng loạt mảnh vỡ đang được kiểm tra để xác định mối liên quan đến chiếc máy bay MH370 mang theo 239 người bị mất tích hơn hai năm trước.


Giới chức tỉnh Giang Tô cho biết, trận lốc xoáy kinh hoàng vừa quét qua huyện Phụ Ninh làm ít nhất 100 người chết và hơn 800 người bị thương.

 
THẾ GIỚI 24H: Thị trường toàn cầu hỗn loạn sau hiện tượng Brexit ảnh 3

Với sức gió 125 km một giờ, cơn lốc xoáy mang theo mưa đá đã cuốn phăng và phá hủy toàn bộ một ngôi làng và nhiều khu vực khác ở thành phố Diêm Thành. Giới chức địa phương cho biết, trong số hơn 800 người bị thương có tới 400 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG